Điểm tin sáng 24/03: Chuẩn bị bán xăng E10 vào tháng 5/2026 | Thí điểm giao công an xã giữ đô thị

TPHCM đề xuất đưa đường dây nóng bảo vệ trẻ em, phụ nữ về đầu mối 1022; CSGT TPHCM ghi nhận hơn 100 xe máy chạy lên vỉa hè trong 15 phút...

Hơn 2.800 cửa hàng bán lẻ xăng dầu sẵn sàng bán xăng E10 từ tháng 05/2026

Ngày 17/03/2026, Bộ Công Thương cho biết công tác chuẩn bị cho việc kinh doanh xăng sinh học E10 đang được đẩy nhanh tiến độ với hơn 2.800 cửa hàng bán lẻ trên cả nước sẵn sàng cung ứng. Theo lộ trình, loại xăng này sẽ chính thức lưu thông rộng rãi từ ngày 01/05/2026 nhằm thay thế dần các loại nhiên liệu hóa thạch truyền thống, góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Hiện tại, các doanh nghiệp đầu mối đã hoàn tất việc cải tạo hệ thống bồn bể, trụ bơm và đảm bảo nguồn cung cồn Ethanol ổn định để phối trộn. Các chuyên gia đánh giá xăng E10 hoàn toàn phù hợp với công nghệ động cơ hiện nay, giúp giảm phát thải khí nhà kính đáng kể. Cơ quan quản lý cũng đang xây dựng các phương án về giá và thuế để khuyến khích người dân ưu tiên sử dụng dòng nhiên liệu xanh này.

319

Hơn 2.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu sẵn sàng bán xăng E10 từ tháng 05/2026 

TPHCM đề xuất đưa đường dây nóng bảo vệ trẻ em, phụ nữ về đầu mối 1022

Sở Y tế TPHCM vừa đề xuất UBND TP tích hợp các đường dây nóng hỗ trợ trẻ em và phụ nữ bị bạo lực, xâm hại vào Cổng thông tin 1022, nhằm thống nhất đầu mối tiếp nhận và nâng cao hiệu quả xử lý.  

Hiện nay, Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM đang vận hành đường dây nóng 1900.545.559 để tư vấn, hỗ trợ khẩn cấp cho các trường hợp trẻ em và phụ nữ gặp nguy cơ bạo lực, xâm hại. Ngoài ra, một số khu vực khác cũng có các đầu số riêng như 1800.8186 và 0914.673.484.  

Theo đề xuất, các đầu số này sẽ được kết nối vào Cổng thông tin 1022, phân nhánh riêng để chuyển trực tiếp đến bộ phận hỗ trợ chuyên trách. Việc tiếp nhận qua 1022 sẽ đảm bảo tiêu chuẩn bảo mật, lưu trữ dữ liệu tập trung trên hạ tầng kỹ thuật hiện đại.  

Sau khi triển khai, dữ liệu các vụ việc sẽ được quản lý tập trung, giúp nâng cao hiệu quả theo dõi, báo cáo và đánh giá công tác bảo vệ trẻ em, phụ nữ trên địa bàn.

TPHCM thí điểm giao công an cấp xã giữ trật tự đô thị

TPHCM đang triển khai thí điểm mô hình giao lực lượng công an cấp xã tham gia bảo đảm trật tự đô thị tại một số địa bàn, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý ngay từ cơ sở. 

Giữa tháng 3/2026, Công an TPHCM bắt đầu thực hiện kế hoạch thí điểm tại các khu vực gồm: đặc khu Côn Đảo, xã Thạnh An, phường Cầu Ông Lãnh cùng một số phường khác. Thời gian thực hiện từ ngày 15/3 đến 14/5/2026. 

Theo kế hoạch, lực lượng chức năng thành lập 5 tổ công tác phối hợp với công an địa phương, gồm các bộ phận như cảnh sát trật tự, cảnh sát khu vực, phòng chống tội phạm và an ninh cơ sở. Các tổ này sẽ tập trung xử lý những điểm nóng về trật tự công cộng. 

318

Nhiều đơn vị công an cấp xã tại TP.HCM đã nỗ lực xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán - Ảnh: TTO

CSGT TPHCM ghi nhận hơn 100 xe máy chạy lên vỉa hè trong 15 phút

Chỉ trong 15 phút ghi nhận, lực lượng Cảnh sát giao thông TPHCM đã phát hiện hơn 100 trường hợp xe máy vi phạm lỗi đi trên vỉa hè, cho thấy tình trạng này vẫn diễn ra phổ biến, đặc biệt vào giờ cao điểm. 

Ngày 23/3, Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết Đội CSGT Hàng Xanh đã ghi hình, xử lý hơn 100 trường hợp vi phạm trên đường Quang Trung (phường Gò Vấp). Riêng ngày 18/3, đơn vị đã lập danh sách và gửi thông báo “phạt nguội” đến 103 người điều khiển xe máy đi trên vỉa hè. 

Theo quy định hiện hành, người điều khiển xe máy đi trên vỉa hè có thể bị phạt tiền khoảng 4–6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Hơn 7 tạ pháo hoa nổ “ẩn mình” dưới 60 tấn sắn khô

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa triệt phá một đường dây vận chuyển, buôn bán pháo hoa nổ xuyên biên giới Việt Nam – Lào, thu giữ gần 710kg pháo hoa nổ. 

Trước đó, ngày 13/3, lực lượng chức năng phát hiện ô tô đầu kéo do T.V.T. (SN 1990, quê Nghệ An) điều khiển, đang vận chuyển số lượng lớn pháo hoa nổ. Đáng chú ý, toàn bộ số pháo này được ngụy trang tinh vi bằng cách xếp hơn 60 tấn sắn khô lên phía trên nhằm qua mắt lực lượng kiểm tra. 

Tại cơ quan công an, T. khai nhận được một người phụ nữ tên “P.H.” (sinh sống tại Lào) thuê vận chuyển số hàng cấm này đến Tuyên Quang với tiền công 90 triệu đồng. 

Đến ngày 18/3, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can đối với T.V.T. về hành vi vận chuyển hàng cấm. Tiếp tục mở rộng điều tra, công an xác minh “P.H.” là P.T.H. (SN 1963, trú tại Tuyên Quang). 

Ngày 19/3, đối tượng Phan Thanh Hương đã đến cơ quan công an đầu thú. Vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình luận