Sáng 27/7, tại Đền tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ và người có công tỉnh An Giang (phường Rạch Giá), tỉnh An Giang tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và lễ giỗ anh hùng, liệt sĩ, người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thắp hương tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ và người có công tỉnh An Giang - Ảnh: Phương Vũ/TNO
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh, sự hy sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, anh hùng, liệt sĩ và người có công là nền tảng để đất nước có được độc lập, tự do hôm nay.
Đền tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ và người có công tỉnh An Giang là công trình mang ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, nơi tri ân, giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ.
Sau khi hợp nhất tỉnh Kiên Giang và An Giang, đền được bổ sung danh sách các Mẹ Việt Nam Anh hùng, anh hùng, liệt sĩ và người có công của tỉnh An Giang (cũ). Hiện công trình lưu danh 2.560 Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng 32.387 anh hùng, liệt sĩ và người có công.
Lễ giỗ anh hùng, liệt sĩ và người có công năm 2026 là lần đầu được tổ chức và sẽ duy trì hằng năm vào dịp 27/7, góp phần lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, giáo dục thế hệ trẻ về trách nhiệm với quê hương, đất nước.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ và người có công đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

