Nhiều trường ở TP.HCM không thu quỹ lớp, quỹ trường, quỹ hội phụ huynh
Chiều 16/09, nhiều trường phổ thông tại TP.HCM đã chính thức thông báo đến phụ huynh về việc không thu quỹ lớp, quỹ trường và quỹ hội phụ huynh trong năm học 2026 - 2027. Điển hình tại Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành), nhà trường đã quán triệt chủ trương này và sẽ phát hành văn bản chính thức sau khi được cấp con dấu mới hậu sáp nhập. Với các hạng mục không thuộc ngân sách nhà nước chi trả, trường dự kiến lập kế hoạch vận động tài trợ đúng luật chứ không thu các loại quỹ tương tự.
Chủ trương không thu quỹ hội cha mẹ học sinh, quỹ lớp và quỹ trường cũng được thực hiện tại Trường THCS Phú Định (phường Bình Phú). Đại diện nhà trường khẳng định nếu có nhu cầu xã hội hóa sẽ vận động theo phương thức "chìa khóa trao tay" thay vì quyên góp tiền mặt. Cùng thời điểm, Trường tiểu học Bình Trưng Đông (phường Bình Trưng) cũng phát thông báo yêu cầu giáo viên chủ nhiệm không thu bất kỳ khoản quỹ nào; đồng thời các hoạt động cần hỗ trợ sẽ được lên kế hoạch cụ thể, niêm yết công khai để bảo đảm minh bạch và giảm gánh nặng tài chính.
Hàng dài người chờ khám tại nhiều bệnh viện TP.HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy 'phá kỷ lục lịch sử'
Ngày 16/09, nhiều bệnh viện tuyến cuối tại TP.HCM như Bệnh viện Ung bướu (cơ sở 1), Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận tình trạng rất đông bệnh nhân đổ về chờ khám bệnh, nhận thuốc. Người bệnh phải chen chúc, xếp hàng dài từ sáng sớm khiến nhân viên y tế và lực lượng bảo vệ phải tăng cường tối đa để điều tiết. Thống kê cho thấy mỗi ngày Bệnh viện Nhân dân Gia Định đón khoảng 4.000 lượt, còn Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM tiếp nhận từ 8.000 đến 8.500 lượt người bệnh.
Tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, lượng khám ngoại trú duy trì từ 4.500 đến 5.000 lượt mỗi ngày cho cả hai cơ sở. Để giảm tải, đơn vị đã triển khai khám và xạ trị sớm từ 05h00 sáng đến 22h00 đêm, đồng thời tổ chức mổ ngoài giờ và ngày thứ bảy. Đáng chú ý, Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận số lượng khám trung bình trên 8.000 lượt/ngày; riêng ngày 07/09 vừa qua đã chạm mốc 10.000 lượt, phá vỡ kỷ lục lịch sử 9.021 lượt lập vào ngày 06/05. Bệnh viện đã huy động khoảng 150 bác sĩ để giải quyết kết quả cho bệnh nhân trong chưa đầy 3 giờ.
Sáp nhập Bệnh viện 1A vào Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM
Ngày 16/09, Bộ Y tế ban hành văn bản về việc sắp xếp, tổ chức lại các bệnh viện trực thuộc bộ. Theo đó, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM (Bệnh viện 1A) sẽ được sáp nhập vào Bệnh viện Thống Nhất. Đơn vị này được giao làm đầu mối, phối hợp cùng Bệnh viện 1A xây dựng đề án tiếp nhận và phương án tổ chức lại bộ máy. Bệnh viện Thống Nhất là cơ sở y tế đa khoa hạng I trực thuộc bộ, có thế mạnh nổi bật trong điều trị các bệnh lý lão khoa, tim mạch, đột quỵ và tiểu đường.
Song song đó, Bộ Y tế yêu cầu sắp xếp 3 cặp bệnh viện khác trên toàn quốc. Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Cần Thơ; Bệnh viện Hữu Nghị tiếp nhận Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội. Riêng Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa tiếp nhận Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn để phát triển thành Bệnh viện Lão khoa khu vực miền Trung. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị hoàn tất đề án gửi về trước ngày 15/09.
Di dời 186 cây xanh làm nút giao Phạm Văn Đồng - vành đai 2 TP.HCM
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết đang hoàn tất việc xử lý 186 cây xanh tại khu vực nút giao vành đai 2 - Phạm Văn Đồng để bàn giao mặt bằng thi công.
Cụ thể, có 45 cây được bứng dưỡng nhờ khả năng phục hồi tốt, số còn lại phải đốn hạ do đường kính lớn và bộ rễ khó bảo đảm điều kiện trồng lại. Ngay sau khi dọn dẹp cây xanh, nhà thầu sẽ mở rộng mặt đường Phạm Văn Đồng trong phạm vi nút giao, phân luồng giao thông và thi công các hạng mục cầu vượt, hầm chui, điện nước.
Hạng mục nút giao này thuộc đoạn 2 của dự án vành đai 2 TP.HCM (dài khoảng 2,5km từ Bình Thái đến Phạm Văn Đồng, tính cả đường dẫn là 2,8km), tiếp giáp với đoạn 3 hướng về Gò Dưa. Nút giao được thiết kế gồm cầu vượt chính 2 nhánh từ 6 đến 8 làn xe vượt các đường Linh Đông, Phạm Văn Đồng, Kha Vạn Cân, Rạch Ngang; một nhánh cầu vượt 2 làn xe rẽ phải đi sân bay Tân Sơn Nhất; cùng hầm chui 2 làn xe hướng về quốc lộ 1 - Gò Dưa. Tương lai dự án sẽ bổ sung cầu vượt 4 làn xe đi thẳng trên đường Phạm Văn Đồng.
Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với Đồng Nai tuần tra giao thông ở 5 quốc lộ
Ngày 16/09, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đồng Nai đồng loạt triển khai tuần tra, xử lý vi phạm trên các tuyến quốc lộ trọng điểm. Trong một tháng (từ ngày 15/09 đến 14/10), hai tổ công tác của Cục CSGT cùng công an địa phương tăng cường kiểm soát trên 5 tuyến huyết mạch gồm quốc lộ 1, 13, 14, 20 và 51. Đợt ra quân này nhằm siết chặt an toàn sau khi Đồng Nai liên tục xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng trên các tuyến đường có mật độ phương tiện đông đúc.
Tại các tuyến đường, lực lượng chức năng bố trí chốt chặn kết hợp tuần tra lưu động, trích xuất dữ liệu camera và thiết bị giám sát hành trình để xử lý nghiêm vi phạm về cồn, ma túy, chạy sai làn, lấn tuyến hay chở quá tải. Đồng thời, lực lượng phối hợp công an địa phương giải tỏa lòng lề đường và khảo sát các bất cập hạ tầng. Thống kê 8 tháng năm 2026, toàn TP Đồng Nai ghi nhận 641 vụ tai nạn làm 432 người chết và 306 người bị thương; riêng quốc lộ 1 xảy ra 71 vụ (53 người chết) và quốc lộ 20 xảy ra 42 vụ (26 người chết).

