Điểm tin sáng 18/6: Chuyến bay chậm 4 tiếng có thể được hoàn tiền|Dự án mới kết nối TPHCM-Đồng Tháp

Đề xuất làm mái che kết nối người dân đến trạm xe buýt, metro; Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau cứu sống bé trai đi rừng bị ong vò vẽ đốt hơn 50 vết;...

Hành khách có thể được hoàn tiền vé nếu chuyến bay chậm trên 4 tiếng

Theo Nghị định 208/2026/NĐ-CP về vận tải hàng không, có hiệu lực từ ngày 01/07/2026, hành khách có thể được hoàn trả toàn bộ tiền vé máy bay nếu chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên do lỗi của hãng hàng không và không đồng ý tiếp tục hành trình.

Ngoài việc hoàn vé hoặc hoàn phần vé chưa sử dụng, hãng hàng không phải phục vụ đồ ăn, nước uống hoặc phiếu có giá trị tương đương. Hành khách cũng được hỗ trợ đổi chuyến hoặc đổi hành trình mà không áp dụng các điều kiện hạn chế hay phụ thu liên quan.

Đối với chuyến bay chậm từ 6 giờ trở lên, hãng phải bố trí nơi nghỉ hoặc chỗ ngủ phù hợp tùy theo thời gian chậm chuyến. Các quy định này áp dụng với hành khách có vé, đã xác nhận chỗ và có mặt tại cảng hàng không.

ảnh minh họa + thumb  (2)
Người dân và du khách làm thủ tục tại nhà ga nội địa T1 sân bay quốc tế Nội Bài - Ảnh: TTXVN

Tây Ninh 'chốt' siêu dự án hơn 7.900 tỷ đồng kết nối TPHCM - Đồng Tháp

HĐND tỉnh Tây Ninh ngày 17/06 đã thông qua chủ trương đầu tư dự án đường tỉnh ĐT827E đoạn còn lại với tổng mức đầu tư dự kiến 7.941 tỷ đồng. Tuyến đường dài khoảng 19,5km, kết nối TP.HCM qua Tây Ninh đến Đồng Tháp, góp phần tăng cường liên kết vùng và giảm áp lực cho quốc lộ 1, quốc lộ 50.

Dự án được triển khai theo giai đoạn, trước mắt xây dựng hai đường song hành với 4 làn xe, đồng thời giải phóng mặt bằng theo quy mô hoàn chỉnh rộng 60m. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng dự kiến thực hiện từ năm 2026 đến 2028.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được thi công và hoàn thành trong giai đoạn 2027 - 2031. Tỉnh Tây Ninh cũng dự kiến xây dựng 3 khu tái định cư với tổng diện tích hơn 21ha để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

ảnh minh họa + thumb  (3)
Dự án Đường tỉnh 827E mở trục xuyên 3 tỉnh, thay đổi toàn bộ kết nối vùng - Ảnh: Tiền Phong

Đề xuất làm mái che kết nối người dân đến trạm xe buýt, metro

Giải pháp xây dựng mái che cho người đi bộ kết nối các ga metro và trạm xe buýt đang được đánh giá là hướng đi khả thi nhằm hỗ trợ người dân di chuyển trong điều kiện nắng nóng, mưa lớn tại các đô thị như TP.HCM. Mô hình được tham khảo từ hệ thống linkway đã triển khai rộng rãi tại Singapore.

Theo đề xuất, mái che cần được thiết kế ưu tiên khả năng che mưa, bảo đảm lối đi liên tục, thuận tiện cho người dân tiếp cận giao thông công cộng. Hệ thống có thể kết hợp với cây xanh, dây leo và các hạng mục thoát nước nhằm tăng hiệu quả sử dụng.

Các chuyên gia cho rằng việc đầu tư hạ tầng đi bộ đồng bộ sẽ góp phần nâng cao tiện ích cho người dân, hỗ trợ kết nối với mạng lưới xe buýt, metro và khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Bến xe 32 tỉ đồng hoạt động sau hơn 3 năm bỏ không

Bến xe Nam Vinh tại xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 18/6, theo thông tin từ Sở Xây dựng Nghệ An. Công trình do Công ty CP Bến xe Nghệ An đầu tư, được xây dựng cạnh quốc lộ 1 đường tránh Vinh, phục vụ trung chuyển hành khách từ Vinh đi các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Bến xe có diện tích hơn 46.000m², tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 32 tỷ đồng. Dù đã được quy hoạch tiếp nhận hơn 100 đầu xe từ bến xe chợ Vinh từ năm 2023, công trình chưa thể khai thác do chưa được đấu nối với quốc lộ 1.

Sau khi hoàn tất nghiệm thu, thẩm định, bến xe Nam Vinh được công bố đưa vào khai thác với quy mô bến xe khách loại 2. Bến tập trung phục vụ các tuyến đi các tỉnh phía Nam, được đầu tư đồng bộ với bãi đỗ xe, phòng chờ, khu nghỉ và các hạng mục phục vụ hành khách.

Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau cứu sống bé trai đi rừng bị ong vò vẽ đốt hơn 50 vết

Các bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau vừa cứu sống bệnh nhi M.H., 14 tuổi, ngụ xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau, bị ong vò vẽ đốt 55 vết dẫn đến sốc phản vệ độ 3. Trước đó, em đi rừng cùng cha và vô tình va trúng tổ ong, sau đó xuất hiện các triệu chứng mệt, chóng mặt, vã mồ hôi và môi tái.

Bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện U Minh cấp cứu, thở oxy, tiêm adrenalin và truyền dịch. Do tình trạng diễn tiến nặng, em được chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau vào sáng 16/06.

Khi nhập viện, bệnh nhi đau nhức toàn thân, đỏ da, có 55 vết ong đốt kèm hoại tử trung tâm. Sau hơn một ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, tỉnh táo, ăn uống được và tiếp tục được theo dõi biến chứng.

Bình luận