Cấp cứu thành công ca nhồi máu cơ tim trong ngày đầu năm mới
Ngày 17/02/2026 (mùng 1 Tết Bính Ngọ), Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) đã cấp cứu thành công bệnh nhân H.M.D. (46 tuổi) bị nhồi máu cơ tim cấp trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân nhập viện với triệu chứng đau ngực dữ dội và khó thở; kết quả chụp mạch cho thấy tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước (LAD) – nhánh mạch máu quan trọng cung cấp 50% lượng máu cho tim.
Quy trình "báo động đỏ" nội viện đã được kích hoạt nhanh chóng, ê-kíp bác sĩ tiến hành hút huyết khối và đặt stent tái thông mạch vành chỉ trong 30 phút. Nhờ tận dụng tốt "thời gian vàng", sức khỏe bệnh nhân đã dần ổn định. Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các dấu hiệu đau ngực, cần đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.
Các y bác sĩ thành công cứu sống ca nhồi máu cơ tim ngày đầu năm - Ảnh: BV
Ngày đầu năm, tai nạn giao thông giảm mạnh
Theo báo cáo từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong ngày 17/02/2026 (mùng 1 Tết Bính Ngọ), tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc có những chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.
Cụ thể, cả nước xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người và bị thương 13 người (giảm sâu cả 3 tiêu chí). Lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn với hơn 1.200 trường hợp bị xử lý trong ngày đầu năm.
Tại các thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM, giao thông thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, giúp người dân di chuyển du xuân thuận lợi và an toàn.
TPHCM sắp có thêm nhiều dòng kênh xanh
Ngày 17/02/2026, TPHCM công bố tiến độ loạt dự án cải tạo kênh rạch trọng điểm nhằm thay đổi diện mạo đô thị theo mô hình kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (dài 32km) đã đạt khoảng 70% khối lượng và dự kiến hoàn thành trong năm 2026.
Các siêu dự án khác như rạch Xuyên Tâm (vốn 17.000 tỷ đồng), rạch Văn Thánh và bờ Bắc kênh Đôi cũng đang được đẩy nhanh tiến độ bồi thường và xây lắp, với mục tiêu hoàn thành lần lượt từ năm 2028 đến 2029.
Các công trình này không chỉ giúp nạo vét lòng kênh, nới rộng dòng chảy và xử lý nước thải mà còn xây dựng thêm các trục đường ven kênh, mảng xanh và bến thuyền. Khi hoàn tất, các tuyến đường này sẽ trở thành những trục giao thông song hành mới, góp phần giảm ùn tắc, chống ngập và cải thiện đáng kể môi trường sống cho hàng nghìn hộ dân.
TPHCM sẽ có thêm nhiều kênh xanh - Ảnh: Báo Lao Động
Nồng độ cồn dẫn đầu trong số lỗi vi phạm giao thông ngày mùng 1 Tết
Trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ (17/02/2026), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý hơn 6.200 trường hợp vi phạm, trong đó nồng độ cồn là lỗi phổ biến nhất với 1.570 trường hợp.
Thực hiện lệnh ra quân đồng loạt của Cục trưởng Cục CSGT, các tổ công tác đã tăng cường kiểm soát xuyên Tết theo tinh thần "không vùng cấm, không kiêng nể", tập trung vào các khung giờ cao điểm từ 10h-14h và 19h-23h.
Về tình hình an toàn giao thông, cả nước xảy ra 46 vụ tai nạn đường bộ, làm 24 người chết và 41 người bị thương; dù còn thiệt hại về người nhưng các chỉ số này đã giảm đáng kể (từ 24% đến 46%) so với cùng kỳ năm ngoái. Việc duy trì kiểm tra nồng độ cồn gắt gao được kỳ vọng sẽ tiếp tục kiềm chế tai nạn và xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong những ngày vui xuân.
CSGT TPHCM phạt hàng loạt người vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ mùng 1 Tết
Trong đêm Giao thừa và ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ (17/02/2026), lực lượng CSGT TPHCM (điển hình là Đội CSGT An Sương) đã tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Chỉ riêng đơn vị này đã lập biên bản 61 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 25 trường hợp chạy quá tốc độ quy định.
Lực lượng chức năng cho biết, dù đa số người dân chấp hành tốt pháp luật, nhưng vẫn còn một bộ phận lợi dụng đường vắng dịp Tết để phóng nhanh hoặc sử dụng rượu bia rồi lái xe, gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. CSGT TPHCM khẳng định sẽ duy trì kiểm tra khép kín địa bàn, xử lý "không vùng cấm, không ngoại lệ" xuyên suốt đợt cao điểm Tết nhằm đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân.
Thi công "3 ca, 4 kíp" tăng tốc đưa cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột về đích
Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trên công trường dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, hàng nghìn công nhân và kỹ sư vẫn miệt mài làm việc với tinh thần "xuyên Tết". Để đảm bảo tiến độ đề ra, các nhà thầu đã tổ chức thi công liên tục theo mô hình "3 ca, 4 kíp", tập trung tối đa nguồn lực tại các hạng mục trọng điểm như cầu, hầm và các đoạn xử lý nền đất yếu.
Dự án có vai trò chiến lược trong việc kết nối vùng Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, do đó việc duy trì nhịp độ thi công khẩn trương ngay trong kỳ nghỉ lễ là nỗ lực rất lớn của các đơn vị. Sự quyết tâm này nhằm hướng tới mục tiêu sớm đưa tuyến cao tốc vào khai thác, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và rút ngắn thời gian di chuyển giữa các địa phương.


