Ngày 5/2, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã xem xét, thông qua chủ trương miễn phí tham quan quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, thời gian áp dụng đến hết ngày 31/12/2028.
Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, việc miễn phí tham quan nhằm tri ân nhân dân, tăng ni, phật tử và du khách đã đóng góp cho công tác bảo vệ, gìn giữ, cũng như quá trình xây dựng hồ sơ đề cử di sản.
Chính sách này đồng thời hướng tới mục tiêu kích cầu du lịch, thu hút du khách đến Yên Tử trong bối cảnh lượng khách tham quan có xu hướng sụt giảm, từ hơn 1 triệu lượt năm 2018 xuống còn khoảng 567.000 lượt năm 2025.
Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới tại kỳ họp lần thứ 47 vào tháng 7-2025.
Đây là di sản thế giới thứ 9 của Việt Nam, trải dài trên địa bàn ba địa phương gồm Quảng Ninh, Bắc Ninh và TP Hải Phòng.
Hiện mức phí tham quan Yên Tử đang áp dụng là 40.000 đồng/người lớn và 20.000 đồng/trẻ em.
Chùa Đồng thuộc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Ảnh: Giang Huy/VnExpress
Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua việc điều chỉnh cơ chế tài chính đối với Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử.
Đơn vị này được thành lập từ ngày 1/11/2025 trên cơ sở sáp nhập Ban Quản lý vịnh Hạ Long, Ban Quản lý vườn quốc gia Bái Tử Long và Ban Quản lý di tích và danh thắng.
Sau sáp nhập, Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử quản lý địa bàn rộng lớn gồm hai di sản thế giới, bốn di tích quốc gia đặc biệt, rừng quốc gia và vườn quốc gia ASEAN, trải dài từ Đông Triều đến Vân Đồn, với tổng số 507 cán bộ, nhân viên.
UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, mức trích để lại 11% từ nguồn thu phí tham quan vịnh Hạ Long như trước đây không còn đáp ứng yêu cầu hoạt động của bộ máy mới, trong bối cảnh chi phí tiền lương và chi cho bảo trì, sửa chữa hạ tầng tăng cao.
Do đó, HĐND tỉnh đã thống nhất nâng tỷ lệ trích để lại lên 26% tổng số thu phí tham quan vịnh Hạ Long và Bái Tử Long; 74% còn lại nộp ngân sách nhà nước.
Với dự kiến nguồn thu phí tham quan vịnh Hạ Long năm 2026 đạt hơn 1.011 tỷ đồng, mức trích để lại 26% tương ứng khoảng 276 tỷ đồng, bảo đảm kinh phí cho hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý.




