Cục Thuế: Có thể nộp thuế ngay trên đường ra sân bay để được xuất cảnh
Cục Thuế cho biết biện pháp tạm hoãn xuất cảnh chỉ được áp dụng sau khi cơ quan chức năng đã thực hiện đầy đủ các bước đôn đốc và cảnh báo qua nhiều hình thức như số điện thoại, Zalo, ứng dụng eTax Mobile hay trang thông tin điện tử.
Cụ thể, quyết định cưỡng chế chỉ ban hành sau 90 ngày phát sinh nợ thuế; nếu người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ thì sau 30 ngày tiếp theo mới ra thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Tổng thời gian từ khi hết hạn nộp thuế đến lúc bị hoãn xuất cảnh là khoảng 120 ngày, giúp người dân có đủ thời gian chủ động xử lý.
Đại diện ngành thuế thông tin thêm, phần lớn trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh hiện nay thuộc diện doanh nghiệp, cá nhân, chủ hộ kinh doanh đã tự ý bỏ địa chỉ kinh doanh mà không thông báo. Nhằm tạo điều kiện tối đa cho người dân, trong tháng 05/2026, Cục Thuế phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin để gỡ bỏ lệnh hoãn xuất cảnh ngay khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ, thậm chí thực hiện trực tiếp trên đường ra sân bay.
Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề xuất áp dụng ngưỡng nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên mới bị hoãn xuất cảnh từ ngày 01/07/2026.
Bộ Y tế đề xuất cấm người sinh từ năm 2010 mua, sử dụng thuốc lá
Tại hội thảo hưởng ứng Ngày Thế giới Không thuốc lá năm 2026, đại diện Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết đang soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Đáng chú ý, cơ quan này đề xuất chính sách "Cấm người sinh từ ngày 01/01/2010 trở về sau mua, sử dụng thuốc lá" nhằm hướng tới xác lập một thế hệ người Việt Nam hoàn toàn không khói thuốc. Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất cấm toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và nghiêm cấm việc trưng bày sản phẩm thuốc lá dưới mọi hình thức tại các cơ sở bán buôn, bán lẻ.
Theo đánh giá tác động của Bộ Y tế, chính sách mới nếu được tuân thủ tốt sẽ giúp giảm sâu tỷ lệ hút thuốc chủ động lẫn thụ động, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tiết kiệm gánh nặng chi phí y tế khổng lồ (ước tính thuốc lá gây ra 103.000 ca tử vong mỗi năm tại Việt Nam).
Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở nhóm tuổi học sinh từ 13-17 tuổi tăng mạnh từ 2,6% năm 2019 lên tới 8,1% năm 2023. Để đảm bảo tính khả thi, Bộ Y tế nhấn mạnh cần sự phối hợp đồng bộ của các bộ ngành trong việc kiểm soát nghiêm ngặt tuổi của người mua tại các điểm bán lẻ.
Bộ Y tế yêu cầu rà soát toàn bộ năng lực ứng phó với dịch bệnh Ebola
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đã chủ trì cuộc họp trực tuyến chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương rà soát năng lực ứng phó và xây dựng kịch bản phòng chống dịch Ebola.
Trong đợt dịch này, tác nhân gây bệnh được xác định là chủng mới Bundibugyo – chủng hiện chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu. Cục Phòng bệnh đang phối hợp với WHO để đánh giá nguy cơ xâm nhập, trong khi Cục Quản lý Khám chữa bệnh tiến hành cập nhật hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và lên phương án thu dung bệnh nhân tại các cơ sở y tế.
Hiện tại, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TPHCM đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực cùng phòng an toàn sinh học cấp III để thực hiện xét nghiệm chẩn đoán. Dự kiến sinh phẩm chẩn đoán đặc hiệu mua theo chuẩn WHO sẽ về đến Việt Nam trong 7-10 ngày tới.
Nhằm ngăn chặn dịch ngay từ biên giới, Bộ Y tế yêu cầu các cửa khẩu thắt chặt giám sát hành khách từ vùng nguy cơ, theo dõi chặt chẽ người trong thời gian ủ bệnh và bố trí các đội phản ứng nhanh sẵn sàng kích hoạt khi có ca bệnh xâm nhập.
Từ ngày 23/05, TPHCM điều chỉnh giao thông qua vòng xoay Điện Biên Phủ
Sở Xây dựng TPHCM thông báo sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Tân Định) từ ngày 23/05.
Trong phạm vi vòng xoay, các phương tiện sẽ lưu thông theo đèn tín hiệu giao thông, thay vì di chuyển theo vòng như trước.
Xe di chuyển trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ Hàng Xanh về vòng xoay sẽ được đi thẳng liên tục về đường Đinh Tiên Hoàng và rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm theo tín hiệu đèn giao thông
Còn về chiều từ đường Đinh Tiên Hoàng về vòng xoay, xe được đi thẳng hướng vòng xoay Hàng Xanh và rẽ phải vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm theo đèn tín hiệu.
Trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, khi đến vòng xoay xe cộ bắt buộc rẽ phải vào đường dẫn lên cầu Điện Biên Phủ hoặc đi vào đường bên hông cầu, không được đi vào nhánh rẽ trái từ đường Điện Biên Phủ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Với hướng từ đường Hoàng Sa đi Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe chạy vào vòng xoay rồi rẽ phải vào đường Điện Biên Phủ, sau đó quay đầu tại giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng để trở lại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Ngoài ra xe cũng có thể đi dưới gầm cầu Điện Biên Phủ để rẽ phải vào các nhánh đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Áp dụng phương án thu phí mới trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây
Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai phương án tổ chức thu phí mới trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Đây là biện pháp nhằm phục vụ việc kết nối giao thông đồng bộ sau khi toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 54km được thông xe.
Phương án mới quy định đối với phương tiện không có dữ liệu đầu vào, hệ thống sẽ tự động tạo giao dịch thu phí một lần (OTC) tại các làn đầu ra. Trường hợp xe có thông tin đầu vào nhưng quá 3 giờ chưa có thông tin đầu ra, đơn vị vận hành sẽ tạm tính mức phí với điểm ra tại nút giao kết nối.
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu VEC, VETC và VDTC khẩn trương đưa phương án vận hành này vào hoạt động ngay trong ngày 24/05/2026. Trong đó, VEC chịu trách nhiệm nghiên cứu phân làn riêng tại trạm đầu ra cho dòng xe đi từ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để tránh ùn tắc, đồng thời tăng cường nhân sự điều tiết trực tiếp.
Nếu không đủ dữ liệu xác định hành trình hoặc chủ xe không hợp tác, các đơn vị cung cấp dịch vụ vẫn tiếp tục theo dõi để phối hợp truy thu sau. Giải pháp này giúp tối ưu hóa nút giao Long Thành, tạo điều kiện thuận lợi cho xe từ TPHCM di chuyển vào tuyến cao tốc mới.


