Điểm tin trưa 28/6: Vàng SJC, nhẫn tăng vọt tới 1,5 triệu đồng/lượng | Sạt lở nghiêm trọng ở Đồng Tháp

Xử lý nghiêm tình trạng ‘chặt chém’ du khách gẩy mất an ninh trật tự ở Mũi Né; Bắt doanh nghiệp sản xuất nước yến, tổ yến giả quy mô lớn trong cụm công nghiệp;...

Giá vàng hôm nay 28/06: Vàng SJC, nhẫn tăng vọt tới 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng 28/06 tiếp tục tăng mạnh theo đà phục hồi của thị trường quốc tế.

Tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng từ 800.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua, đưa giá bán lên mức cao nhất 148,5 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng miếng SJC, các thương hiệu như Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, PNJ và nhiều doanh nghiệp khác đều niêm yết giá bán ở mức 148,5 triệu đồng/lượng.

Giá mua vào dao động từ 144,3-145,3 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán phổ biến từ 3-4,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng tăng mạnh. Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Doji và Phú Quý đồng loạt nâng giá bán lên 148-148,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào phổ biến từ 144,3-145,5 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch mua - bán duy trì khoảng 3-4 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, giá vàng trong nước tiếp tục bám sát diễn biến của thị trường thế giới nhưng mức tăng đang mạnh hơn đáng kể so với giá quốc tế.

Do rơi vào cuối tuần, thị trường trong nước nhiều khả năng đi ngang trong ngắn hạn, song xu hướng của tuần tới sẽ phụ thuộc vào diễn biến của giá vàng thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay chốt tuần ở 4.089 USD/ounce, giảm 31 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Theo Kitco News, giá vàng trải qua tuần biến động mạnh khi chịu sức ép từ dữ liệu kinh tế Mỹ khả quan, đồng USD tăng giá và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách lãi suất cao.

Khảo sát mới nhất của Kitco cho thấy cả các chuyên gia Phố Wall lẫn nhà đầu tư cá nhân đều nghiêng về khả năng giá vàng sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới.

IMG_3510
Giá vàng hôm nay 28/06 đầu giờ sáng, vàng miếng SJC và nhẫn tiếp đà tăng mạnh – Ảnh: danviet

Lữ đoàn 954 Hải quân bàn giao nhà, tặng quà gia đình chính sách ở Khánh Hòa

Ngày 27/06, thực hiện chủ trương của cấp trên về công tác chính sách đối với người có công với cách mạng, Lữ đoàn 954 Hải quân tổ chức bàn giao nhà, thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bác Ái Tây (Khánh Hòa).

Trước đó, với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 954 đã tích cực thi công và hoàn thành 2 căn nhà trước thời hạn để bàn giao cho các gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, ở thôn Bố Lang, xã Bác Ái Tây.

2 căn nhà mới giúp các gia đình ổn định nơi ở, yên tâm lao động sản xuất và từng bước vươn lên trong cuộc sống, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và các cấp, các ngành đối với người có công với cách mạng.

Cùng với việc bàn giao nhà, trong khuôn khổ chương trình, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã dâng hương và dọn vệ sinh tại Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Bác Ái Tây, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đoàn công tác cũng đến thăm hỏi, trao quà cho các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đơn vị đã tổ chức trồng cây lưu niệm và trao tặng bàn ghế đá cho Trường phổ thông Dân tộc bán trú và THCS Đinh Bộ Lĩnh, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hội Phụ nữ Lữ đoàn 954 cũng trao nhiều phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bác Ái Tây.

Sạt lở nghiêm trọng ở Đồng Tháp

Ngày 27/06, UBND xã Mỹ Thọ (Đồng Tháp) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra điểm sạt lở đường giao thông dài hơn 40 m.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 27/06, tại đường Thiên Hộ Dương (ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ) xảy ra sạt lở với chiều dài hơn 40 m; sạt lở từ mé sông vào đến hết đường nhựa khoảng 10 m.

Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người, nhưng làm giao thông bị chia cắt, nhiều cây trồng, hàng rào của người dân bị chìm xuống sông.

Ngay khi nhận tin báo về vụ sạt lở, UBND xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế xã Mỹ Thọ đến hiện trường khảo sát.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy quân sự xã Mỹ Thọ cũng đã nhanh chóng báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương và huy động 13 lượt cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự xã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng triển khai biện pháp khắc phục ban đầu.

Lực lượng chức năng đã căng dây, cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân và hỗ trợ địa phương theo dõi diễn biến khu vực sạt lở.

