Giá vàng hôm nay 4/3/2026: Vàng SJC giảm mạnh, lỗ gần 11 triệu đồng/lượng
Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng SJC 5 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 180,2 triệu đồng, bán ra 183,2 triệu đồng. ACB giảm 1,7 triệu đồng/lượng, mua vào còn 182,5 triệu đồng, bán ra 185,5 triệu đồng.
Công ty Mi Hồng giảm 1 triệu đồng/lượng, mua vào 183,7 triệu đồng, bán ra 186,5 triệu đồng. Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh 5 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 180,2 triệu đồng, bán ra 183,2 triệu đồng. Giá vàng thế giới tăng 67 USD/ounce, lên 5.156 USD/ounce.
Giá vàng hôm nay giảm mạnh
Giá USD hôm nay 4/3/2026: Đô tự do tăng cao vượt 26.800 đồng
Sáng nay (4/3), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.052 đồng, tăng 6 đồng so với hôm qua. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tiếp tục tăng.
Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank tăng 6 đồng khi mua chuyển khoản lên 26.004 đồng, bán ra 26.304 đồng. Trong khi đó, giá USD tự do được mua vào 26.700 đồng và bán ra 26.850 đồng, tăng hơn 100 đồng so với đầu tuần.
Dự báo về "cú sốc" giá xăng dầu ngày mai, dầu có thể tăng tới 3.500-4.000 đồng/lít
Sáng 4/3, thị trường giao dịch dầu thô thế giới tiếp tục phiên tăng giá thứ 3 kể từ khi mở phiên đầu tuần mới. Dẫn tới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 5-3 được dự báo sẽ tăng mạnh do giá dầu thế giới leo thang.
Trong khi đó, một số dự báo về giá xăng dầu ngày 5-3 cũng cho hay giá xăng có thể tăng từ 1.700-2.000 đồng/lít, trong khi dầu tăng mạnh trên 3.000 đồng/lít. Mức tăng của giá xăng dầu cũng có thể thấp hơn nếu cơ quan điều hành quyết định chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Giá xăng dầu có thể tăng mạnh vào ngày mai
Từ 1/4, UBND cấp xã được tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm giao thông
Theo quy định mới nhất, từ 1/4, ngoài Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự…, UBND các cấp được tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm giao thông đường bộ.
Về thời hạn xác minh dữ liệu phản ánh vi phạm giao thông đường bộ, Điều 21 Nghị định 61/2026 có quy định, thời hạn xác minh không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý xác minh. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn xác minh được kéo dài nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý xác minh.
TPHCM quy định việc tổ chức sự kiện tại đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ
Việc tổ chức các sự kiện tại 2 tuyến đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ phải tuân thủ theo Kế hoạch hàng năm, do UBND TPHCM phê duyệt. Nội dung được đề cập trong văn bản chỉ đạo việc quản lý tổ chức các sự kiện tại khu vực trung tâm TPHCM do Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ký ban hành.
Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm xây dựng Kế hoạch tổ chức các sự kiện hàng năm, trình UBND TP.HCM phê duyệt và tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Sở này cũng phải xây dựng bộ tiêu chí cụ thể về nội dung, quy mô, âm thanh, ánh sáng, vệ sinh, môi trường... để làm cơ sở xét duyệt, cấp phép tổ chức các sự kiện.
Thêm nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì "không tên" ở TPHCM
Sáng 4/3, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết đang tiếp tục điều trị cho hàng chục bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một tiệm trên đường Đồ Chiểu. Theo cập nhật đến 7 giờ cùng ngày, bệnh viện đã tiếp nhận 54 ca với các triệu chứng chủ yếu như đau bụng, buồn nôn và nôn ói. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mệt, mất nước do nôn liên tục.
Các bệnh nhân cho hay trước đó họ đã ăn bánh mì tại tiệm ở số 13 Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu (TPHCM), thường được gọi là "bánh mì không tên" do không treo bảng hiệu. Tiệm này mới chuyển về địa chỉ trên và bắt đầu bán từ chiều đến tối..
Đại diện tiệm cho biết trong chiều 2/3 đã bán khoảng 170 ổ bánh mì. Đoàn kiểm tra ghi nhận điểm bán ở mặt tiền đường Đồ Chiểu, trong khi khu vực sơ chế thực phẩm đặt tại một địa chỉ khác.
Lần đầu phát hiện 4 loài chim lạ, quý hiếm ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
Ngày 4/3, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) cho biết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp tỉnh về điều tra, khảo sát khu hệ chim hoang dã trên địa bàn vườn và một số vùng chim trọng điểm của tỉnh Quảng Bình (cũ), nhóm nghiên cứu đã ghi nhận, bổ sung 4 loài chim chưa từng được công bố trong danh lục chim của địa phương.
Đáng chú ý, nhóm nghiên cứu cũng ghi nhận sự hiện diện của Aythya nyroca (vịt nâu đỏ/vịt mặt trắng) tại hệ sinh thái đất ngập nước nội địa phá Hạc Hải. Đây là loài có giá trị bảo tồn cao nhất trong số các loài được bổ sung đợt này, hiện được xếp hạng sắp bị đe dọa ở quy mô toàn cầu và ở mức sắp nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam.

