Trạm tin sáng 27/8: TPHCM cấp điện cho 7 điểm bắn pháo hoa 2/9 | Phạt lỗi khoảng cách trên cao tốc

Cứu sống sản phụ sốt xuất huyết, băng huyết nặng sau sinh; 150 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại Gia Lai; Chuyển viện sau 9 tiếng, bệnh nhân không còn “thời gian vàng” nối chân...

TPHCM đảm bảo điện phục vụ 7 điểm bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9

Dịp Quốc khánh 2/9, TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tại 7 địa điểm, gồm khu vực An Khánh, Bình Dương, Vũng Tàu, Bà Rịa, Bình Thới, Sài Gòn và Nhà Bè.

Để phục vụ các hoạt động lễ hội, triển lãm và sự kiện, EVNHCMC yêu cầu các đơn vị kiểm tra lưới điện, bố trí lực lượng trực, chuẩn bị vật tư và phương tiện xử lý sự cố.

Đáng chú ý, từ 0h ngày 29/8 đến 24h ngày 2/9, ngành điện không thực hiện thao tác gây mất điện khách hàng, trừ sự cố hoặc yêu cầu đặc biệt.

Các khu vực diễn ra sự kiện được ưu tiên đảm bảo nguồn điện ổn định.

Bản sao của thumb liên cầu lợn (75)
EVNHCMC yêu cầu các đơn vị trực thuộc không thực hiện các thao tác trên lưới điện làm mất điện của khách hàng trong thời gian nghỉ lễ - Ảnh: TTO

Từ 27/8, bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc

Cục CSGT thông báo từ ngày 27/8 sẽ xử lý tài xế không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Theo các chuyên gia và tài xế lâu năm, giữ khoảng cách giúp người lái có đủ thời gian phản ứng, đặc biệt khi xe phía trước phanh gấp. Ví dụ, ở tốc độ 100km/h, khoảng cách tối thiểu giữa hai xe khoảng 70m.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị khi xử phạt qua camera cần xem xét toàn bộ diễn biến, nhất là trường hợp xe khác bất ngờ chen vào khoảng trống an toàn.

Cứu sống sản phụ sốt xuất huyết, băng huyết nặng sau sinh

Đầu tháng 8/2026, thai phụ 39 tuần ở Đồng Nai mắc sốt xuất huyết Dengue. Khi mổ lấy thai tại TPHCM, sản phụ bị đờ tử cung, băng huyết nặng, rối loạn đông máu và suy gan tối cấp.

Bệnh nhân được chuyển khẩn đến ICU Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng hôn mê, tụt huyết áp, tiểu cầu chỉ còn 17 G/L và phải thở máy.

Các bác sĩ phối hợp đa chuyên khoa hồi sức, thay huyết tương, truyền máu, cắt tử cung và nút mạch để kiểm soát chảy máu.

Sau 15 ngày, sản phụ tỉnh táo, tự thở và chuẩn bị xuất viện; em bé khỏe mạnh.

150 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại Gia Lai

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Gia Lai khẩn trương điều tra vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan một cơ sở bán bánh mì tại phường An Khê.

Theo thống kê, từ chiều 24/8 đến tối 25/8, có 150 người đến khám, điều trị sau khi ăn bánh mì thập cẩm tại Hộ kinh doanh B.B. Các triệu chứng ghi nhận gồm đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói và sốt.

Cơ quan chức năng được yêu cầu xác định nguyên nhân, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm và công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng. Các cơ sở y tế cũng được yêu cầu tập trung điều trị người bệnh.

Chuyển viện sau 9 tiếng, bệnh nhân không còn “thời gian vàng” nối chân

Ngày 24/8, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh tiếp nhận nữ bệnh nhân 45 tuổi, quốc tịch Campuchia, bị tai nạn giao thông khiến chân trái đứt gần hoàn toàn ở đùi.

Do thời gian chuyển viện kéo dài 9 tiếng, mạch máu và thần kinh đứt rời, cơ dập nát, bắt đầu hoại tử, bác sĩ buộc phải cắt cụt đoạn chi để bảo toàn tính mạng. Hiện bệnh nhân ổn định và dự kiến tập sử dụng chân giả sau khi lành thương.