Trạm tin trưa 20/7: Đường nối An Phú tăng tốc đón sân bay Long Thành | TPHCM xử lý xe ba gác chở cồng kềnh

Cần Thơ phải giải ngân hơn 3.000 tỉ đồng/tháng; Phú Quốc mở chiến dịch 90 ngày kiểm tra xử lý nghiêm, dứt điểm vi phạm đất đai, lấn chiếm đất rừng; Lai Châu: Huy động chó nghiệp vụ tìm kiếm người mất tích vì lũ quét...

Đường nối từ nút giao An Phú chạy đua tiến độ, sẵn sàng cho ngày sân bay Long Thành khai thác thương mại

Sau 8 tháng thi công, dự án mở rộng đường nối cao tốc TPHCM - Long Thành để khơi thông đường tới sân bay Long Thành đạt tiến độ gần 60%. Khởi công vào cuối tháng 11/2025, dự án dài 3,2km đang được mở rộng từ 4 lên 8 làn xe, với bề rộng nền đường 36m.

Sau gần 8 tháng thi công, nhiều hạng mục trọng điểm đã thành hình, sản lượng đạt gần 60%, hướng tới mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2026. Theo kế hoạch, sân bay Long Thành sẽ đưa vào khai thác thương mại từ ngày 1/12/2026. Với hạ tầng kết nối hiện tại, cao tốc TPHCM - Long Thành sẽ là tuyến chủ lực gánh lưu lượng đi lại từ TPHCM đến sân bay Long Thành và ngược lại.

Bản sao của thumb liên cầu lợn (59)
Tuyến đường nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thông từ cửa ngõ TP.HCM với tuyến cao tốc đi sân bay Long Thành - Ảnh: TTO

Cần Thơ phải giải ngân hơn 3.000 tỉ đồng/tháng

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm "90 ngày đêm hoàn thành mục tiêu giải ngân đầu tư công", theo đó đến hết quý 3-2026 đạt 75%, phấn đấu hoàn thành giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Năm 2026, kế hoạch vốn đầu tư công của TP Cần Thơ được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 19.266 tỉ đồng.

Theo Sở Tài chính thành phố Cần Thơ, tính đến ngày 16/7 giá trị giải ngân của thành phố được hơn 4.223 tỉ đồng, đạt 21,53% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt gần 22% kế hoạch giao chi tiết. Kế hoạch của UBND thành phố là đến hết quý 2 giải ngân đạt tỉ lệ 50% và quý 3 đạt tỉ lệ 75%, tuy nhiên kết quả giải ngân thực tế đến ngày 16/7 chỉ đạt 21,92%.  Do đó để đạt mục tiêu đến hết quý 3 giải ngân 75% kế hoạch, số vốn cần phải giải ngân khoảng 10.489 tỉ đồng. Trung bình mỗi tháng phải giải ngân trên 3.000 tỉ đồng.

Phú Quốc mở chiến dịch 90 ngày kiểm tra xử lý nghiêm, dứt điểm vi phạm đất đai, lấn chiếm đất rừng

Sáng 20/7, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) tổ chức lễ ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng đối với hành lang an toàn đường bộ, hành lang biển và trật tự đô thị trên đảo.

Phú Quốc sẽ phối hợp đơn vị liên quan áp dụng nhiều biện pháp xử lý mạnh mẽ, dứt điểm tình trạng tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, san lấp mặt bằng, cải tạo đất không được phép; kiểm tra việc cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng đất trái quy định. Thời gian ra quân thực hiện trong 90 ngày, kể từ ngày triển khai kế hoạch.

CSGT TPHCM sẽ xử lý chủ cơ sở dùng xe ba gác, xe lôi tự chế chở hàng cồng kềnh

Ngày 20/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TPHCM cho biết đơn vị này sẽ ra quân tổng rà soát, kiểm tra, xử lý cơ sở kinh doanh sử dụng xe ba gác chở hàng cồng kềnh, xe lôi tự chế vận chuyển hàng hóa.

Theo đó, nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông và từng bước xóa bỏ tình trạng sử dụng xe tự chế, xe ba bánh tự chế, xe kéo, xe không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật để vận chuyển hàng hóa, Phòng PC08 đã đồng loạt ra quân triển khai chuyên đề "Tổng rà soát, kiểm tra, xử lý cơ sở kinh doanh có sử dụng xe tự chế, xe ba bánh tự chế, xe kéo, xe không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật để vận chuyển hàng hóa trên địa bàn TPHCM".

Qua đó từng bước xóa bỏ nguồn phát sinh vi phạm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông.

Xe ba gác chở sắt thép dài ngoằng chạy trên đường Phạm Văn Đồng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn - Ảnh: TTO

Vụ 5 người chết ở trại nuôi heo: Thanh Hóa kiểm tra toàn diện các trang trại

Sáng 20/7, ông Lê Huy Dương - Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa - cho biết khoảng 17h30 ngày 18/7, tại trang trại chăn nuôi heo của Công ty TNHH DABACO Thanh Hóa, ở xã Thạch Quảng xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người chết, 8 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện, còn 6 người bị thương nhẹ.

Để kịp thời khắc phục hậu quả vụ việc, đồng thời chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vụ tai nạn lao động tương tự xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn tại Công ty TNHH DABACO Thanh Hóa.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường, các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các trang trại chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.

Lai Châu: Huy động chó nghiệp vụ tìm kiếm người mất tích vì lũ quét

Trong trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, có 4 người dân ở bản Nậm Sáng, Đội 11 bị lũ cuốn mất tích. Hơn 800 người thuộc các lực lượng công an, quân đội và các lực lượng địa phương vào cuộc tìm kiếm và hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả mưa lũ.

 Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu cũng chi viện cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với Trường trung cấp 24 Biên phòng cử chó nghiệp vụ hỗ trợ tìm kiếm. Những chú chó nghiệp vụ của Trường trung cấp 24 Biên phòng bị thương vẫn cùng các huấn luyện viên bám hiện trường, đội mưa, lội bùn tìm kiếm người mất tích vì lũ quét ở xã Mường Than. Những chú chó này từng tìm kiếm nạn nhân ở các trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar và cả trận lũ quét tại Làng Nủ (Lào Cai).

Xử lý hành vi 'dán bậy' tin tuyển dụng, cho thuê nhà… trên nhiều cột điện ở TPHCM

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 138 cấp xã, phường và đặc khu trên địa bàn TPHCM đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định, xử lý người dán, treo các tờ rơi, banner sai quy định trên cột điện, tường nhà dân, cây xanh. Hoạt động nhằm bảo đảm trật tự an toàn xã hội, chỉnh trang mỹ quan đô thị, phòng ngừa các loại tội phạm lợi dụng hoạt động quảng cáo, rao vặt để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Khoản 1, điều 50 Nghị định 87 (áp dụng từ ngày 15/5/2026), hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. Hàng loạt vụ việc dán quảng cáo "tín dụng đen", hút hầm cầu, cho thuê nhà, chuyển nhà, lắp WiFi, các sản phẩm điện tử,… bị cơ quan chức năng các địa phương xử lý. Đồng thời, cơ quan chức năng đã tuyên truyền, vận động người dân tháo gỡ sản phẩm quảng cáo sai quy định nhằm góp phần xây dựng mỹ quan đô thị.

Bình luận