Trong bối cảnh yêu cầu phát triển đất nước ngày càng cao, công tác đối ngoại được xác định phải chuyển mạnh từ vai trò hỗ trợ sang kiến tạo các động lực tăng trưởng. Đây là nội dung xuyên suốt được nhấn mạnh tại Phiên toàn thể của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề "Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới - tư duy đột phá, hành động quyết liệt, kết quả thực chất".
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố ông Nguyễn Lộc Hà và lãnh đạo một số sở ngành tham dự.
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, giai đoạn 2021-2025 ngoại giao phục vụ phát triển đã tạo nhiều dấu ấn, nhất là trong ngoại giao kinh tế và ngoại giao khoa học - công nghệ. Từ đầu năm 2025 đến nay, hơn 150 thỏa thuận hợp tác về khoa học - công nghệ tiếp tục được ký kết; hơn 50 địa phương, tổ chức trong nước được kết nối với các đối tác quốc tế, trong đó có 12 tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.
Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu ngành Ngoại giao tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo chiến lược; chủ động tham mưu các giải pháp đối ngoại phù hợp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương nhằm mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

