Trạm tin trưa 1/8: Đề xuất phạt đến 1 tỷ đồng vi phạm an toàn thực phẩm | Bắt kẻ cướp giật kéo lê người trên đường

TPHCM phê duyệt danh mục, bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; Nông dân Đồng Tháp thu hoạch lúa hè thu, lợi nhuận không cao do chi phí tăng;...

Bộ Y tế đề xuất phạt đến 1 tỉ đồng với cá nhân vi phạm an toàn thực phẩm

Tại dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) mới nhất do Bộ Y tế chủ trì xây dựng quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường, và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm quy định của luật này hoặc các quy định khác của pháp luật về an toàn thực phẩm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, dự thảo quy định mức phạt tiền đối với vi phạm của tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, mà phạt tiền tối đa là 1 tỉ đồng đối với cá nhân và 2 tỉ đồng đối với tổ chức. Mức phạt đề xuất này cao hơn nhiều so với hiện hành (mức phạt cao nhất với cá nhân vi phạm là 100 triệu đồng, tổ chức là 200 triệu).

Bên cạnh đó Chính phủ quy định cụ thể về hành vi, hình thức và mức xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

VOH  (3)
Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm liên ngành của tỉnh Bắc Ninh giám sát một bếp ăn tập thể - Ảnh: TTO

TPHCM phê duyệt danh mục, bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục, bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và phương án tổ chức thực hiện vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố.

Theo quyết định, thành phố phân loại vùng hạn chế khai thác nước dưới đất thành 3 nhóm theo Nghị định 53 của Chính phủ gồm vùng hạn chế 1, vùng hạn chế 2 và vùng hạn chế hỗn hợp.

Đối với các công trình khai thác nước dưới đất trong vùng hạn chế, không chấp thuận đăng ký hoặc cấp phép đối với các công trình khai thác mới thuộc trường hợp phải hạn chế; các công trình đang khai thác hợp pháp được tiếp tục hoạt động đến hết thời hạn giấy phép và được xem xét gia hạn, điều chỉnh theo quy định nhưng không vượt quá lưu lượng khai thác đã được cấp phép trước đó.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối tổ chức công bố, công khai danh mục và bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; hướng dẫn thực hiện các biện pháp hạn chế khai thác; kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng được giao tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống cấp nước tập trung, giảm thất thoát nước, mở rộng mạng lưới cấp nước đến các khu vực chưa được phục vụ đầy đủ, từng bước thay thế hoạt động khai thác nước dưới đất bằng nguồn nước cấp tập trung.

Lần đầu TPHCM ghép gan cứu bé 14 tuổi mắc ung thư gan

Ngày 31/07, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết vừa thực hiện thành công ca ghép gan cho bệnh nhi 14 tuổi mắc ung thư biểu mô tế bào gan (Hepatocellular Carcinoma - HCC). Đây là ca ghép gan đầu tiên điều trị bệnh nhi mắc ung thư biểu mô tế bào gan tại phía nam.

Bác sĩ Trương Thị Yến Nhi, Khoa Gan mật tụy và ghép gan, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết cuối năm 2025, bệnh nhi được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tế bào gan. Từ tháng 11/2025 đến tháng 06/2026, bệnh nhi đã trải qua 10 đợt hóa trị.

Cuối tháng 06/2026, Bệnh viện Nhi đồng 2 hội chẩn với GS Raymond Reding, chuyên gia ghép gan đến từ Bỉ. Sau buổi hội chẩn, TS-BS Trần Thanh Trí, Trưởng ê kíp ghép gan của bệnh viện, quyết định chỉ định ghép gan sớm, đồng thời khẩn trương chuẩn bị cho cả người hiến và người nhận.

Qua đánh giá đa chuyên khoa và nội soi thám sát ổ bụng, ê kíp ghi nhận khối u chưa xâm lấn bề mặt gan, chưa di căn hạch, chưa xâm lấn mạch máu hay các cơ quan lân cận, chức năng gan vẫn được bảo tồn tốt.

Nhận thấy bệnh nhi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn ghép gan, các bác sĩ quyết định thực hiện ghép gan từ người hiến sống là mẹ ruột của bệnh nhi vào ngày 22/07.

