Trước đó, thảo luận tại tổ, nhiều đại biểu Quốc hội tán thành sự cần thiết ban hành Luật Phát triển đô thị nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng, trong đó có Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM.
Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy - Ảnh: Gia Hân/TTO
Đại biểu Lê Hoàng Hải (Đồng Nai) nhận định dự luật có ý nghĩa chiến lược, tạo hành lang pháp lý để giải phóng nguồn lực và nâng cao năng lực quản trị đô thị.
Góp ý về nghĩa vụ của nhà đầu tư chiến lược, ông đề nghị bỏ cụm từ “nếu có” trong quy định về ứng dụng, chuyển giao công nghệ; đồng thời luật hóa tiêu chí bắt buộc đối với nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực công nghệ.
Đại biểu Lê Hoàng Hải (Đồng Nai) - Ảnh: Gia Hân/TTO
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy cho rằng dự luật không chỉ bổ sung cơ chế, chính sách mới mà còn thể hiện bước chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự buổi thảo luận về Luật Phát triển đô thị (ngày 7/8) tại tổ TPHCM - Ảnh: Quang Phúc/TTO
Việc luật hóa các cơ chế đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn sẽ tạo nền tảng pháp lý ổn định, lâu dài cho phát triển đô thị.
Đại biểu Nguyễn Thị Tuyến (Hà Nội) cho biết dự luật quy định TPHCM là đô thị đặc biệt và được áp dụng toàn bộ cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt.
Một số thành phố khác cũng có thể được áp dụng các cơ chế tương tự nếu đáp ứng điều kiện và được cấp có thẩm quyền cho phép.
Đại biểu Trần Anh Tuấn phát biểu thảo luận tại tổ TPHCM - Ảnh: Quang Phúc/TTO
Đại biểu Trần Thế Anh (Ninh Bình) đề nghị dự luật tập trung hơn vào cơ chế khai thác, sử dụng hiệu quả không gian ngầm, không gian tầm thấp và tầm cao, coi đây là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Ông cũng đề nghị quy định rõ nguyên tắc xác định giá trị quyền khai thác, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả tài sản công.

