Đề xuất bỏ sát hạch hành nghề kiến trúc, giảm thi tuyển kiến trúc
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa cho ý kiến về dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc. Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, dự luật sửa đổi các quy định về thẩm quyền quản lý và hành nghề kiến trúc phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Đáng chú ý, Chính phủ đề xuất bỏ quy định sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, đồng thời bổ sung quy định không bắt buộc thi tuyển kiến trúc đối với công trình khẩn cấp, cấp bách, dự án đầu tư theo thủ tục đặc biệt và các dự án không sử dụng vốn đầu tư công.
Trường hợp cần thiết vẫn có thể tổ chức thi tuyển để bảo đảm tiến độ và phù hợp quy định pháp luật.
Hoàn thiện quy trình pháp lý đưa người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện ma túy
Với 100% đại biểu tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua dự án Pháp lệnh về trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc.
Pháp lệnh sửa đổi theo hướng giao Thẩm phán chủ động điều hành việc hỏi, tranh luận tại phiên họp tùy tính chất từng vụ việc, thay vì quy định chi tiết trình tự.
Đồng thời, rút ngắn một số thời hạn để giải quyết vụ việc nhanh hơn, kịp thời và giảm áp lực cho công tác quản lý, tạm giữ người nghiện ma túy.
TPHCM đẩy nhanh quy hoạch, hoàn thiện Luật Đô thị đặc biệt trong tháng 7
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ tư (mở rộng), Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà cho biết thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm dù còn nhiều khó khăn do tình hình thế giới.
Để thúc đẩy tăng trưởng trong thời gian tới, lãnh đạo thành phố yêu cầu tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch tổng thể và hoàn thiện Luật Đô thị đặc biệt để trình Quốc hội, phấn đấu hoàn thành trong tháng 7.
Chiếm đoạt 3 tỉ đồng đóng hụi của 17 người, lãnh 14 năm tù
TAND TPHCM vừa tuyên phạt bị cáo Ngô Thị Ngon (38 tuổi) 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, từ năm 2017, Ngon làm chủ nhiều dây hụi và còn đứng ra làm trung gian mua bán hụi.
Lợi dụng lòng tin của người tham gia, bị cáo đưa ra thông tin gian dối về việc có người bán hụi để chiếm đoạt tiền.
Từ tháng 10/2020 đến tháng 12/2022, Ngon đã bán khống 43 phần hụi cho 17 người, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 3 tỉ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Triệt phá đường dây bán đồ gia dụng ‘thổi giá’, thu lợi hàng tỉ đồng
Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ 6 người để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng.
Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2026, nhóm này mua các mặt hàng gia dụng giá rẻ, chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc, sau đó tổ chức các chương trình phát quà, khuyến mại tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa nhằm thu hút người dân tham gia mua hàng với giá bị đẩy lên nhiều lần.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ số tiền thu lợi bất chính của đường dây.

Nhóm người bị cảnh sát bắt giữ về tội lừa dối khách hàng - Ảnh: TTO

