Điểm tin trưa 27/6: Tăng mức quà Tết cho người hưu trí, trợ cấp BHXH | Nhiều sai phạm tại các công trình thi công

Thiếu nữ 15 tuổi vừa chạy xe vừa bấm điện thoại, mẹ đối mặt mức phạt đến 10 triệu đồng; Gọi hơn 100 cuộc vào số 113 trong 2 ngày, một thanh niên bị mời làm việc;...

Từ 01/07, tăng mức quà Tết cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Tin tức từ Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội, từ ngày 01/07/2026, Hà Nội chính thức tăng mức quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán với người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Mức mới là 500.000 đồng/người, tăng 200.000 đồng/người so với trước đây. Dự kiến toàn thủ đô có trên 600.000 đối tượng thụ hưởng.

Thành phố cũng mở rộng, điều chỉnh và nâng mức hỗ trợ đối với nhiều nhóm đối tượng chính sách khác.

Cơ quan bảo hiểm xã hội cho hay việc chi trả sẽ được thực hiện thông qua các đơn vị được giao nhiệm vụ chi trả chế độ.

Với người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, khoản quà tặng của thành phố sẽ được chuyển cùng đợt chi trả lương hưu, trợ cấp hoặc thông qua đơn vị chi trả theo hướng dẫn của cơ quan bảo hiểm xã hội và chính quyền địa phương. 

Yêu cầu là bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch và thuận tiện cho người thụ hưởng.

ảnh minh họa + thumb  (2)
Lương hưu sẽ tăng từ 01/07/2026. Trong ảnh: cán bộ hưu trí nhận lương hưu tại Hà Nội - Ảnh: TTO

Gần 750.000 lượt sử dụng dịch vụ trên ứng dụng Công dân số TP.HCM 6 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM 6 tháng đầu năm 2026, công tác phổ cập kỹ năng số của thành phố được đẩy mạnh thông qua 40 lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề, thu hút gần 10.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh, doanh nghiệp và người dân tham gia.

Nội dung tập trung vào sử dụng dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm an toàn thông tin, ứng dụng AI trong công việc, chuyển đổi số tại chính quyền địa phương và khai thác hiệu quả ứng dụng Công dân số TP.HCM.

Trong 6 tháng đầu năm, ứng dụng Công dân số TP.HCM ghi nhận 67.813 lượt tải, 37.308 lượt đăng nhập bằng tài khoản VNeID và hơn 749.678 lượt tương tác, sử dụng các dịch vụ trên nền tảng.

Thời gian tới, Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và địa phương đẩy mạnh công tác làm sạch, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; tiếp tục nâng cấp ứng dụng theo hướng thân thiện, thuận tiện và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.

CSGT phát hiện nhiều sai phạm tại các công trình thi công ở TP.HCM

Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đang tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm tại những công trình thi công trên đường bộ nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Qua kiểm tra tại nhiều khu vực ở Bình Thạnh, Gò Vấp, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt sai phạm như thi công không đúng thời gian được cấp phép, tập kết vật liệu và máy móc ngoài phạm vi cho phép, rào chắn không đúng quy cách, thiếu biển báo và đèn cảnh báo, để đất đá rơi vãi trên mặt đường gây cản trở giao thông.

CSGT yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị thi công khẩn trương khắc phục các tồn tại, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công trên các tuyến đường đang khai thác, nhằm hạn chế nguy cơ ùn tắc và tai nạn cho người dân.

ảnh minh họa + thumb  (3)
Hoạt động thi công không đúng quy định tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông - Ảnh: NLĐ

Khởi tố người phụ nữ dùng vòi rửa xe cao áp xịt chảy máu mắt bà bán rau

Chiều 26/06, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1983, trú tại Tổ dân phố Đức Cung, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, sáng 22/06, do mâu thuẫn liên quan đến vị trí buôn bán tại chợ, bà Thúy đã dùng vòi rửa xe áp lực cao xịt thẳng vào mặt bà N.T.Q. (63 tuổi), khiến nạn nhân bị chấn thương vùng mắt và phải nhập viện điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ và lấy lời khai của các bên liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm.

Công an khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, giải quyết các mâu thuẫn bằng đối thoại và đúng quy định pháp luật, tránh sử dụng các công cụ, vật dụng có khả năng gây nguy hiểm, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thiếu nữ 15 tuổi vừa chạy xe vừa bấm điện thoại, mẹ đối mặt mức phạt đến 10 triệu đồng

Ngày 27/06, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã lập biên bản xử lý vi phạm đối với một phụ nữ vì giao xe máy cho con gái 15 tuổi điều khiển tham gia giao thông.

Trước đó, từ tin báo của người dân, Đội Cảnh sát giao thông số 1 phát hiện em V.T.M.Q. (15 tuổi, ngụ phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) chạy xe máy trên đường tỉnh 910B.

Theo cảnh sát, thời điểm kiểm tra, em Q. vừa chạy xe vừa sử dụng điện thoại và xe không có gương chiếu hậu bên trái.

Đặc biệt, em Q. mới 15 tuổi, chưa đủ điều kiện chạy xe gắn máy theo quy định.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với em Q. về hành vi “người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe gắn máy”.

Do người vi phạm thuộc nhóm từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, em Q. bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo.

Đồng thời, lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà N.T.Đ. (53 tuổi, mẹ em Q., ngụ xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long), là chủ chiếc xe, về hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Theo quy định hiện hành, cá nhân là chủ xe mô tô, xe gắn máy giao hoặc để người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông có thể bị phạt tiền từ 8-10 triệu đồng.

Gọi hơn 100 cuộc vào số 113 trong 2 ngày, một thanh niên bị mời làm việc

Ngày 27/06, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Tháp đã triệu tập một công dân đến làm việc vì có hành vi gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 hơn 100 lần trong hai ngày 22 và 23/06 nhưng không cung cấp bất kỳ thông tin nào, gây ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận tin của lực lượng cảnh sát 113.

Qua làm việc, người này đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hành vi này đã gây ảnh hưởng đến công tác tiếp nhận và xử lý tin báo của lực lượng chức năng.

Tại cơ quan công an, người này đã thừa nhận hành vi vi phạm và được tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời cam kết không tái phạm.

Công an khuyến cáo người dân chỉ sử dụng số 113 trong các tình huống khẩn cấp về an ninh, trật tự; việc gọi quấy rối, báo tin giả có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Bệnh viện Chợ Rẫy lọt top bệnh viện đa chuyên khoa tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương

Bệnh viện Chợ Rẫy vừa được Tạp chí Newsweek (Mỹ) và Công ty nghiên cứu dữ liệu Statista vinh danh trong bảng xếp hạng Best Specialized Hospitals Asia Pacific 2026 (Bệnh viện chuyên khoa tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026).

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có các bệnh viện được đưa vào bảng xếp hạng uy tín này.

Bệnh viện Chợ Rẫy được ghi nhận nhờ thế mạnh trong lĩnh vực tim mạch cùng năng lực điều trị đa chuyên khoa, với đội ngũ y bác sĩ trình độ cao và hệ thống trang thiết bị hiện đại.

Bảng xếp hạng năm nay đánh giá 925 bệnh viện thuộc 10 chuyên khoa tại 11 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Cùng với Chợ Rẫy, Việt Nam có tổng cộng 11 bệnh viện được vinh danh, đánh dấu bước tiến của ngành y tế trong nước trên bản đồ y khoa khu vực.

Thành tích này không chỉ khẳng định chất lượng chuyên môn của các cơ sở y tế Việt Nam mà còn góp phần nâng cao uy tín của nền y học nước nhà trên trường quốc tế.

Bình luận