Thông qua Luật Phát triển đô thị, TPHCM thêm cơ chế để bứt phá

Luật Phát triển đô thị mở ra khung thể chế mới, tăng phân quyền cho TPHCM và tạo cơ chế huy động nguồn lực, phát triển các mô hình đô thị mới.

Với 465/474 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khóa XVI thông qua Luật Phát triển đô thị.

Luật mở ra khung thể chế mới cho TPHCM và các đô thị, với mức độ phân quyền lớn hơn, không gian phát triển rộng hơn nhưng đi kèm cơ chế kiểm soát và trách nhiệm giải trình cao hơn.

Ảnh chụp màn hình (1497)
Luật Phát triển đô thị được Quốc hội chính thức thông qua - Ảnh: Gia Hân/TTO

Theo luật, TPHCM được trao thêm thẩm quyền trong tổ chức bộ máy, tài chính - ngân sách, đầu tư, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thí điểm các cơ chế, chính sách mới.

Luật cũng mở cơ chế phát triển khu thương mại tự do, khu logistics tích hợp, khu công nghệ cao và các mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế sáng tạo, kinh tế dữ liệu, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Đáng chú ý, HĐND TPHCM được quyết định phát hành một số loại trái phiếu, vay từ các tổ chức tài chính trong và ngoài nước để huy động vốn cho các dự án phát triển, đồng thời quyết định chủ trương đầu tư một số dự án công và PPP theo quy định.

TPHCM cũng được thí điểm cơ chế, chính sách mới trong thời hạn tối đa 5 năm, có thể gia hạn không quá 5 năm. Các cơ chế này phải đi kèm đánh giá tác động, tham vấn và các tầng giám sát.

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1-10-2026; riêng quy định về quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo cơ chế mới của TP.HCM có hiệu lực từ ngày 1-9-2026.