Các tác giả, nhà văn đã thể hiện niềm tôn kính với Người đứng đầu Đảng, Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà nghiên cứu lý luận sâu sắc - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Là cựu chiến binh, tác giả Ngô Tấn Quân luôn dành tình cảm kính trọng với một nhân cách lớn của dân tộc - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Ông là một Nhà cách mạng lỗi lạc, một học trò xuất sắc của Bác Hồ vô vàn kính yêu, Ông đã một đời cống hiến cho đất nước, cho Nhân dân.
Cựu chiến binh Ngô Tấn Quân tiếc thương, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là một mất mát lớn lao không thể nào bù đắp được, nhưng Đảng và Nhà Nước, Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục làm tốt công việc mà Tổng Bí thư đã định hướng.
Nhà thơ Trần Huy Minh Phương bày tỏ tình cảm yêu kính với người học trò xuất sắc của Bác Hồ - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cả đời sống thanh liêm, giản dị, sống tiết kiệm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sống gần gũi với nhân dân. Qua những chuyến đi về với nhân dân, đồng bào, những câu nói chân tình,động viên, góp ý, dung hòa nhẹ nhàng nhưng sâu sắc”.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói: danh dự của con người là điều thiêng liêng cao quý nhất, tôi thấy ông sống vì dân, vì nước, và những gì Tổng Bí thư dạy thì mình lấy làm hành trang sống tốt đẹp hơn trong cuộc đời này.
Tác giả Võ Mạnh Hảo cũng bày tỏ lòng tôn kính với một nhân cách suốt cuộc đời vì nước vì dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà nghiên cứu lý luận sắc sảo.
Đã có rất nhiều tác phẩm rất giá trị nhưng với quyển sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa quan trọng tiếp tục tổng kết lý luận về đường lối đổi mới của Đảng ta, khơi dậy và phát huy khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.
Tổng Bí thư thể hiện tầm cao về những vấn đề lý luận rộng nhưng cách trình bày thì dung dị, chắt lọc, tổng kết được thực tiễn và lấy đời sống thực tiễn để chứng minh thuyết phục. Do vậy, những bài viết của Tổng Bí thư đều có sự cảm hóa, lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là cán bộ trẻ. Đây là cuốn sách rất cần thiết và giá trị.
Nhắc đến gia tài đồ sộ về lý luận, tổng kết thực tiễn trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, không thể không nhắc đến tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đây được xem là cẩm nang về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời cung cấp hệ thống cơ sở lý luận - thực tiễn quan trọng để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Chia sẻ cảm nghĩ về tác phẩm này, tác giả Mạnh Hảo nói thêm: Một trong những dấu ấn đậm nhất trong 3 nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc gần đây là kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực mà Tổng Bí thư là người nhóm lửa, truyền lửa đến cả hệ thống chính trị vào cuộc và không ai có thể đứng ngoài. Thực tiễn vừa qua cũng đánh giá được sự đúng đắn của Đảng ta, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cuốn sách thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng cũng như công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên, Nội dung cuốn sách đúc rút từ thực tiễn phong phú sinh động, thể hiện sự chỉ đạo sâu sắc, toàn diện, quyết liệt của đồng chí Tổng Bí thư.
Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua.
Cuốn sách giúp bạn đọc trong và ngoài nước hiểu đúng, đầy đủ hơn về chủ trương, đường lối, quyết tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phòng, chống “giặc nội xâm”.



