Nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 05/2026 quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Theo đó, từ ngày 13/7, số tiền tối đa Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi trả cho toàn bộ khoản tiền gửi được bảo hiểm (gồm cả gốc và lãi) của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là 350 triệu đồng, sau nhiều năm áp dụng hạn mức 125 triệu đồng. Mức chi trả này áp dụng khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm.
Bảo hiểm tiền gửi là cơ chế bảo vệ người gửi tiền trong trường hợp tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi mất khả năng chi trả hoặc phá sản.
Khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ chi trả cho người gửi tiền trong phạm vi hạn mức theo quy định.
Doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội có thể bị kiến nghị khởi tố
Bộ Tài chính cho biết sẽ chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với cơ quan công an theo dõi doanh nghiệp chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ chuyển hồ sơ, kiến nghị khởi tố theo Điều 216 Bộ luật Hình sự nhằm tăng tính răn đe và bảo đảm quyền lợi của người lao động.
Ngoài việc phối hợp với cơ quan công an, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thường xuyên rà soát, thống kê, gửi thông báo đến các đơn vị chậm đóng; tăng cường đôn đốc, thu hồi số tiền nợ bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội TPHCM cũng vừa công khai danh sách 100 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội trên địa bàn với tổng số tiền gần 893 tỉ đồng.
Trong đó, đơn vị có số tiền chậm đóng thấp nhất là 4,13 tỉ đồng, cao nhất lên tới 56,8 tỉ đồng.
Người dân làm thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội tại Hà Nội - Ảnh: TTO
Bộ Công an đề xuất tạm hoãn truy cứu hình sự tối đa 3 năm với một số tội về kinh tế
Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Đáng chú ý, dự thảo bổ sung một điều quy định về tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự.
Theo đó, người thực hiện các tội phạm thuộc Chương XVIII của Bộ luật Hình sự (47 tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế) có thể được tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự để khắc phục hậu quả khi có đủ các điều kiện.
Bao gồm: Hành vi vi phạm gây thiệt hại về kinh tế nhưng nhằm mục đích phát triển kinh tế - xã hội hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh; không có yếu tố tham nhũng; dự án đang triển khai, chưa hoàn thành và chưa thể khắc phục hậu quả do nguyên nhân khách quan nhưng có khả năng, phương án khả thi để khắc phục, đồng thời mang lại hiệu quả về kinh tế - xã hội hoặc quốc phòng, an ninh.
Cũng theo dự thảo, thời gian tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự không quá 2 năm. Trường hợp cần thiết có thể gia hạn 1 lần nhưng không quá 1 năm.
Sân bay Long Thành sẵn sàng đón chuyến bay thương mại đầu tiên vào 1/12/2026
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết dự án sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn nước rút.
Hàng loạt hạng mục trọng điểm được tăng tốc để kịp mục tiêu hoàn thành khai thác kỹ thuật trong tháng 9/2026 và khai thác thương mại vào đầu tháng 12/2026.
Hiện nay, bên trong sân bay Long Thành có hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân đang tăng ca, tăng kíp, chạy đua với thời gian để đưa công trình trọng điểm quốc gia về đích theo kế hoạch.
Các ca làm việc được tổ chức nối tiếp nhau với quyết tâm đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ.
Đại công trường nhà ga hành khách sân bay Long Thành - Ảnh: TTO
TPHCM đề xuất cho tất cả học sinh sử dụng sách giáo khoa miễn phí
Dự kiến ban đầu chỉ học sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 được sử dụng sách giáo khoa miễn phí. Nay, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đề xuất cho tất cả học sinh các khối lớp đều được mượn sách giáo khoa trong năm học 2026-2027. Chính sách cũng áp dụng đối với học viên chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS, THPT và chương trình xóa mù chữ.
Cụ thể, Sở sẽ chủ trì, phối hợp với các địa phương tổng hợp nhu cầu sách giáo khoa trên toàn thành phố, trình UBND TPHCM phê duyệt kế hoạch dự báo nhu cầu trước ngày 30/10 hằng năm. Đây sẽ là cơ sở để lập dự toán ngân sách nhà nước cho năm học tiếp theo.
Xe khách chở 32 người lao khỏi cao tốc rồi rơi xuống đường gom, 4 người chết
Xe khách mang biển số 20C-117.XX lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng Ninh Bình - Hà Nội. Khi đến khu vực cống chui Hà Vỹ, xe lao khỏi cao tốc và rơi xuống đường gom dân sinh. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe chở 32 người. Tài xế được xác định là N.V.B. (sinh năm 1983, trú tại Khai Sơn, Thái Nguyên).
Tại hiện trường, xe khách tông gãy dải hộ lan rồi lật ngang dưới đường gom. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định có 4 người tử vong, trong đó 3 người tử vong tại chỗ và 1 người tử vong tại bệnh viện. Có 28 người bị thương được đưa đi cấp cứu và kiểm tra sức khỏe. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.
Tài xế đầu kéo liên tục dương tính ma túy, giấu thêm 412 viên trong cabin
Ngày 17/7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông phối hợp Công an xã Khe Sanh phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Thung (36 tuổi, trú xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời xử lý nhiều vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế Thung dương tính với chất ma túy. Khám xét cabin xe, công an phát hiện 412 viên nén màu hồng và xanh, nghi là ma túy tổng hợp. Đáng chú ý, giấy phép lái xe của tài xế này đang bị tạm giữ do trước đó từng dương tính với ma túy khi điều khiển phương tiện và chưa chấp hành xong quyết định xử phạt. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.
Bắt cựu chuyên viên phòng giáo dục huyện vi phạm đấu thầu, gây thiệt hại hơn 1,7 tỉ đồng
Ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Chương, cựu chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam (cũ), về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra, trong quá trình lập hồ sơ đấu thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục cho các trường trên địa bàn huyện Nam Trà My, Nguyễn Văn Chương đã vi phạm các quy định của Luật Đấu thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1,7 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giam bị can 4 tháng để phục vụ công tác điều tra theo quy định.

