Trạm tin sáng 23/9: 'Siêu trường' ở TP.HCM thiếu 50 giáo viên | Người chấp hành xong án tù có thể được vay tới 200 triệu

Đề xuất miễn thuế cho doanh nghiệp cung cấp suất ăn vào trường học, bệnh viện; Phát hiện nhiều gói thầu lớn, giá trị cao của các bệnh viện ở TP.HCM không báo cáo Sở Y tế theo quy định;...

Đề xuất miễn thuế cho doanh nghiệp cung cấp suất ăn vào trường học, bệnh viện

Chiều 22/09, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và luật Thuế thu nhập cá nhân. Chính phủ đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, y tế nhằm khuyến khích chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm. Thường trực Ủy ban Kinh tế - Tài chính chưa nhất trí do chưa đủ căn cứ chứng minh lợi ích miễn thuế giúp nâng chất lượng bữa ăn, đồng thời đại biểu lưu ý cần bóc tách rõ thu nhập nếu áp dụng.

Đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Chính phủ đề xuất bỏ thuế suất 0,2% với đất lấn, chiếm vì hiệu quả thu thấp và pháp luật đã có chế tài xử phạt hành vi này. Ngược lại, cơ quan thẩm tra nhận định diện tích đất lấn chiếm chưa bị xử lý, thu hồi vẫn cần phải thu thuế để tránh thất thoát ngân sách nhà nước.

'Siêu trường' 5.000 học sinh ở TP.HCM thiếu 50 giáo viên, phải ghép lớp

Ngày 22/09, phụ huynh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường An Phú, TP.HCM) phản ánh lo ngại trường thiếu giáo viên dẫn đến việc cắt giảm môn học, học sinh chỉ ôn đề cương rồi đi thi. Với quy mô khoảng 5.000 học sinh (112 lớp) nhưng chỉ có 153 cán bộ, giáo viên và nhân viên, nhà trường xác nhận đang thiếu khoảng 50 giáo viên ở các môn tin học, âm nhạc, mỹ thuật, lịch sử, địa lý, hoạt động trải nghiệm. Hiệu trưởng Nguyễn Trung Toàn khẳng định không có việc bỏ môn; để khắc phục, trường linh hoạt tổ chức ghép lớp và dạy trực tuyến, đồng thời dự kiến ký hợp đồng giáo viên tự chi trả nếu hết tháng 10 sở chưa tuyển dụng.

Chiều 22/09, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Phong đã trực tiếp kiểm tra thực tế và xác nhận nhà trường thực hiện đúng tiến độ, đủ các môn theo Chương trình GDPT 2018. Ông đánh giá cao giải pháp linh hoạt của trường, đồng thời giải thích việc tuyển dụng năm học 2026 - 2027 bị chậm do biến động nhân sự sau sắp xếp trường học. Sở đang tổng hợp số liệu thừa thiếu từ các phường để báo cáo UBND TP.HCM sớm tổ chức tuyển dụng.

Phát hiện nhiều gói thầu lớn, giá trị cao của các bệnh viện ở TP.HCM không báo cáo Sở Y tế theo quy định

Ngày 22/09, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam ký công văn khẩn gửi các đơn vị trực thuộc chấn chỉnh công tác mua sắm, đấu thầu. Qua rà soát, sở ghi nhận nhiều gói thầu và dự toán mua sắm quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, giá trị cao trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhưng không được các đơn vị báo cáo hàng tuần theo quy định. Một số bệnh viện còn chậm trễ hoặc chưa thực hiện chỉ đạo báo cáo toàn bộ quá trình triển khai, gồm Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và Bệnh viện Trưng Vương.

Sở Y tế yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thiếu thống nhất quy trình, nâng cao chất lượng họp hội đồng chuyên môn, bám sát Nghị định 349 năm 2026 và Thông tư 134 năm 2026. Các bệnh viện phải kiểm soát chặt chẽ giá dự toán, tiêu chuẩn định mức; thiết bị mua sắm phải mới 100%, xuất xứ từ các nước công nghiệp phát triển, đồng thời chủ động công khai hiệu quả sử dụng hàng hóa sau đấu thầu.

Người chấp hành xong án phạt tù có thể được vay tới 200 triệu

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 44 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2023 về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, có hiệu lực từ ngày 20/11. Quyết định mở rộng đối tượng vay vốn để học nghề, sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đồng thời nâng thời gian đủ điều kiện vay sau khi mãn hạn tù từ tối đa 5 năm lên tối đa 10 năm. Người vay phải có tên trong danh sách của công an cấp xã và được UBND cấp xã xác nhận chấp hành tốt pháp luật.

Chính sách mới điều chỉnh tăng mạnh hạn mức cho vay: đào tạo nghề tăng từ 4 triệu lên tối đa 10 triệu đồng/tháng; đi làm việc ở nước ngoài được vay tối đa 100% tổng chi phí hợp đồng cần trả trước. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng lao động hoàn lương, hạn mức tăng từ 2 tỷ lên tối đa 10 tỷ đồng/dự án và nâng từ 100 triệu lên 200 triệu đồng trên mỗi lao động là người chấp hành xong án phạt tù.

Ảnh 2
Hoàn tất thủ tục cho người sắp chấp hành xong án phạt tù - Ảnh minh họa: TTO

Thi công khu công nghiệp, phát hiện 'núi rác' chôn dưới lòng đất

Ngày 22/09, trong quá trình thi công san lấp mặt bằng dự án Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (giai đoạn 1), Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh đã phát hiện một khối lượng rác thải sinh hoạt lớn chôn vùi dưới lòng đất. Trước đó, doanh nghiệp đã dọn khoảng 150 tấn rác bề mặt tại khu vực bãi thải Con Dài cũ rộng 1,51ha và khoan khảo sát địa chất cách nhà máy rác 20m nhưng không phát hiện bãi rác ngầm này. Toàn bộ rác thải gồm bao bì, nilon hiện đã được múc lên tập kết lộ thiên chờ xử lý.

Theo UBND xã Việt Xuyên, nguồn gốc bãi rác xuất phát từ lò đốt rác cũ vận hành từ tháng 10/2015 và ngừng hẳn cuối năm 2022. Quá trình vận hành, do quá tải và lò hỏng, đơn vị quản lý đã chủ động chôn lấp lượng mùn xỉ lẫn rác cháy dở ngay trong khuôn viên để lấy chỗ chứa rác mới. Hiện UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh phối hợp VSIP Hà Tĩnh sớm xử lý dứt điểm bãi rác.

Ảnh 1
Rác chất thành đống sau khi được đưa lên khỏi lòng đất - Ảnh: TTO