Điểm tin sáng 26/1: Bộ Y tế rà soát sữa Aptamil nhiễm độc | TPHCM mở công viên Phan Đình Phùng

TP.HCM có 'bảo tàng công nghệ số' đầu tiên và Con đường nhiếp ảnh; Đồng Nai làm 13km đường trên cao, xuyên rừng Mã Đà;...

Bộ Y tế cảnh báo, yêu cầu rà soát sữa Aptamil đang bị thu hồi vì nhiễm độc tố

Ngày 23/1, Tập đoàn Danone (Pháp) thông báo tự nguyện thu hồi lô sữa Aptamil First Infant Formula (loại 800g, hạn dùng đến 31/10/2026) tại Anh do nhiễm độc tố cereulide. Đây là chất độc do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có khả năng chịu nhiệt và gây nôn ói, rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng ở trẻ nhỏ. Tiếp đó, ngày 24/01, Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Anh (FSA) cũng phát đi cảnh báo chính thức.

Trước thông tin này, tại Việt Nam, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát sản phẩm sữa Aptamil đang lưu hành. Nếu phát hiện lô hàng vi phạm, các đơn vị phải ngừng kinh doanh và tổ chức thu hồi ngay lập tức. Các doanh nghiệp liên quan cần báo cáo rõ số lượng nhập khẩu và tồn kho để có biện pháp xử lý phù hợp.

Đồng thời, Cục đề nghị các sàn thương mại điện tử gỡ bỏ thông tin và ngừng bán sản phẩm liên quan. Cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh tại TPHCM và cả nước chỉ sử dụng sữa có nguồn gốc rõ ràng, đã được công bố hợp pháp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

anh-man-hinh-2026-01-25-luc-200154-1769346126564460126904
Nhiều quốc gia đã triển khai các đợt thu hồi một số lô sữa Aptamil - Ảnh: Alamy

TPHCM chính thức đưa công viên tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng vào phục vụ người dân

Ngày 25/01, Công ty Phát Đạt (PDR) đã chính thức bàn giao công viên tại khu đất nhà thi đấu Phan Đình Phùng cho UBND phường Xuân Hòa quản lý. Công trình hoàn thành sớm hơn hai tuần so với kế hoạch, kịp thời mang đến không gian xanh cho người dân thành phố vui chơi trong dịp Tết Nguyên đán. Đây là nỗ lực của doanh nghiệp nhằm đồng hành cùng TPHCM trong công tác chỉnh trang đô thị, biến khu đất từng bỏ trống nhiều năm thành "Rừng sinh thái trong lòng đô thị".

Công viên được thiết kế với hệ sinh thái cây xanh đa tầng, quy tụ nhiều loài cây cảnh quan giá trị như giáng hương, lộc vừng, kèn hồng cùng các quảng trường chủ đề ý nghĩa. Bên cạnh mảng xanh, khu vực này còn tích hợp các hạng mục tập luyện thể thao và trang trí nghệ thuật hiện đại. Ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa, đánh giá cao sự hồi sinh của khu "đất vàng", giúp xóa bỏ cảnh hoang hóa trước đây và tạo tiền đề cho việc sử dụng quỹ đất đô thị linh hoạt.

Việc tháo dỡ hàng rào tôn để thay thế bằng những lối đi lát đá và hoa cỏ rực rỡ đã mang lại diện mạo hoàn toàn mới cho khu vực trung tâm. Phát Đạt cho biết sẽ tiếp tục lắng nghe phản hồi từ địa phương để hoàn thiện các tiện ích, đảm bảo công viên là không gian sinh hoạt cộng đồng bền vững. Công trình không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí trước thềm năm mới mà còn minh chứng cho tinh thần đổi mới trong quản trị đô thị của TPHCM.

ảnh minh họa
TP.HCM chính thức đưa công viên tại khu đất nhà thi đấu Phan Đình Phùng vào phục vụ người dân dịp tết - Ảnh: Thanh Niên

TPHCM có 'bảo tàng công nghệ số' đầu tiên và Con đường nhiếp ảnh

Chiều 25/01, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã khánh thành Con đường nhiếp ảnh trên trục đường Đồng Khởi và công viên Chi Lăng. Đây là công trình trọng điểm chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, khẳng định vị thế của thành phố trong phát triển công nghiệp văn hóa. Dự án bao gồm không gian triển lãm ngoài trời trưng bày hàng trăm hình ảnh về thành tựu phát triển, cùng các tác phẩm nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam.

