Đề xuất hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người 150% mức lương cơ sở mỗi tháng
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh, hỗ trợ học tập đối với người học là dân tộc thiểu số rất ít người để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Dự thảo Nghị định được xây dựng nhằm thay thế Nghị định số 57/2017/NĐ-CP; đồng thời sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống chính sách hiện hành.
Dự thảo quy định mức hỗ trợ học tập theo từng nhóm người học thay vì áp dụng chung như trước đây. Mức hỗ trợ từ 30% đến 150% mức lương cơ sở/người/tháng, tương ứng với từng cấp học và loại hình đào tạo. Trong đó, sinh viên, học viên sau đại học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người được đề xuất hưởng mức hỗ trợ cao nhất là 150% mức lương cơ sở mỗi tháng, đồng thời được ưu tiên bố trí chỗ ở ký túc xá.
Dự thảo quy định thời gian được hưởng theo đúng tháng học thực tế nhưng không quá thời gian 9 tháng/năm học hoặc chương trình đào tạo. Dự thảo cũng quy định rõ nguyên tắc chỉ hưởng một chính sách cùng tính chất ở mức cao nhất để tránh chồng chéo với các chính sách hỗ trợ khác đang được thực hiện theo các nghị định, quyết định hiện hành.
Thêm 3 tiệm kim cương tại TPHCM thông báo tạm ngừng hoạt động
Trong sáng nay 19/7, 3 tiệm kim cương tại TPHCM, trong đó có 2 tiệm tại khu vực chợ Bến Thành đã phát đi thông báo tạm ngừng hoạt động trước những biến động mạnh của thị trường hiện nay.
Trên trang Facebook của Công ty cổ phần Cashion (trụ sở TPHCM) chính thức thông báo “tạm ngừng hoạt động kinh doanh kể từ 8 giờ ngày 19/7, trong thời gian 2 tháng, để thực hiện tái cấu trúc toàn diện”.
Tiệm kim cương Hoàng Thứ (địa chỉ Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành, TPHCM) thông báo “tạm ngưng hoạt động một thời gian để tái cơ cấu”.
Là tiệm kim cương nổi tiếng ở khu vực chợ Bến Thành (TPHCM), Quế Jewelry cũng chính thức tạm nghỉ vào sáng nay 19/7.
Bên cạnh đó, nhiều người bất ngờ khi tiệm kim cương Kimberly Diamond (đường Ung Văn Khiêm, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ) đóng cửa từ hôm nay. Thông báo dán ngoài cửa kính của tiệm có nội dung: “Tạm ngưng giao dịch tại cửa hàng 5 ngày để xử lý việc nội bộ. Xin cảm ơn!”. Trong ngày 18-7, Kimberly Diamond thông báo livestream (phát trực tiếp), cập nhật tình hình hiện tại và làm rõ một số thông tin đang được quan tâm vào lúc 17 giờ cùng ngày. Tuy nhiên, buổi livestream đã không diễn ra.
Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk kỳ vọng đón 300.000 lượt khách
Từ ngày 15/8 đến 2/9, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ hội sầu riêng với 17 hoạt động văn hóa, thương mại, du lịch diễn ra tại Buôn Ma Thuột, Krông Pắc, Tuy Hòa và các vùng trồng sầu riêng, kỳ vọng thu hút khoảng 300.000 lượt du khách.
Điểm nhấn của lễ hội là lễ khai mạc diễn ra lúc 20h ngày 15-8 tại quảng trường 10 Tháng 3 (phường Buôn Ma Thuột). Từ 15 đến 23/8, Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh Đắk Lắk sẽ là nơi diễn ra khu trưng bày, quảng bá chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP với khoảng 400 gian hàng. Trong cùng thời gian, lễ hội ẩm thực sầu riêng sẽ giới thiệu các món ăn, sản phẩm chế biến sáng tạo từ sầu riêng và hướng đến xác lập kỷ lục với 102 món ăn kết hợp sầu riêng.
Đây là lần đầu tiên địa phương tổ chức Lễ hội Sầu riêng cấp tỉnh nhằm quảng bá thương hiệu sầu riêng, tôn vinh người trồng, đồng thời xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, phát triển du lịch nông nghiệp. Lễ hội cũng góp phần quảng bá hình ảnh Đắk Lắk sau mở rộng địa giới hành chính, thu hút đầu tư vào chế biến sâu, logistics, mở rộng thị trường xuất khẩu và hướng đến trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng của địa phương.
