Kiểm soát chặt thị trường dịp cuối năm
Trong cao điểm kiểm soát thị trường cuối năm, lực lượng QLTT Cà Mau phát hiện, tạm giữ hơn 4 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc tại một cơ sở ở xã Tân Hưng, lập biên bản xử lý theo quy định.
Song song đó, QLTT Hà Nội tăng cường kiểm tra dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, phát hiện nhiều vụ kinh doanh thực phẩm nhập lậu, không rõ xuất xứ; riêng Đội QLTT số 2 đã xử lý 4 vụ, tạm giữ 55 kg thịt lợn vi phạm. Các lực lượng tiếp tục phối hợp liên ngành, kiểm soát chặt hàng hóa, bảo đảm an toàn thị trường và sức khỏe người tiêu dùng dịp Tết.
Hộ chiếu Việt Nam tăng 5 bậc trong bảng xếp hạng toàn cầu 2026
Báo cáo Chỉ số Hộ chiếu Henley (Henley Passport Index) năm 2026 mới nhất cho thấy, châu Á tiếp tục thống trị nhóm hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Singapore giữ vị trí số 1 toàn cầu, trong khi Nhật Bản và Hàn Quốc đồng hạng 2.
Trong bảng xếp hạng năm 2026, hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 86, với 49 điểm đến miễn thị thực, tăng so với vị trí 90 trong quý IV/2025 và tăng 1 bậc so với năm 2024. Tính theo cả năm 2025, hộ chiếu Việt Nam từng xếp thứ 91, do đó kết quả mới nhất được đánh giá là mức xếp hạng cao nhất của Việt Nam trong 5 năm qua, kể từ năm 2020.
Chưa đến 5% cổ phiếu lập kỷ lục
VN-Index vừa có nhịp thử sức đáng chú ý khi rướn lên vùng 1.900 điểm – thêm một cột mốc mới trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam. Song song với diễn biến của chỉ số, hàng loạt câu chuyện tích cực cũng xuất hiện dày đặc, từ nhóm doanh nghiệp hưởng lợi từ Nghị quyết 79, nhóm cổ phiếu theo làn sóng IPO cho đến các mã vốn hóa lớn liên tục phá kỷ lục giá.
Tuy nhiên, thống kê cho thấy bức tranh phía sau nhịp tăng này không hoàn toàn đồng đều. Trong nửa đầu tháng Giêng 2026, toàn thị trường chỉ ghi nhận chưa đến 5% số cổ phiếu trên cả ba sàn phá kỷ lục giá.
Giá bạc lần đầu vượt ngưỡng 90 USD/ounce
Giá bạc lần đầu tiên phá ngưỡng 90 USD/ounce và giá vàng tăng sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự báo, củng cố dự đoán về các đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026. Bên cạnh đó, tình hình căng thẳng địa chính trị leo thang cũng là yếu tố chính thúc đẩy dòng tiền tìm đến các kênh trú ẩn an toàn.
Lệ Quyên nói sẵn sàng tiếp thu ý kiến của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM
Ngày 14/1/2025 đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết đã tiếp nhận thông tin liên quan đến vụ việc của ca sĩ Lệ Quyên và đang phối hợp các phòng ban để xem xét, xử lý. Tùy tính chất vụ việc, các đơn vị chuyên môn sẽ chịu trách nhiệm, trong đó phòng nghệ thuật tham gia đánh giá ở góc độ ứng xử của nghệ sĩ. Kết quả xử lý sẽ sớm được phản hồi đến các cơ quan báo chí.
Cùng ngày, dưới một bài đăng trên Facebook của ca sĩ Lệ Quyên, một người hâm mộ đặt câu hỏi về thông tin nữ ca sĩ bị Sở mời làm việc. Lệ Quyên phản hồi: “Chưa em nhưng các cô, chú, anh chị trao đổi, nhắc nhở hay thế nào chị luôn sẵn sàng tiếp nhận, tiếp thu tất cả ý kiến”.
'Vua thẻ' người Iran tiếp tục bắt chính tứ kết U.23 Việt Nam đấu UAE, trọng tài VAR cũng rất quen
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) mới đây đã công bố tổ trọng tài điều khiển trận tứ kết giữa U.23 Việt Nam và U.23 UAE (22 giờ 30 ngày 16.1). Theo thông báo của AFC, trọng người Iran - Heidari Payam sẽ là trọng tài chính, điều khiển trận tứ kết giữa U.23 Việt Nam và U.23 UAE. Đáng chú ý, đây là trận thứ 2 tại VCK U.23 châu Á 2026 trọng tài Heidari Payam được giao nhiệm vụ bắt chính ở trận đấu có sự hiện diện của U.23 Việt Nam.
Ở vòng bảng, khi U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Kyrgyzstan 2-1, ông Heidari Payam cũng là người bắt chính. Hỗ trợ cho trọng tài chính Heidari Payam ở trận tứ kết sẽ là 2 trợ lý đồng hương: Farhad Farhadpoor và Ali Ahmadi, còn trọng tài thứ tư là Faisal Sulaiman A. Albalawi (Ả Rập Xê Út). Trong khi đó, trọng tài người Singapore - Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari được chọn là người điều hành phòng VAR. Cũng giống trọng tài Heidari Payam, ông Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari cũng có trận thứ 2 làm việc ở trận đấu có sự xuất hiện của U.23 Việt Nam.

