Bộ Nội vụ đang nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức
Bộ Nội vụ đang phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện chính sách tiền lương để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Tại kết luận 76 về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trung ương yêu cầu thực hiện cải cách tiền lương gắn kết chặt chẽ với lộ trình tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Trung ương định hướng cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và yêu cầu thực tiễn. Đổi mới quản lý biên chế theo hướng quản trị bằng dữ liệu, lượng hóa công việc, đo lường hiệu quả thực thi, phân bổ biên chế linh hoạt, không cào bằng, phù hợp quy mô dân số, diện tích, mức độ phát triển, tính chất địa bàn và khối lượng công việc.
Cán bộ, công chức TPHCM phục vụ người dân - Ảnh: TTO
Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2035 trở thành Thủ đô xã hội chủ nghĩa
Ngày 31/7, trao đổi với báo chí, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chia sẻ về mục tiêu, lộ trình và giải pháp triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa tại Thư Lâm và Phúc Thịnh.
Việc lựa chọn xã Thư Lâm và Phúc Thịnh được cân nhắc trên nhiều tiêu chí như vị trí địa lý, nền tảng văn hóa, tiềm năng phát triển, chất lượng đội ngũ cán bộ và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận của nhân dân. Tuy nhiên, đây không phải là đề án dành riêng cho hai địa phương. Với 9 nhóm giải pháp và 54 tiêu chí, toàn bộ 124 xã, phường còn lại của Hà Nội đều có thể nghiên cứu, lựa chọn các tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tế để triển khai.
Thành phố kỳ vọng đến thời điểm sơ kết, tổng kết đề án sẽ không chỉ có hai địa phương đạt kết quả mà nhiều xã, phường khác cũng hình thành mô hình xã hội chủ nghĩa theo điều kiện của mình.
TPHCM nghiên cứu áp dụng “thẻ vàng, thẻ đỏ” để quản lý tàu cá vi phạm IUU
Sáng 31/7, Phó Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); kết quả thực hiện Kết luận số 151 của Thanh tra Chính phủ.
Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương phản ánh nhiều khó khăn trong quá trình xử lý vi phạm. Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu rút ngắn thời gian xử lý tàu cá mất kết nối VMS từ 60 ngày xuống còn 5 ngày theo hướng khi phát hiện mất tín hiệu phải thông báo để chủ tàu quay về, nếu không chấp hành sẽ xử lý nghiêm theo quy định.
Thành phố cũng giao Sở Tư pháp nghiên cứu cơ chế quản lý theo hình thức “thẻ vàng, thẻ đỏ” đối với tàu cá vi phạm; trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể bị đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy phép khai thác.
Khởi tố Giám đốc Trung tâm giáo dục vì thu học phí sai quy định
Ngày 31/7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố 4 bị can cùng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ” trong vụ án hình sự đã được khởi tố trước đó, xảy ra tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp Sông Cầu (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk).
Liên quan đến vụ việc này, ngày 1/7, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ Luật Hình sự xảy ra từ năm 2023 đến năm 2025 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp Sông Cầu.
Sau khi khởi tố vụ án, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã chuyển hồ sơ vụ án sang Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
TikToker Cường Tày bị xử phạt vì phát ngôn sai sự thật về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Ngày 31/7, Công an xã Phúc Lợi (tỉnh Lào Cai) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt TikToker Cường Tày vì phát ngôn sai sự thật về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại cơ quan công an, L.M.C. thừa nhận là người đã phát ngôn nội dung nêu trên và không có bất kỳ căn cứ nào chứng minh tính xác thực của phát ngôn.
L.M.C. cũng thừa nhận hành vi của mình là đăng tải thông tin sai sự thật, bôi nhọ uy tín của cơ quan, tổ chức, vi phạm quy định của pháp luật. Nhận thức được hành vi vi phạm, L.M.C. Đã chủ động gỡ bỏ nội dung vi phạm, gửi lời xin lỗi đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng người sử dụng mạng xã hội, đồng thời cam kết không tái phạm. Căn cứ tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi, Công an xã Phúc Lợi đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.M.C. số tiền 12,5 triệu đồng theo quy định.