Vụ bẻ san hô ở biển Hòn Chồng: 2 du khách bẻ hơn 10kg san hô Acropora
Hôm nay 19/7, UBND phường Bắc Nha Trang phối hợp cùng công an phường này, Ban Quản lý vịnh Nha Trang và Chi cục Thủy sản Khánh Hòa đã làm việc với ông V.V.B. (50 tuổi) và ông N.V.Y. (62 tuổi, cùng trú TP Đồng Nai) là hai du khách sau khi tắm biển đã bẻ san hô ở biển Hòn Chồng mang về.
Tại buổi làm việc, hai người đàn ông nêu trên đều cho rằng do không biết san hô khu vực biển Hòn Chồng đang được bảo vệ nghiêm ngặt và cấm xâm hại nên sau khi tắm biển đã có hành vi tác động làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái san hô, gây bức xúc dư luận.
Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết số san hô mà hai người đàn ông này đã bẻ có tổng trọng lượng là hơn 10kg. Số san hô này thuộc dòng san hô sừng Acropora (thường gọi là san hô gai nhỏ).
Đại diện UBND phường Bắc Nha Trang đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông V.V.B. và ông N.V.Y. về hành vi khai thác trái phép loài thủy sản không đảm bảo điều kiện theo quy định thuộc nhóm II danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm hoặc loài thủy sản thuộc phục lục II CITES chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Với hành vi này, hai người đàn ông trên sẽ bị xử phạt mỗi người 20 - 30 triệu đồng.
Công an làm việc với hai du khách đã bẻ san hô ở biển Hòn Chồng - Ảnh: TTO
Vụ lật ca nô ở Phú Quốc: Bệnh nhân hồi phục ngoạn mục
Hôm nay 19/7, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thông tin, sau 6 ngày được chuyển về bệnh viện để tiếp tục điều trị chuyên sâu, sức khỏe của bệnh nhân nặng nhất trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc đã dần ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, hô hấp không cần sự hỗ trợ oxy, huyết áp ổn định. Bệnh nhân cũng đã được rút máy tạo nhịp và có thể tự ăn uống sinh hoạt nhẹ nhàng tại giường bệnh.
Dự kiến ngày mai, 20/7 sau khi hội chẩn toàn viện, bệnh nhân sẽ được chuyển đến các khoa liên quan để tiếp tục theo dõi thêm về tim mạch, tăng cường dinh dưỡng và tập vật lý trị liệu.
Trước đó, ngày 11/7, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc trong tình trạng nguy kịch do tai nạn: hôn mê, xuất huyết não, gãy xương sườn, nhồi máu cơ tim…Ngày 13/7, bệnh nhân được vận chuyển bằng đường hàng không cùng nhóm bác sĩ và trang thiết bị y tế đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị chuyên sâu.
Lũ quét ở Lai Châu: Triển khai chó nghiệp vụ tìm kiếm 4 người mất tích
Sáng nay 19/7, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu cùng 2 chó nghiệp vụ của Trường Trung cấp 24 Biên phòng được huy động tìm kiếm 4 người mất tích sau trận lũ quét ở xã Mường Than.
Hai ngày sau trận lũ quét được người dân Mường Than xem là lịch sử, những cơn mưa vẫn xuất hiện, nhiều điểm sạt lở mới xuất hiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ.
Hiện điều kiện thời tiết và địa hình rất phức tạp, song cán bộ, chiến sĩ xác định phải nỗ lực cao nhất, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tổ chức tìm kiếm liên tục, không bỏ qua bất cứ dấu vết nào. Bên cạnh nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, lực lượng bộ đội Biên phòng còn hỗ trợ chính quyền địa phương di dời người dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, dựng lán tạm, vận chuyển nhu yếu phẩm, giúp người dân ổn định cuộc sống trước diễn biến phức tạp của mưa lũ.
Chó nghiệp vụ của Trường trung cấp 24 Biên phòng được triển khai để tìm kiếm người mất tích - Ảnh: TTO

