Tổng Bí thư Tô Lâm: Kiên quyết loại bỏ “cò” xin dự án rồi bán lại

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu TPHCM lựa chọn nhà đầu tư dựa trên năng lực thực chất, phù hợp quy hoạch, kiên quyết loại bỏ tình trạng “cò” xin dự án rồi bán lại.

Ngày 9/2, trong buổi thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư phải dựa trên năng lực thực chất, khả năng thực hiện và sự phù hợp với quy hoạch, quy chuẩn chất lượng của thành phố; kiên quyết loại bỏ tình trạng “cò” xin dự án rồi bán lại.

Ảnh chụp màn hình (195)
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM. Ảnh: TTO

Buổi gặp mặt có sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.HCM qua các thời kỳ, cùng đại diện các gia đình chính sách, người có công.

Phát biểu chúc Tết, Tổng Bí thư cho biết năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt, gắn với nhiều dấu mốc lịch sử lớn của đất nước và TPHCM, đồng thời là năm bản lề để bước vào giai đoạn phát triển mới. Điều này đòi hỏi thành phố phải có những chuyển động mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn, xứng đáng vai trò đầu tàu, đi trước – làm mẫu.

Phân tích các điểm nghẽn kéo dài của TPHCM, Tổng Bí thư nhấn mạnh việc lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án hạ tầng và dự án trọng điểm có ý nghĩa quyết định đến chất lượng phát triển đô thị và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Theo ông, tiêu chí lựa chọn không chỉ dừng ở “rẻ nhất, nhanh nhất” theo nghĩa đơn thuần, mà phải đặt trong khuôn khổ quy hoạch và tiêu chuẩn chất lượng.

Nhà đầu tư phải chứng minh đầy đủ năng lực tài chính thực chất, năng lực tổ chức triển khai và khả năng thực hiện dự án theo đúng quy hoạch được duyệt. “Trường hợp chỉ là ‘cò’, đóng vai trò trung gian, xin dự án rồi bán lại, không có năng lực thực tế thì phải kiên quyết loại bỏ”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Đối với các dự án đô thị, Tổng Bí thư yêu cầu phát triển đồng bộ hạ tầng, không thể chỉ xây nhà để bán mà thiếu trường học, cơ sở y tế, công viên, cây xanh, bãi đỗ xe và hệ thống chống ngập, gây quá tải và bất ổn cho đời sống người dân.

Về đầu tư công, Tổng Bí thư lưu ý cần thay đổi tư duy từ “chạy theo giải ngân” sang đánh giá hiệu quả sử dụng vốn. Mỗi dự án, dù quy mô lớn hay nhỏ, đều phải tính toán rõ thời gian thu hồi vốn, mức đóng góp cho tăng trưởng GDP và cải thiện đời sống người dân. Những dự án kéo dài nhiều năm, lỗ vốn, không phát huy hiệu quả là biểu hiện của lãng phí, cần được kiểm soát chặt chẽ.

Theo Tổng Bí thư, điều kiện tiên quyết để lựa chọn đúng nhà đầu tư là quy hoạch phải đi trước một bước và làm thật tốt. Quy hoạch cần có sự tham gia của các nhà chuyên môn, chuyên gia, tiếp thu ý kiến người dân; bảo đảm tầm nhìn dài hạn 15–20 năm, 50 năm hoặc xa hơn. Khi quy hoạch đã rõ ràng, công khai, sẽ không ai có quyền tùy tiện điều chỉnh vì lợi ích cục bộ.

Trên cơ sở đó, TPHCM cần xây dựng bộ quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng thống nhất, phù hợp với quy định của Nhà nước và tiệm cận chuẩn quốc tế. Thành phố không được cho phép áp dụng công nghệ cũ, lạc hậu, gây xung đột kỹ thuật và làm giảm chất lượng đô thị hiện đại.

“Khi có tiêu chí rõ ràng, minh bạch, sẽ không còn băn khoăn vì sao doanh nghiệp này được chọn, công ty kia không”, Tổng Bí thư nói.

Bên cạnh đó, ông yêu cầu TPHCM có giải pháp cụ thể, rõ ràng để xử lý dứt điểm các điểm nghẽn cố hữu như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường và bảo đảm an toàn đời sống người dân.

Lấy ví dụ về giao thông liên vùng, Tổng Bí thư yêu cầu kết nối giữa TPHCM với Bình Dương, đặc biệt khu vực Thủ Dầu Một cũ, cần rút ngắn thời gian di chuyển xuống không quá 30 phút. Với sân bay Long Thành, không thể để tình trạng đi lại mất hai tiếng; các tuyến kết nối phải được quy hoạch và đầu tư đồng bộ, bảo đảm thời gian từ trung tâm TPHCM đến sân bay không quá một giờ.

Về giao thông nội đô và ô nhiễm không khí, Tổng Bí thư cho rằng muốn hạn chế xe máy không thể chỉ dùng biện pháp cấm. Muốn người dân tự nguyện chuyển sang phương tiện công cộng thì hệ thống giao thông công cộng phải đúng giờ, đủ chuyến, thuận tiện và đáng tin cậy. “Khi dịch vụ tốt, người dân sẽ tự lựa chọn”, ông nhấn mạnh.

Bình luận