Đến nay, sức khỏe bệnh nhi hồi phục tích cực. Bệnh nhi tỉnh táo, vui vẻ, ăn uống tốt, sinh hoạt gần như bình thường. Gan ghép hoạt động ổn định, chức năng gan phục hồi tốt và chưa ghi nhận dấu hiệu thải ghép. Người hiến gan là mẹ ruột cũng hồi phục ổn định và đã được xuất viện.

Đà Nẵng kỳ vọng chuyển đổi dần rừng keo sang cây trồng khác miền núi

UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định giao UBND 12 xã làm chủ đầu tư thực hiện hỗ trợ trồng rừng sản xuất gỗ lớn năm 2026 theo Nghị quyết 03 của HĐND TP.

Cụ thể 215 hộ gia đình, cá nhân ở 12 xã trong danh sách được hỗ trợ trồng rừng sản xuất gỗ lớn, diện tích 227ha, kinh phí hỗ trợ 13,5 tỉ đồng.

Trước đó HĐND TP cũng đã ban hành Nghị quyết 03 quy định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư các hoạt động lâm nghiệp ở Đà Nẵng. Điểm đáng chú ý của nghị quyết là chính sách hỗ trợ trồng rừng sản xuất gỗ lớn.

Cụ thể, hỗ trợ tín dụng với mức hỗ trợ bằng 100% mức chênh lệch lãi suất vay thương mại so với lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước, tính trên số vay dư nợ thực tế tại thời điểm xem xét hỗ trợ.

Đối với trồng rừng sản xuất gỗ lớn từ nguồn kinh phí trồng rừng thay thế, hỗ trợ trồng rừng là các loài cây lâm nghiệp bao gồm cây gỗ và cây đa mục đích (không bao gồm cây keo và bạch đàn) với mức 55 triệu đồng/ha/chu kỳ để mua cây giống, phân bón, chi phí nhân công trồng, chăm sóc rừng.

Ông Trần Út - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng - cho biết theo chính sách hỗ trợ với cây lâm nghiệp, bản địa (trừ cây keo, bạch đàn), dựa trên danh mục cây trồng lâm nghiệp từng vùng, thành phố sẽ tính toán phù hợp với một số loại cây nhất định.

Trong đó chú trọng đến cây lấy gỗ và đa mục đích (như quế) khuyến khích dân trồng. Một số địa phương cũng chọn trồng cây gỗ lớn như gáo vàng, lim xanh, sao đen, dỗi…

Việc trồng rừng gỗ lớn đặt ra kỳ vọng sẽ chuyển đổi dần diện tích cây keo sang các cây khác, mục đích chính chuyển từ rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn, bản địa có giá trị cao hơn, chuyển hóa dần diện tích cây keo qua trồng cây gỗ lớn.

Nông dân Đồng Tháp thu hoạch lúa hè thu, lợi nhuận không cao do chi phí tăng

Ngày 31/07, ghi nhận tại ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước, nông dân đang thu hoạch nhiều diện tích lúa hè thu. Đây là một trong những nơi thu hoạch sớm ở khu vực đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp.

Tại ấp Giồng Bàng, nông dân đã thu hoạch khoảng 50ha, năng suất trung bình 6,5 tấn/ha. Lúa 5451 có giá 6.800 đồng/kg, nếp giá 6.200 đồng/kg.

Với mức giá này, nông dân đạt lợi nhuận thấp hơn so với cùng kỳ. Đáng chú ý, toàn bộ 3.300ha lúa của xã Thường Phước sẽ được xả lũ ngay sau khi thu hoạch xong, đón phù sa và tạo sinh kế cho người dân trong mùa nước nổi.

Cũng tại khu vực đầu nguồn thuộc phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, nông dân đã thu hoạch gần dứt điểm vụ hè thu. Ông Trương Minh Tuấn - ngụ phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp - cho biết đã thu hoạch xong, năng suất đạt gần 7 tấn/ha, giống OM18 bán giá 6.800 đồng/kg.

