Thời tiết hôm nay: Nam bộ và Tây Nguyên tiếp tục mưa dông diện rộng
Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay, 15/7, khu vực cao nguyên Trung bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ mưa rất to.
Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như: Mơ Rai, Thủy điện Ia Grai 3 và Thủy điện Ia Grai 1. Ngày và đêm 15/7, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ trên 80mm.
Mưa tập trung vào chiều và đêm nay. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập tại vùng trũng thấp, lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi.
Khu kinh tế ven biển đầu tiên của Việt Nam đặt mục tiêu thu hút 5 tỉ USD
Sáng 15/7, Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ phát động kế hoạch thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030. Khu kinh tế mở Chu Lai là khu kinh tế ven biển đầu tiên của Việt Nam.
Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cho biết lễ phát động nhằm khơi dậy sự bứt phá của cộng đồng doanh nghiệp và tinh thần chủ động, tư duy đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ban.
Quyết tâm đưa khu kinh tế này trở thành vùng động lực kinh tế, cực tăng trưởng phía nam thành phố nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.
Gần 875.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học 2026
Sáng 15/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố số liệu đăng ký xét tuyển đại học năm 2026. Cả nước có 874.811 thí sinh đã nhập nguyện vọng xét tuyển, chiếm khoảng 70,4% trong tổng số 1.241.914 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026.
Theo thống kê, thí sinh đã đăng ký tổng cộng 7.180.860 nguyện vọng, tương đương bình quân khoảng 8,2 nguyện vọng mỗi thí sinh.
Theo kế hoạch tuyển sinh, sau khi hoàn tất đăng ký nguyện vọng, thí sinh sẽ tiếp tục thực hiện các bước nộp lệ phí xét tuyển theo hình thức trực tuyến trước khi hệ thống tiến hành lọc ảo và các cơ sở đào tạo công bố điểm chuẩn theo quy định.
Đề xuất mô hình tập đoàn xuất bản - truyền thông
Tại dự luật sửa Luật Xuất bản lần đầu tiên đã có quy định tạo cơ sở pháp lý cho mô hình tập đoàn xuất bản - truyền thông nhằm tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành.
Cụ thể dự luật quy định tập đoàn xuất bản - truyền thông là nhóm công ty, không có tư cách pháp nhân, không phải đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác, trong đó công ty mẹ là nhà xuất bản.
Vĩnh Long đẩy nhanh tiến độ dự án phát triển hành lang đường thủy đầu tư 3.900 tỉ đồng
Hiện các đơn vị đang triển khai Dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam có tổng mức đầu tư gần 3.900 tỉ đồng, do Ban Quản lý các dự án Đường thủy làm chủ đầu tư.
Ngày 15/7, lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết đã yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Mục tiêu đầu tư nhằm cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, giảm tắc nghẽn, tai nạn, giảm chi phí vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy thông qua việc cải tạo, nâng cấp hành lang vận tải Đông - Tây kết nối khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Một góc đường ven biển ở Vĩnh Long - Ảnh: TTO
Thử nghiệm giống lúa Nhật trên đất miền Tây
Các cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long đã tích cực phối hợp với các chuyên gia Trường Đại học Niigata, Nhật Bản trồng thử nghiệm các giống lúa Nhật NU1, Shindai5, Koshihikari.
Kết quả bước đầu cho thấy các giống lúa thích nghi tốt, có chất lượng hạt gạo cao và tiềm năng ứng dụng các giải pháp canh tác giảm phát thải khí nhà kính trong điều kiện tự nhiên của tỉnh.
Các giống lúa thử nghiệm có hàm lượng amylose thấp, thuộc nhóm gạo mềm; các chỉ tiêu về tỉ lệ gạo lức, gạo trắng và gạo nguyên cơ bản đạt mức tốt đến rất tốt.
Cựu lãnh đạo Tổng công ty Thép Việt Nam duyệt gói thầu 160 triệu USD, gây thiệt hại 234 tỉ đồng
Từ một gói thầu EPC ban đầu có giá hơn 98 triệu USD, dự án Nhà máy gang thép Lào Cai đã trải qua nhiều lần điều chỉnh, hủy đấu thầu rồi chỉ định nhà thầu.
Ông Mai Văn Tinh cùng nhiều lãnh đạo VNS bị cáo buộc phê duyệt giá gói thầu lên 160 triệu USD khi chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý, gây thiệt hại hơn 234 tỉ đồng phần vốn nhà nước. Cùng vụ án, 26 người khác gồm nhiều lãnh đạo, cán bộ Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM), một số doanh nghiệp và cựu lãnh đạo tỉnh Lào Cai bị đề nghị truy tố.

