Trạm tin sáng 18/9: Ngành điện TP.HCM ứng phó mùa mưa bão | TP.HCM nêu các vi phạm của trường ngoài công lập sẽ bị xử lý

Giám sát chặt chẽ quy trình tiếp nhận, kiểm soát thực phẩm của bữa ăn bán trú; Tàu hỏa chạy bằng hơi nước nối Huế - Đà Nẵng dự kiến chạy vào tháng 10;...

Ngành điện TP.HCM trực chiến 24/24 và thực hiện '4 tại chỗ' ứng phó mùa mưa bão

Trước tình hình mưa bão phức tạp, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) chủ động triển khai phương châm "4 tại chỗ" và duy trì chế độ trực chiến 24/24 giờ nhằm bảo đảm an toàn lưới điện tại các địa bàn xung yếu ven biển sau sáp nhập như Long Hải, Phước Hải, Hồ Tràm, Bình Châu.

Lực lượng kỹ sư và công nhân Công ty Điện lực Đất Đỏ túc trực liên tục theo dõi hệ thống cấp điện trên diện rộng, chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng và sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố. Đồng thời, ngành điện phối hợp địa phương tuyên truyền an toàn, tư vấn cho khoảng 6.200 khách hàng và khuyến cáo người dân lắp aptomat chống giật, ngắt cầu dao tổng khi ngập nước và không vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

TP.HCM nêu các vi phạm của trường ngoài công lập sẽ bị xử lý nghiêm

Ngày 17/09, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025 - 2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027 đối với khối cơ sở giáo dục ngoài công lập. Trong năm học vừa qua, ngành giáo dục thành phố đã đổi mới quản lý theo hướng kiến tạo, tổ chức đối thoại tháo gỡ khó khăn cho 110 doanh nghiệp đầu tư giáo dục, đồng thời ứng dụng dữ liệu và bản đồ số GIS để theo dõi hoạt động. Lãnh đạo sở khẳng định các trường hợp vi phạm quy định pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, lãnh đạo sở cũng chỉ ra một số đơn vị có chất lượng quản trị chưa theo kịp quy mô phát triển, còn lúng túng khi thực hiện quy định. Tình trạng công khai thông tin, học phí và các khoản thu tài chính ở vài nơi chưa đầy đủ, còn mang tính đối phó và việc khắc phục sai phạm sau thanh tra còn chậm. Trong năm học mới, Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập được yêu cầu chuyển trọng tâm sang quản lý dựa trên dữ liệu và cảnh báo rủi ro sớm, tập trung nguồn lực hậu kiểm nhóm cơ sở mới lập hoặc có nguy cơ cao.

Giám sát chặt chẽ quy trình tiếp nhận, kiểm soát thực phẩm của bữa ăn bán trú

Năm học 2026 - 2027, các trường học tại Lâm Đồng tăng cường kiểm soát thực phẩm và công khai minh bạch hoạt động bán trú. Ngày 17/09, ghi nhận tại Trường Mầm non Phan Thiết (865 trẻ bán trú), nhà trường vận hành bếp một chiều với 15 nhân viên, thực hiện nghiêm ngặt khâu tiếp phẩm, lưu mẫu và cho phép phụ huynh giám sát trực tiếp. Trong khi đó, Trường Tiểu học Tiến Lợi mới sáp nhập cũng tổ chức nấu ăn cho 820/1.933 học sinh tại cơ sở chính Tiến Hưng và vận chuyển phục vụ 120 em ở điểm trường Phú Khánh với mức thu 30.000 - 32.000 đồng/suất.

Theo Quyết định 39/2026/QĐ-UBND của tỉnh Lâm Đồng, mức thu tiền ăn cho trường tự nấu tối đa từ 32.000 đến 38.000 đồng/học sinh/ngày, trường thuê dịch vụ từ 38.000 đến 43.000 đồng/học sinh/ngày tùy cấp học. Các khoản phí chăm sóc và phục vụ nấu ăn bán trú cũng được quy định trần cụ thể cho từng bậc học.

Tàu hỏa chạy bằng hơi nước nối Huế - Đà Nẵng dự kiến chạy vào tháng 10

Ngày 17/09, lãnh đạo UBND thành phố Huế đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam (VNR) nhằm nghiên cứu xây dựng thêm các sản phẩm du lịch đường sắt mới. Đáng chú ý, hai bên đã thống nhất tập trung nghiên cứu đưa tàu hỏa chạy bằng hơi nước vào khai thác trên tuyến Huế - Đà Nẵng, dự kiến bắt đầu chạy thử nghiệm trong tháng 10/2026.

Dự án này được kỳ vọng tạo ra trải nghiệm độc đáo cho du khách khi di chuyển giữa hai địa phương, đặc biệt là cung đường ngắm cảnh qua đèo Hải Vân. Hai đơn vị cũng nghiên cứu phương án bố trí điểm dừng chân tại khu vực đèo Hải Vân để phục vụ du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Từ thành công của tuyến tàu di sản hiện hữu, Huế và VNR định hướng mở rộng thêm các sản phẩm kết hợp nghỉ dưỡng, du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe.

Ảnh 1
Đoàn tàu hỏa chạy bằng hơi nước phục vụ du lịch nối Huế - Đà Nẵng dự kiến sẽ chạy vào tháng 10 tới. Trong ảnh là đoàn tàu du lịch di sản nối Huế - Đà Nẵng đang hoạt động mỗi ngày - Ảnh: TTO

90 ngày thi đua, Tây Ninh đã có 93% mặt bằng đường vành đai 4 TP.HCM

Chiều 17/09, UBND tỉnh Tây Ninh tổng kết phong trào 90 ngày đêm giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 TP.HCM đoạn qua địa bàn (dài khoảng 76,64km, quy mô thu hồi 680,59ha). Phát động từ ngày 15/05 đến ngày 12/08/2026, tỉnh đã chi trả cho 4.759/5.204 trường hợp (đạt 91,45%), bàn giao 635,71ha mặt bằng (đạt 93,41%) với tổng số tiền đã chi trả hơn 10.718 tỷ đồng.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 11 tập thể và 52 cá nhân có thành tích xuất sắc. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn cảm ơn sự đồng thuận của người dân, đồng thời yêu cầu các đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm 474 trường hợp còn lại (khoảng gần 48ha) để hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng chậm nhất trong tháng 10/2026.

Ảnh 2
Khu tái định cư vành đai 4 TP.HCM tại xã Hòa Khánh, Tây Ninh đang được xây dựng - Ảnh: TTO