Theo ông, năm nay thời tiết thuận lợi nhưng năng suất hơi thấp, giá lúa tương đương năm ngoái. Lợi nhuận trung bình chỉ khoảng 8 triệu đồng/ha.

Hiện nay giá lúa dao động sát ngưỡng 7.000 đồng/kg, tùy thời điểm thương lái bỏ cọc và ngày cắt. Đối với lúa được công ty bao tiêu ổn định mức 7.100 đồng/kg, cao hơn khoảng 300 đồng/kg so với bên ngoài.

Giá lúa ổn định là vậy, nhưng chi phí vật tư cao, chi phí thu hoạch tăng do giá dầu tăng, làm cho lợi nhuận của nông dân năm nay khá bèo.

VOH  (4)
Thu hoạch lúa tại ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: TTO

Đà Nẵng khởi tố đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 2.000 tỉ đồng

Ngày 01/08, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Cảnh sát kinh tế) - Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã triệt phá đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép, hoạt động tại thành phố Đà Nẵng và TP.HCM, với tổng giá trị giao dịch hơn 2.000 tỉ đồng.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, thực hiện chỉ đạo của thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án 0226Đ để đấu tranh, làm rõ đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng quy mô lớn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định. Công ty CP Dưỡng khí Đà Nẵng (đóng tại Khu công nghiệp Hòa Khánh) do Nguyễn Anh Tuấn (58 tuổi, ở phường An Khê, thành phố Đà Nẵng) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp nhằm hợp thức hóa nguồn hàng phế liệu đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh.

Từ năm 2022 đến nay, doanh nghiệp này đã kê khai hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào từ 17 công ty tại TP.HCM, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỉ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 40 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định Nguyễn Tiến Trãi (43 tuổi, ở TP.HCM) là bị can cầm đầu, điều hành 17 công ty "ma" để xuất bán trái phép hóa đơn. Trãi sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số và phần mềm hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn khống theo nhu cầu khách hàng; đồng thời thuê nhiều người thực hiện việc rút, chuyển tiền qua nhiều tài khoản nhằm hợp thức hóa dòng tiền.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Tiến Trãi đã sử dụng pháp nhân của 17 công ty để xuất bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 2.000 tỉ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 30 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 31/07, Cơ quan Cơ quan điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Tiến Trãi để điều tra về tội "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn".

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TPHCM bắt kẻ cướp giật túi xách, kéo lê nạn nhân trên đường

Ngày 01/08, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (PC01), Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huy Hoàng (54 tuổi, ở phường Bình Thạnh, TPHCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TPHCM về tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm đường phố, Công an phường Đức Nhuận đã phối hợp bắt giữ đối tượng cướp giật táo tợn trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 0 giờ ngày 02/05, ông H.H.N (44 tuổi) cùng vợ đang đi bộ trên đường Đào Duy Anh (phường Đức Nhuận) thì bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy áp sát, giật phăng túi xách, rồi tăng ga bỏ chạy.

Lập tức, ông N. đuổi theo và đu bám vào được xe của kẻ cướp. Mặc cho tên cướp tăng ga, kéo lê ông N. trên đường nhưng nạn nhân vẫn không thả tay.

Khi đến trước số nhà 12/5 Đào Duy Anh, xe máy của kẻ cướp mất lái, ngã xuống đường. Ngay lập tức, lực lượng an ninh cơ sở đang tuần tra gần đó cùng người dân xung quanh đã lao vào khống chế, bắt giữ thủ phạm, bàn giao cho Công an phường Đức Nhuận. Tài sản bị cướp giật đã được thu hồi.

Tại cơ quan công an, nghi phạm Hoàng thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật túi xách của vợ chồng ông N.

Qua xác minh hồ sơ, công an phát hiện Hoàng là đối tượng "cộm cán" với nhiều tiền án về hành vi cướp giật tài sản và nhiều vi phạm pháp luật khác. Dù vừa chấp hành xong án phạt tù chưa lâu, Hoàng vẫn tái phạm.

Hiện Công an TPHCM tiếp tục hoàn tất hồ sơ vụ cướp giật tài sản để xử lý nghiêm Hoàng. Thời gian tới, Công an TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm đường phố để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Bình luận