Từ ngày 1/7/2026, Luật Thi hành án hình sự năm 2025 chính thức có hiệu lực với nhiều quy định mới, được đánh giá vừa bảo đảm tính nhân đạo, vừa giữ vững kỷ cương, nghiêm minh trong công tác thi hành án.
Điểm mới đáng chú ý là lần đầu tiên phạm nhân được phép liên lạc với người thân bằng hình thức kết nối hình ảnh, âm thanh, bên cạnh gọi điện thoại như trước đây. Theo quy định, mỗi tháng phạm nhân được gọi điện hoặc gọi video với người thân trong nước 1 lần, thời lượng không quá 10 phút, trừ trường hợp cấp bách. Việc liên lạc do giám thị trại giam hoặc trại tạm giam xem xét, quyết định và tổ chức giám sát.
Luật cũng giữ nguyên quy định phạm nhân được gửi 2 lá thư mỗi tháng. Toàn bộ chi phí liên lạc do phạm nhân tự chi trả theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
Để triển khai quy định mới, các cơ sở giam giữ thuộc Quân đội nhân dân sẽ được trang bị hệ thống kết nối hình ảnh, âm thanh qua mạng Internet chuyên dùng. Người thân của phạm nhân phải đăng ký thông tin và xác thực danh tính trước khi thực hiện cuộc gọi. Trường hợp phạm nhân được khen thưởng có thể được tăng thêm 1 lần liên lạc với người thân mỗi tháng.
Bên cạnh đó, Luật Thi hành án hình sự năm 2025 cũng bổ sung quy định cho phép phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể người nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo luật định. Việc hiến phải hoàn toàn tự nguyện, dành cho người thân thích, bảo đảm đủ sức khỏe để tiếp tục chấp hành án và phạm nhân tự chi trả toàn bộ chi phí liên quan. Quy định này chỉ áp dụng đối với một số trường hợp phạm nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
