Điểm tin sáng 25/1: TPHCM: Cấp 15.000 thẻ BHYT miễn phí | Siết chặt “xe dù, bến cóc” trước Tết

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc rét đậm, miền Trung đón 2 đợt mưa lớn; Hà Nội thu giữ hơn 10 tấn thực phẩm bẩn; Người đàn ông nhặt được bao tải chứa 1 tỉ đồng ở lối vào cao tốc;...

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc rét đậm, miền Trung đón 2 đợt mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 24/01 đến 03/02, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét đậm, rét hại. Trong giai đoạn đầu đến ngày 26/01, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù rải rác; vùng núi cao cần đặc biệt đề phòng hiện tượng băng giá gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất.

Tại miền Trung, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vài nơi. Giai đoạn từ đêm 26/01 đến đầu tháng 02, thời tiết có sự phân hóa rõ rệt. Đáng chú ý, dự báo từ khoảng chiều tối và đêm 30/01 đến ngày 31/01, miền Bắc và Thanh Hóa sẽ đón thêm một đợt mưa rải rác, khiến cảm giác rét buốt tăng thêm.

Đặc biệt, 5 tỉnh thành gồm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai sẽ đón 2 đợt mưa rào và dông liên tiếp. Đợt đầu diễn ra từ ngày 28/01 đến 29/01 và đợt thứ hai từ ngày 31/01 đến 02/02. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ổn định hơn với ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, riêng vùng cao đêm và sáng trời rét.

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh không phải khai, nộp phí môn bài từ 2026

Cục Thuế vừa phát hành công văn hỏa tốc đề nghị các cơ quan thuế tỉnh, thành phố tuyên truyền về việc bãi bỏ lệ phí môn bài và hồ sơ kê khai từ ngày 01/01/2026. Đây là nội dung quan trọng thuộc Nghị quyết 198/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

Theo đó, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và đơn vị sự nghiệp sẽ không còn phải nộp khoản lệ phí này cho năm 2026 và các năm tiếp theo. Tuy nhiên, ngành thuế vẫn sẽ thực hiện rà soát để thu đúng, thu đủ các khoản lệ phí môn bài phát sinh từ năm 2025 trở về trước vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Việc bãi bỏ lệ phí môn bài được đánh giá là bước đi đột phá nhằm giảm bớt chi phí tuân thủ và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Trước đây, khoản phí này được thu dựa trên vốn điều lệ hoặc doanh thu mà không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh lãi hay lỗ, đôi khi gây áp lực tài chính cho người dân ngay khi mới gia nhập thị trường.

Quyết sách này hoàn toàn phù hợp với kiến nghị của VCCI và tinh thần thúc đẩy quyền tự do kinh doanh. Điều này tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thành phần kinh tế tư nhân tại TPHCM và cả nước phát triển bền vững, góp phần cắt giảm gánh nặng thủ tục và thúc đẩy việc thành lập doanh nghiệp mới trong tương lai.

Triển khai quét mã QR nộp lệ phí sát hạch lái xe tại TPHCM

Phòng CSGT Công an TPHCM vừa thông báo triển khai hình thức nộp phí và lệ phí sát hạch lái xe thông qua mã QR. Theo kế hoạch, hình thức này sẽ được thí điểm tại Trung tâm Sát hạch lái xe Hóc Môn kể từ ngày 29/01/2026. Thí sinh sẽ thực hiện quét mã QR do các cơ sở đào tạo cung cấp thông qua ứng dụng ngân hàng, giúp rút ngắn thời gian giao dịch chỉ còn từ 1 đến 2 phút so với hình thức tiền mặt truyền thống.

Quy trình thanh toán yêu cầu thí sinh kiểm tra kỹ thông tin về họ tên, số CCCD và số tiền trước khi xác nhận. Đơn vị quản lý khuyến cáo người dân nên sử dụng tài khoản ngân hàng chính chủ và không dùng các loại ví điện tử để đảm bảo quyền lợi. Đặc biệt, đối với trường hợp thi không đạt, tiền lệ phí cấp giấy phép lái xe (115.000 đồng) sẽ được tự động hoàn trả vào tài khoản đã thanh toán trong vòng 14 ngày làm việc.

Việc áp dụng mã QR là bước đi cụ thể trong lộ trình chuyển đổi số của Bộ Công an, giúp minh bạch hóa các khoản thu chi và đẩy mạnh cải cách hành chính. Phương thức này không chỉ mang lại sự tiện lợi, tránh sai sót cho người dân mà còn hỗ trợ cơ quan quản lý dễ dàng thống kê, đối soát dữ liệu tự động. Đây là tiền đề để TPHCM hướng tới số hóa toàn diện trong công tác đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe thời gian tới.

TPHCM: Hơn 15.000 hộ nghèo và cận nghèo được cấp thẻ BHYT miễn phí

UBND TPHCM vừa phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 nhằm triển khai các chính sách an sinh xã hội trọng điểm. Theo chuẩn nghèo đa chiều của địa phương, toàn thành phố hiện có 15.287 hộ nghèo và cận nghèo, chiếm 0,40% tổng số hộ dân. Trong đó, có 2.489 hộ nghèo và 12.798 hộ cận nghèo sẽ được thụ hưởng các quyền lợi chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Điểm đáng chú ý là trong năm 2026, các thành viên thuộc các hộ gia đình này sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT theo Nghị quyết số 75/2025/NQ-HĐND. Thẻ BHYT sẽ được cấp theo năm tài chính, giúp người dân an tâm khám, chữa bệnh mà không phải lo lắng về chi phí. Đây là nỗ lực của thành phố nhằm bảo đảm quyền lợi an sinh, đặc biệt là với những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và có hoàn cảnh khó khăn.

