Trả lời báo chí ngày 2/2, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, chuyến thăm cấp nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra vào thời điểm đặc biệt, ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vừa tổ chức thành công.
Việc Tổng Bí thư Tô Lâm chọn Lào là quốc gia đầu tiên thăm trong nhiệm kỳ mới, đồng thời là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên mà Lào đón tiếp sau Đại hội XII, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc. Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cũng là nguyên thủ quốc gia đầu tiên thăm Việt Nam ngay sau Đại hội XIV.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, điều này thể hiện rõ sự nhất quán, coi trọng đặc biệt và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam đối với quan hệ Việt Nam – Lào, đồng thời khẳng định truyền thống đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.
Chuyến thăm thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc đưa quan hệ song phương phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, gắn chặt với yêu cầu phát triển và lợi ích chiến lược lâu dài của mỗi quốc gia, nhất là trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang biến động nhanh, phức tạp.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ hội đàm và hội kiến với lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào, trao đổi toàn diện về tình hình mỗi nước, đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và thống nhất các định hướng lớn cho giai đoạn phát triển mới của quan hệ hai nước.
Hai bên cũng dự kiến ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng giữa các bộ, ngành và địa phương, tạo nền tảng pháp lý và động lực mới nhằm thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
Điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm là việc thúc đẩy cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí bổ sung vào tháng 12/2025, hướng tới tăng cường liên thông và tương hỗ chiến lược trên các lĩnh vực phát triển, an ninh và hội nhập.
Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ trở thành dấu mốc chính trị quan trọng, tạo xung lực mới và mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ Việt Nam – Lào, với trọng tâm là triển khai hiệu quả nội hàm gắn kết chiến lược.
Chuyến thăm cũng hướng tới việc thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân, đồng thời tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.




