Toàn trục đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông chỉ 4/21 trạm dừng nghỉ có trạm sạc điện
Bộ Xây dựng vừa có công điện yêu cầu các đơn vị liên quan và các nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện hạ tầng sạc điện tại các trạm dừng nghỉ đường bộ.
Theo kết quả rà soát các trạm dừng nghỉ trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông hiện mới có 4/21 trạm dừng nghỉ đưa một phần hệ thống sạc điện vào hoạt động, 8/21 trạm dừng nghỉ đang triển khai.
Các trạm còn lại chưa lắp đặt, phần lớn chưa xác định tiến độ hoàn thành đối với hệ thống sạc điện.
Một số trạm dừng nghỉ thì chưa xác định đơn vị đầu tư, vận hành và thời điểm đưa vào khai thác trạm sạc điện.
TP.HCM lập tổ chuyên gia tư vấn, hỗ trợ làm 4 công trình chiến lược với tổng vốn 6,7 tỉ USD
UBND TP.HCM vừa có quyết định thành lập Tổ chuyên gia các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ có quy mô lớn, quan trọng, cấp bách trên địa bàn TP.HCM.
Theo quyết định, Tổ chuyên gia gồm 23 thành viên là các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo doanh nghiệp, giảng viên đại học và cán bộ giàu kinh nghiệm đến từ các bộ ngành trong các lĩnh vực đường bộ, hàng hải, kết cấu, môi trường, đấu thầu...
Tổ cũng có sự tham gia của đại diện một số đơn vị tư vấn nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.
Danh mục dự án được Tổ chuyên gia hỗ trợ gồm cầu Phú Mỹ 2, cầu Cần Giờ, đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành và đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu.
56 trụ sở công dôi dư ở TP.HCM được chuyển thành trường học, cơ sở y tế
Sở Tài chính TP.HCM vừa có thông tin về sắp xếp, chuyển đổi các trụ sở dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.
Cụ thể đến nay, thành phố đã thực hiện phương án điều chuyển, chuyển đổi công năng 56 trụ sở dôi dư.
Trong số này có 5 cơ sở nhà đất được bố trí cho lĩnh vực y tế, 23 cơ sở phục vụ giáo dục và 28 cơ sở phục vụ văn hóa.
Thành phố đã tiếp nhận 118 cơ sở nhà, đất dôi dư do các bộ, ngành Trung ương chuyển giao về quản lý. Trong số này, Sở Tài chính đã tham mưu xử lý 115 cơ sở. 3 cơ sở còn lại đang được rà soát, phối hợp với các bộ, ngành để tiếp nhận, bàn giao và đề xuất hình thức xử lý theo quy định.
Sở Tài chính cho biết thêm, sau khi bảo đảm trụ sở làm việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, thành phố ưu tiên chuyển đổi công năng các cơ sở dôi dư để bố trí cho y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và các mục đích công cộng khác.
Sở Y tế TP.HCM ra công văn hỏa tốc chỉ đạo xác minh vụ bảo mẫu dùng dây thun bắn vào chân trẻ
Ngày 07/08, Sở Y tế TP.HCM có công văn hỏa tốc gửi UBND phường Thuận Giao (tỉnh Bình Dương trước đây) về việc xác minh, xử lý thông tin đăng tải trên mạng thông tin đại chúng về việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em.
Theo đó, vào khoảng 20h ngày 06/08, trên một số kênh TikTok, Facebook và các nền tảng thông tin điện tử khác đăng tải thông tin phản ánh một người phụ nữ được cho là bảo mẫu đã nhiều lần dùng dây thun bắn vào lòng bàn chân của 2 trẻ nhỏ khoảng 2 tuổi (gồm 1 trẻ nam và 1 trẻ nữ) gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Vụ việc ghi nhận xảy ra tại Trường Mầm non Lá Xanh, có địa chỉ trên địa bàn phường Thuận Giao.
Sở Y tế TP.HCM đề nghị UBND phường Thuận Giao khẩn trương tổ chức xác minh vụ việc.
Đường Cách Mạng Tháng Tám cấm ô tô từ ngã tư Bảy Hiền đến đường 3 tháng 2
Từ ngày 13/08, TP.HCM sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 Tháng 2, nhằm phục vụ thi công dự án xây dựng tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).
Cụ thể, tất cả các loại ô tô sẽ không được lưu thông theo hướng từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 Tháng 2 trên đường Cách Mạng Tháng Tám.
Các phương tiện có nhu cầu di chuyển theo hướng này sẽ đi theo lộ trình thay thế: Lý Thường Kiệt hoặc Trường Chinh → Hoàng Văn Thụ → Lê Bình → Hoàng Sa → Rạch Bùng Binh → Bà Huyện Thanh Quan → Võ Thị Sáu → đường 3 Tháng 2.
Trong khi đó, xe buýt vẫn được phép lưu thông hai chiều để đảm bảo hoạt động vận tải hành khách công cộng.
Người dân vùng cao Thanh Hóa phải sơ tán vì sạt lở do mưa lớn
Theo thông tin từ Văn phòng UBND xã Quan Sơn, từ ngày 05 đến 07/08, trên địa bàn xã có mưa to, lượng mưa đo được khoảng 160 mm.
Mưa lớn đã gây sạt lở tại ba vị trí. Tại quốc lộ 217 đoạn km143+500 thuộc bản Quan Sơn, đất đá từ taluy dương sạt xuống mặt đường, gây cản trở giao thông. Lực lượng chức năng vừa huy động máy móc, nhân lực san gạt, có thể đi lại được.
Tại tuyến đường liên xã đoạn km00+750 thuộc bản Thanh Sơn, đất đá từ taluy dương sạt xuống, gây chia cắt hoàn toàn. Khối lượng đất đá sạt lở ước khoảng 500m3.
Trước nguy cơ sạt lở đất đá vào khu dân cư, sáng 07/08, chính quyền xã Quan Sơn và lực lượng chức năng đã sơ tán 5/17 hộ dân đến nơi an toàn.