ảnh minh họa + thumb  - 3
Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo đoạn nguy hiểm - Ảnh: Thanh Niên

Xử lý nghiêm tình trạng ‘chặt chém’ du khách gẩy mất an ninh trật tự ở Mũi Né

Ngày 27/06, Chủ tịch UBND phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) Lê Thanh Sơn cho biết, phường vừa ban hành quyết định thành lập Tổ phản ứng nhanh về trật tự an toàn xã hội, an ninh du lịch để xử lý nhanh tất cả các vi phạm về an ninh, trật tự, an toàn du lịch.

Tổ phản ứng nhanh do thượng tá Ngô Xuân Thủy, Trưởng công an phường Mũi Né làm tổ trưởng.

Tổ phản ứng nhanh có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý thông tin, phản ánh, kiến nghị của khách du lịch và người dân liên quan đến, như: tình trạng “chặt chém” giá dịch vụ; lừa đảo, gian lận thương mại; mất an ninh trật tự, mất cắp tài sản; tai nạn, sự cố đối với du khách; chất lượng dịch vụ du lịch không bảo đảm; vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; buôn bán hàng rong tại bãi biển và các điểm du lịch; tình trạng chèo kéo, đeo bám khách du lịch và các hành vi ảnh hưởng đến hình ảnh, thương hiệu du lịch Mũi Né.

Tùy theo từng trường hợp, hành vi sai phạm cụ thể, các thành viên tham gia Tổ phản ứng nhanh cử cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý tham gia lập biên bản, xử lý hành vi vi phạm theo chức năng, nhiệm vụ đơn vị mình và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND phường Mũi Né giao các đơn vị trực thuộc thiết lập đường dây nóng, để tiếp nhận phản ánh của du khách và người dân về an ninh trật tự, buôn bán kinh doanh.

Thời gian qua địa danh du lịch nổi tiếng này vẫn còn xảy ra tình trạng người buôn bán hàng rong chèo kéo du khách, đậu đỗ xe không đúng quy định, xả rác, gian lận trong hoạt động kinh doanh hải sản và nhiều vấn đề về an ninh trật tự, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị cũng như hình ảnh du lịch của điểm đến.

Bắt doanh nghiệp sản xuất nước yến, tổ yến giả quy mô lớn trong cụm công nghiệp

Ngày 27/06, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Đoàn Lê Ngọc Phi Lân (51 tuổi) và Trần Minh Duy (36 tuổi, cùng ở TP.HCM) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can tại TP.HCM, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu và dữ liệu điện tử.

Đây là 2 cá nhân liên quan đến đường dây sản xuất số lượng lớn hàng giả là nước yến, tổ yến chưng sẵn được phát hiện tại cơ sở sản xuất thuộc Lô B, Cụm công nghiệp Phong Nẫm (xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long).

Theo Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Vĩnh Long, cơ sở sản xuất nói trên thuộc Công ty cổ phần Sài Gòn Goldencare (có trụ sở tại TP.HCM).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng về điều kiện sử dụng lao động và sản xuất thực phẩm.

Cụ thể, tại cơ sở có 21 lao động nhưng không có hợp đồng lao động và không bảo đảm đầy đủ trang bị bảo hộ theo quy định.

Cơ sở không xuất trình được hồ sơ pháp lý liên quan đến địa điểm sản xuất và không cung cấp được hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm đang sản xuất.

Bên trong cơ sở có nhiều nguyên liệu dùng để sản xuất nước yến, tổ yến chưng sẵn đã hết hạn sử dụng hoặc không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Cơ quan công an đã lập biên bản, tạm giữ, niêm phong toàn bộ tang vật có liên quan gồm: 80.724 sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm (đã dán nhãn, đóng nắp); 279.511 sản phẩm nước yến đã đóng nắp, chưa thành phẩm, chưa dán nhãn; hệ thống máy móc sản xuất và nguyên liệu sản xuất.

Lái xe SH bằng hai chân, nam thanh niên được công an ‘mời’ làm việc

Ngày 27/06, Công an xã Giao Ninh cho biết qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng phát hiện một video ghi lại hình ảnh nam thanh niên lái SH mang BKS 18F1-504… không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu và dùng hai chân để lái xe.

Hành vi này gây bức xúc trong dư luận và tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Công an xã Giao Ninh đã khẩn trương xác minh, làm rõ người lái xe là N.Q.A., trú xã Giao Ninh.

Qua làm việc, cơ quan công an xác định ngày 20/06 tại tuyến đường 489B xã Giao Ninh, A. đã có các hành vi không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu và lái xe bằng hai chân.

Tại buổi làm việc, A. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, nhận thức được mức độ nguy hiểm của việc điều khiển phương tiện bằng hai chân, đồng thời cam kết không tái phạm.

Hiện Công an xã Giao Ninh đang phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Bình luận