Được photocopy sách giáo khoa không quá 10% mỗi cuốn
Ngày 14/09, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản hướng dẫn về hoạt động in, photocopy sách giáo khoa nhằm đảm bảo quy định về quyền tác giả. Trước tình trạng thiếu sách đầu năm học 2026 - 2027, cơ quan chức năng nêu rõ việc sao chép hợp lý một phần tác phẩm dạng chữ viết để phục vụ học tập cá nhân không nhằm mục đích thương mại được pháp luật cho phép, nhưng phần sao chép không được vượt quá 10% tổng số trang sách. Học sinh có thể photocopy các bài học cần thiết thay vì sao chép toàn bộ cuốn sách.
Trong thời gian chờ nguồn sách in bổ sung dự kiến vào tháng 11, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chuyển file sách điện tử chính thống đến các nhà trường để phục vụ giảng dạy trực tiếp trên lớp. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đề nghị chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền quyền tác giả, đồng thời yêu cầu các cơ sở in ấn xuất bản phẩm chỉ nhận hợp đồng in sách giáo khoa khi có đầy đủ thủ tục pháp lý. Các cơ sở chưa được cấp phép tuyệt đối không được nhận in ấn nhằm tránh trục lợi trái phép.
Hơn 4,4 triệu người TP.HCM đã khám sức khỏe, nơi khám cao nhất 98,2%
Ngày 14/09, Sở Y tế TP.HCM cho biết toàn thành phố đã có hơn 4,44 triệu người được khám sức khỏe, đạt 34,8% dân số, với gần 4,2 triệu người được lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Về các nhóm trọng tâm, trẻ em và học sinh đạt tỷ lệ khám cao nhất với hơn 1,8 triệu em (71%), người lao động có 716.024 người (15,9%) và sinh viên ghi nhận 35.973 người (8,6%). Toàn thành phố hiện có 112/168 phường, xã, đặc khu đạt tỷ lệ từ 30% trở lên; trong đó xã Thạnh An dẫn đầu với 98,2%, kế tiếp là phường Phước Thắng đạt 95,8%.
Nhằm chuyển từ việc khám diện rộng sang quản lý dữ liệu dài hạn, Sở Y tế phối hợp Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM triển khai tính năng tự khai báo thông tin khám sức khỏe trên Ứng dụng Công dân số. Từ ngày 15/09, các địa phương sẽ dừng phát mới phiếu giấy để hướng dẫn người dân khai báo trực tuyến. Hạn chót hoàn tất nhập liệu các phiếu đã thu thập trước đó là ngày 20/09, sau đó hệ thống sẽ khóa chức năng nhập liệu thủ công để chuyển hoàn toàn sang nền tảng số.
Sáp nhập Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM
Theo quyết định của UBND TP.HCM, Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM trực thuộc Bộ Giao thông vận tải cũ (nay là Bộ Xây dựng) sẽ chính thức chấm dứt hoạt động từ ngày 01/10/2026 để sáp nhập vào Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM. Chiều 14/09, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM đã có buổi làm việc nhằm chuẩn bị ra mắt cơ sở 2 của bệnh viện vào cuối tháng này.
Toàn bộ nhân sự, cơ sở vật chất, quyền hạn khám chữa bệnh đa khoa và điều trị bệnh nghề nghiệp được chuyển giao cho Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp; các cơ sở tiếp nhận gồm số 72/3 Trần Quốc Toản (trụ sở 2) và số 136 Cách Mạng Tháng Tám (trụ sở 4). Riêng mảng quan trắc môi trường và đào tạo vệ sinh lao động được bàn giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC). Quá trình kiểm kê, bàn giao hoàn tất trong thời gian chuyển tiếp 30 ngày trước khi nộp lại con dấu cho Công an thành phố.
Bác sĩ cảnh báo việc trẻ tự gây thương tích, hủy hoại bản thân
Ngày 14/09, Viện Sức khỏe tâm thần thuộc Bệnh viện Bạch Mai đưa ra cảnh báo về việc mạng xã hội có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ tự gây thương tích ở trẻ vị thành niên có yếu tố dễ tổn thương. Bác sĩ dẫn chứng trường hợp một học sinh lớp 10 bị trầm cảm và bắt đầu có hành vi tự hủy hoại bản thân sau thời gian dài gánh chịu áp lực học tập, xung đột với gia đình cùng tình trạng bị công kích trên mạng.
Tình trạng bệnh của bệnh nhân trở nên nghiêm trọng hơn khi thường xuyên tiếp xúc với các nội dung độc hại, bị bắt nạt trực tuyến và thiếu ngủ kéo dài do thói quen lướt mạng xã hội vào ban đêm. Chuyên gia y tế nhấn mạnh hành vi tự gây thương tích tuy không đồng nghĩa với tự sát, nhưng đây lại là một trong những yếu tố nguy cơ rất quan trọng và có liên quan chặt chẽ đến hành vi tự sát ở lứa tuổi học đường.
Công an tới trường giúp học sinh - sinh viên tạo 'kháng thể' trước cạm bẫy ma túy
Ngày 14/09, chuỗi chương trình School Tour và Uni Tour năm 2026 tại TP.HCM chính thức khởi động tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Hoạt động do Thành Đoàn phối hợp cùng Công an TP.HCM tổ chức nhằm lan tỏa thông điệp nói không với ma túy, chấp hành luật giao thông và bảo vệ môi trường học đường. Dự kiến có ít nhất 30 chương trình được triển khai khắp các trường đại học, cao đẳng, THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố, trang bị khoảng 20 gian hàng trải nghiệm trực quan cho giới trẻ.
Tại lễ khởi động, Đại tá Lê Công Anh, Phó giám đốc Công an TP.HCM nêu bật thực trạng mỗi năm có khoảng 1.000 học sinh tử vong vì tai nạn giao thông, đồng thời thanh thiếu niên chiếm tới 60% trong số 226.000 người nghiện có hồ sơ quản lý. Trước tình trạng ma túy núp bóng tinh vi len lỏi vào độ tuổi 13 đến 15, chương trình mang đến talkshow tương tác cùng cán bộ Phòng PC04, hướng dẫn nhận diện chất gây nghiện và phổ biến Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

