Trạm tin sáng 8/7: Tiếp tục tái sử dụng nhiều sách giáo khoa | TPHCM lấy ý kiến về tên ga metro

TPHCM bắt đầu khám sức khỏe miễn phí cho hàng triệu người dân; Phường Bến Thành còn 17 khu phố sau sắp xếp, hỗ trợ người dân tra cứu địa chỉ mới...

Nhiều đầu sách giáo khoa tiếp tục được tái sử dụng trong năm học mới

Ngày 07/07, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết toàn bộ sách giáo khoa và sách bài tập đã in từ năm 2025 trở về trước vẫn tiếp tục được sử dụng trong năm học 2026 - 2027, ngoại trừ các đầu sách thuộc danh mục đã được chỉnh sửa, phê duyệt trong năm 2026.

Đối với những sách có nội dung cần cập nhật theo địa giới hành chính mới hoặc số liệu kinh tế - xã hội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã rà soát, hoàn thiện và công bố bản cập nhật dưới dạng PDF trên hệ thống trực tuyến để giáo viên và học sinh thuận tiện tra cứu.

Trong năm 2026, đơn vị sẽ phát hành các sách giáo khoa thuộc danh mục đã được điều chỉnh. Riêng các bản sách cùng tên đã in từ năm 2025 trở về trước sẽ không tiếp tục tái bản, nhưng vẫn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy và học tập.

Nhiều sách giáo khoa tiếp tục được tái sử dụng - Ảnh: TTO

TPHCM lấy ý kiến người dân về tên gọi các tuyến, nhà ga metro

Ngày 07/07, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM cho biết đang triển khai đề án lấy ý kiến người dân về hệ thống tên gọi các tuyến và nhà ga metro nhằm xây dựng cách đặt tên thống nhất, dễ nhớ và gắn với đặc trưng lịch sử, văn hóa của thành phố.

Theo đề án, đơn vị sẽ đánh giá mức độ phù hợp của hệ thống tên gọi hiện nay, đồng thời đề xuất nguyên tắc đặt tên cho các tuyến và nhà ga trong tương lai. Quá trình lấy ý kiến cũng tiếp nhận góp ý về ký hiệu, tên viết tắt, số thứ tự tuyến, nhà ga và bảng màu nhận diện nhằm đồng bộ hệ thống đường sắt đô thị.

Đề án tập trung vào các tuyến metro dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025 - 2030, góp phần giúp người dân dễ nhận diện, thuận tiện sử dụng và tăng hiệu quả khai thác mạng lưới giao thông công cộng.

Phối cảnh nhà ga metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, nối trung tâm TP.HCM với khu đô thị mới Thủ Thiêm - Ảnh: TTO

TPHCM bắt đầu khám sức khỏe miễn phí cho hàng triệu người dân

Ngày 07/07, nhiều xã, phường tại khu vực Tây Bắc TPHCM (Bình Dương Cũ) đã đồng loạt triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân, hướng đến mục tiêu xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử và chủ động phòng, chống bệnh tật.

Tại phường Thủ Dầu Một, địa phương phát động chiến dịch 60 ngày đêm hoàn thành khám sức khỏe toàn dân với phương châm "làm hết việc, không hết giờ". Hoạt động khám được tổ chức linh hoạt cả ngoài giờ hành chính, buổi tối, cuối tuần và ngày nghỉ để tạo thuận lợi cho người dân.

Theo quy định, người dân có thể lựa chọn bất kỳ cơ sở y tế đủ điều kiện trên địa bàn TPHCM để khám sức khỏe miễn phí. Danh sách các cơ sở khám định kỳ được Sở Y tế TPHCM cập nhật thường xuyên trên website nhằm giúp người dân dễ dàng tra cứu và đăng ký.

Phường Bến Thành còn 17 khu phố sau sắp xếp, hỗ trợ người dân tra cứu địa chỉ mới

Ngày 07/07, phường Bến Thành tổ chức công bố nghị quyết sắp xếp, chia tách, sáp nhập và đổi tên các khu phố trên địa bàn. Sau sắp xếp, số lượng khu phố giảm từ 27 xuống còn 17, được đánh số từ 01 đến 17.

Việc sắp xếp nhằm tinh gọn đầu mối quản lý, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và quy mô dân cư mới. Cùng với đó, phường công bố các quyết định về nhân sự tại 17 khu phố, gồm trưởng khu phố lâm thời, trưởng ban công tác Mặt trận và các chức danh liên quan.

Để tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính, phường Bến Thành đã triển khai công cụ tra cứu khu phố mới theo địa chỉ cư trú, giúp người dân nhanh chóng xác định đơn vị quản lý sau khi địa giới được điều chỉnh.

PNJ lập tổ giám sát đặc biệt tại P-Lab sau vụ án buôn lậu kim cương

Chiều 07/7, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố thành lập tổ giám sát đặc biệt tại Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động quản trị sau vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Theo PNJ, tổ giám sát có sự tham gia của hai thành viên độc lập Hội đồng quản trị, với nhiệm vụ nâng cao hiệu quả giám sát hoạt động điều hành của P-Lab. Doanh nghiệp khẳng định hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường quản trị và kiểm soát nội bộ.

Động thái này được đưa ra sau khi ông Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc P-Lab, bị khởi tố và bắt tạm giam trong vụ án liên quan đến đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương xuyên quốc gia.

Bình luận