Điểm nhấn đặc biệt là sự ra đời của Nhà triển lãm nghệ thuật đương đại, được xem như mô hình bảo tàng công nghệ số tiên phong tại Việt Nam. Với chủ đề "Những con mắt của thời gian", nơi đây tái hiện sinh động lịch sử Sài Gòn - TPHCM từ trước năm 1945 đến nay thông qua trí tuệ nhân tạo (AI), màn hình LED hành lang thị giác và không gian trải nghiệm thực tế ảo VR độc đáo.

Hiện nhà triển lãm đang trong giai đoạn thử nghiệm, mở cửa phục vụ miễn phí từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào bảo tồn di sản không chỉ giúp lưu giữ những khoảnh khắc lịch sử quý giá mà còn tạo ra một không gian văn hóa sáng tạo, tương tác cao. Đây hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố hiện đại, năng động đến bạn bè quốc tế.

Đồng Nai làm 13km đường trên cao, xuyên rừng Mã Đà

UBND tỉnh Đồng Nai vừa chính thức giao Công ty Đại Quang Minh là đơn vị đề xuất dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TPHCM. Dự án có tổng chiều dài hơn 44km với quy mô 8 làn xe, sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 22.656 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý nhất là phương án xây dựng cầu cạn dài 13km xuyên qua Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai để đảm bảo yếu tố môi trường.

Tuyến đường mới dự kiến rút ngắn quãng đường từ Đồng Xoài về Biên Hòa khoảng 13km so với các tuyến đường hiện hữu vốn đang nhỏ hẹp và thường xuyên ùn tắc. Khi hoàn thành, thời gian di chuyển giữa hai khu vực này sẽ giảm xuống chỉ còn từ 1 đến 1,5 giờ thay vì 2,5 giờ như trước đây. Dự án được chia làm hai phần: cầu cạn xuyên rừng đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và tuyến nối đến Vành đai 4 TPHCM bằng vốn đầu tư công.

Nhà đầu tư sẽ chịu mọi chi phí lập hồ sơ đề xuất và rủi ro nếu chủ trương không được chấp thuận. Việc triển khai tuyến đường này không chỉ thúc đẩy giao thương giữa các tỉnh miền Đông Nam Bộ mà còn tạo sự kết nối đồng bộ với mạng lưới cao tốc vùng TPHCM. Hiện các cơ quan chức năng đang rà soát hồ sơ để đảm bảo dự án vừa phát triển hạ tầng, vừa bảo tồn tối đa hệ sinh thái rừng tự nhiên.

Cao tốc phía đông Gia Lai gấp rút thông xe trước Tết Nguyên đán 2026

Sau đợt bão lũ lịch sử năm 2025, các đơn vị thi công cao tốc Bắc - Nam qua khu vực miền Trung và phía Đông Gia Lai đang dồn toàn lực để kịp thông xe trước Tết Nguyên đán 2026. Tại các dự án thành phần như Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh, nhà thầu đang khẩn trương khắc phục các vị trí sạt lở mái taluy và hư hỏng mặt đường do mưa bão tháng 11/2025 gây ra, đồng thời hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông.

Tại dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, công tác xây lắp 3 hầm xuyên núi đã hoàn tất. Ban điều hành đang phối hợp với Cục Đường bộ và Cục CSGT để nghiệm thu phương án phòng cháy chữa cháy và tổ chức giao thông. Mục tiêu là đưa toàn tuyến vào khai thác ổn định trước Tết, dự kiến vào ngày 23/12 âm lịch, giúp người dân từ TPHCM và các tỉnh lân cận di chuyển thuận lợi hơn trong dịp cao điểm cuối năm.

Dù gặp nhiều khó khăn về địa chất và vận chuyển vật tư, dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh cũng đã thông xe kỹ thuật từ ngày 19/12/2025. Các đơn vị cam kết xử lý triệt để các điểm hư hỏng để thông xe tuyến chính một số đoạn trước Tết, hướng tới hoàn thành toàn bộ vào 30/04. Việc đưa các cung đường này vào vận hành không chỉ rút ngắn thời gian đi lại mà còn khẳng định nỗ lực vượt khó của ngành giao thông sau thiên tai.

Bình luận