BHXH TPHCM đang tích cực phối hợp với UBND các xã, phường và đặc khu để lập danh sách, cấp thẻ kịp thời và thực hiện thanh quyết toán kinh phí từ ngân sách. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh tại các đơn vị cơ sở nhằm giúp người dân nắm rõ chính sách hỗ trợ mới. Việc số hóa và đơn giản hóa thủ tục cấp thẻ giúp chính sách đi vào cuộc sống nhanh chóng, bảo đảm không bỏ sót bất kỳ đối tượng nào trên địa bàn.

muc-dong-bhyt-hoc-sinh-1741934979663997564006
Ảnh minh họa

CSGT TPHCM siết chặt “xe dù, bến cóc” trước Tết Bính Ngọ 2026

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TPHCM đã đồng loạt ra quân tổng kiểm soát hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa. Đợt cao điểm tập trung kiểm tra nghiêm ngặt các loại hình kinh doanh vận tải, đặc biệt là xe khách, xe chở hàng và các chành xe trên toàn địa bàn thành phố với tinh thần xử lý quyết liệt, "không có vùng cấm".

Lực lượng chức năng chú trọng ngăn chặn các hành vi vi phạm gây bức xúc dư luận như tình trạng “xe dù, bến cóc”, nhồi nhét khách, chở hàng quá khổ, quá tải hoặc cơi nới thành thùng. Trong quá trình kiểm soát, CSGT sẽ rà soát kỹ giấy tờ của doanh nghiệp và người điều khiển phương tiện. Các lỗi nghiêm trọng như lái xe sử dụng rượu bia, ma túy hoặc vận chuyển chất cháy nổ sẽ bị đình chỉ lưu hành và tạm giữ phương tiện theo quy định.

Phòng PC08 khuyến cáo người dân nên mua vé tại bến hoặc qua các kênh chính thức của nhà xe, tránh bắt xe dọc đường để đảm bảo an toàn và không bị nâng giá vé. Việc cùng chung tay nói không với các phương tiện vi phạm sẽ góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, giúp bà con có một mùa Tết an toàn. Các tổ công tác của TPHCM sẽ duy trì tuần tra xuyên suốt để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết.

ảnh minh họa
TPHCM ra quân tổng kiểm soát xe khách, xe chở hàng dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: CA

Hà Nội thu giữ hơn 10 tấn thực phẩm bẩn

Ngày 24/01, Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và Đội Quản lý thị trường số 17 triệt phá vụ vận chuyển thực phẩm bẩn quy mô lớn.

Trước đó, ngày 23/01, Đội 7 thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế đã kiểm tra một xe tải tại bãi đất trống xã Gia Lâm, phát hiện hơn 10 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc. Tang vật gồm 5 tấn nầm heo, hơn 3 tấn tràng trứng và gần 2,5 tấn lạp xưởng nướng đá.

Chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Cơ quan chức năng xác định đây là hàng nhập lậu trôi nổi từ nước ngoài với tổng trị giá ước tính trên 1 tỷ đồng. Để đối phó, các đối tượng liên tục thay đổi phương tiện, di chuyển qua nhiều tuyến đường và tập kết hàng tại các bãi trống vắng người.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang phối hợp các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Người đàn ông nhặt được bao tải chứa 1 tỉ đồng ở lối vào cao tốc

Mạng xã hội ngày 24/01 lan truyền câu chuyện đẹp về anh Nguyễn Văn Huấn (1986), trú tại xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh, nhặt được và trao trả 1 tỉ đồng cho người đánh rơi. Sự việc xảy ra vào trưa 23/01 khi anh Huấn đang di chuyển trên cao tốc hướng Ninh Bình - Hà Nội. Vừa qua trạm thu phí Liêm Tuyền, anh phát hiện một bao tải trắng rơi giữa đường, bên trong chứa nhiều cọc tiền mệnh giá 50.000 đồng còn rất mới.

Thông qua bài đăng trên nhóm cộng đồng, anh đã kết nối được với chủ nhân số tiền là chị Vân (1994). Chị Vân cho biết khi đang vận chuyển 6 bao tải tiền về trả lương, thưởng Tết cho nhân viên thì nắp xe bán tải bất ngờ bung ra khiến một bao bị rơi. Dù phát hiện ngay lúc đó nhưng do xe đã nhập làn cao tốc nên chị không thể quay đầu lại và chỉ còn biết hy vọng tìm lại qua mạng xã hội.

Trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương và người dân, anh Huấn đã đối chiếu kỹ lưỡng dữ liệu camera và giấy tờ tùy thân để trao trả toàn bộ số tiền. Thượng tá Quách Văn Hưng, Trưởng Công an xã Tiên Lục, xác nhận đây là sự việc hoàn toàn có thật. Hành động trung thực của anh Huấn không chỉ giúp chị Vân kịp thời có kinh phí lo Tết cho người lao động mà còn lan tỏa nét đẹp đạo đức trong cộng đồng dịp cuối năm.

Bình luận