Từ tuần tới, người dân chạy xe ra đường khỏi lo mang 'cà vẹt' xe
Thông tư số 37/2026/TT-BCA do Bộ Công an ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều về đăng ký, kiểm định phương tiện sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 08/06/2026.
Quy định mới cho phép dữ liệu điện tử của chứng nhận đăng ký xe được trả và tích hợp thẳng lên ứng dụng VNeID cùng ứng dụng giao thông số VNeTraffic. Thay vì phải đến cơ quan Công an chờ nhận bản cứng như trước, người dân có thể nhận kết quả điện tử tại nhà, hoặc chọn nhận bản cứng qua bưu chính. Khi lưu thông, chủ xe chỉ cần xuất trình giấy tờ trên ứng dụng để Cảnh sát giao thông quét mã QR xác minh.
Quy định này giúp rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính liên quan. Chủ xe cũng không cần xuất trình bản gốc giấy đăng ký xe khi đi đăng kiểm nhờ cơ chế tra cứu dữ liệu số theo hướng dẫn từ Bộ Xây dựng.
Đặc biệt, theo Nghị định 89/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2027, ô tô sẽ chính thức không còn phải dán tem kiểm định trên kính trước. Việc quản lý phương tiện giao thông toàn quốc trong giai đoạn tới sẽ được chuyển đổi và thực hiện hoàn toàn thông qua dữ liệu điện tử cùng hệ thống camera AI.
Các tổng công ty điện lực cảnh báo tiền điện có thể tăng đột biến trong tháng 6
Các tổng công ty điện lực vừa đồng loạt phát đi cảnh báo về việc hóa đơn tiền điện kỳ tháng 06/2026 có thể tăng đột biến do sản lượng tiêu thụ tăng mạnh vào cuối tháng 5. Theo ghi nhận của EVNHANOI, sản lượng điện bình quân tháng 5 đạt 93,33 triệu kWh, tăng 15,3% so với tháng trước và 19,6% so với cùng kỳ năm 2025.
Trong đó, nhóm tiêu dùng dân cư chiếm hơn 54,6% tổng sản lượng toàn thành phố. Việc các thiết bị làm mát, đặc biệt là điều hòa nhiệt độ, phải hoạt động liên tục trong những ngày nắng nóng kéo dài chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến lượng điện năng tiêu thụ tăng mạnh.
Dự báo từ tháng 6 đến tháng 8/2026, các đợt nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài trên toàn quốc, đặc biệt tại miền Bắc. Để kiểm soát chi phí, các đơn vị điện lực khuyến nghị người dân chủ động thực hiện giải pháp tiết kiệm điện với thông điệp "Hai bật ba tắt", duy trì điều hòa từ 26°C trở lên kết hợp bật chế độ Eco và sử dụng quạt.
Khách hàng cũng được lưu ý tắt các thiết bị khi không sử dụng, bảo dưỡng máy lạnh định kỳ và ưu tiên thiết bị công nghệ Inverter. Đối với doanh nghiệp, cần rà soát phụ tải hợp lý, đồng thời khuyến khích lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu.
TPHCM lấy ý kiến nhân dân về đề án sắp xếp khu phố, ấp từ ngày 13/06
UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư, đồng thời giải quyết chế độ cho nhân sự dôi dư và kết thúc mô hình Tổ nhân dân tự quản, Tổ dân cư. Thành phố hiện có 168 đơn vị hành chính cấp xã với 5.947 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư.
Kế hoạch yêu cầu các địa phương rà soát kỹ lưỡng thực trạng dân số, phong tục và nguyện vọng người dân. Tiêu chí lựa chọn người hoạt động không chuyên trách mới sẽ ưu tiên người uy tín, có năng lực, sức khỏe, từng bước trẻ hóa và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.
Quy trình sắp xếp được triển khai chặt chẽ qua 10 bước cụ thể. Sau khi xin ý kiến Đảng ủy cấp xã (Bước 1), UBND cấp xã gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 02/06 (Bước 2) để trình Ban Thường vụ Thành ủy cho chủ trương trước ngày 10/06 (Bước 3).
Tiếp đó, địa phương hoàn thiện đề án (Bước 4) và tổ chức lấy ý kiến nhân dân từ ngày 13/06 đến trước ngày 18/06/2026 (Bước 5). Sau khi tổng hợp, hồ sơ được trình HĐND cấp xã thông qua (Bước 6, 7), tiến hành bố trí nhân sự, giải quyết chế độ chính sách trước ngày 30/06 (Bước 8, 9) và báo cáo kết quả lên UBND thành phố trước ngày 02/07/2026 (Bước 10).
Khởi tố 10 bị can trong vụ hợp thức hóa nguồn gốc động vật hoang dã trái phép
Ngày 01/06, Công an TPHCM thông báo Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang mở rộng vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, làm rõ hành vi hợp thức hóa nguồn gốc lâm sản trái phép có sự tiếp tay của một số cán bộ kiểm lâm.
Trước đó, ngày 07/05/2026, lực lượng chức năng kiểm tra hộ kinh doanh của Trương Thị Kim Hà tại phường Tam Thắng, phát hiện cất giấu 433 cá thể động vật hoang dã không rõ nguồn gốc. Đáng chú ý, một cán bộ kiểm lâm tham gia đoàn đã báo trước cho chủ cơ sở nhằm di chuyển số động vật này để đối phó.
Hà khai nhận đã đưa tiền cho cán bộ kiểm lâm hướng dẫn làm hồ sơ và mua bảng kê lâm sản khống để hợp thức hóa. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định một số cán bộ kiểm lâm tại các tỉnh thành đã nhận hối lộ, ký xác nhận hồ sơ sai thực tế cho đường dây này.
Đến ngày 29/05/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã quyết định khởi tố vụ án với 6 tội danh liên quan đến đưa, nhận, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác. Đồng thời, cơ quan chức năng tiến hành khởi tố 10 bị can, trong đó có 4 cán bộ kiểm lâm để xử lý nghiêm.
Khởi tố 4 người ở TPHCM sản xuất hơn 1.000 tấn giá đỗ bằng hóa chất
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lưu Văn Thiệp, Lâm Văn Hưng cùng 2 đối tượng khác về hành vi "vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".
Trước đó, vào tháng 05/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã kiểm tra đồng loạt 3 cơ sở sản xuất giá đỗ quy mô lớn trên địa bàn phường Thông Tây Hội. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ 860 lu nhựa chứa giá đỗ cùng hàng trăm lít dung dịch chứa chất 6-Benzylaminopurine (tiếng lóng là nước "kẹo").
Các đối tượng khai nhận đã dùng chất cấm này pha vào nước ngâm ủ để giúp thân giá đỗ to mập, ngắn rễ, tăng trọng lượng nhằm tạo hình thức đẹp mắt. Đáng chú ý, đây là hóa chất không có trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam do có nguy cơ gây hại lớn cho sức khỏe con người.
Qua đấu tranh mở rộng, cơ quan công an xác định từ năm 2022 đến nay, các cơ sở này đã tuồn ra thị trường tiêu thụ tại các chợ, quán ăn hơn 1.000 tấn giá đỗ bẩn, đạt tổng giá trị khoảng 8 tỷ đồng.


