Trạm tin trưa 21/07: Sư đoàn 315 giúp dân dời làng | Tài xế vụ cháy xe khách làm 7 người chết khai do buồn ngủ

Camera AI trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ chưa kết nối CSGT, vẫn có thể trích xuất để phạt nguội; Hơn 125.000 hồ sơ tuyển sinh chưa duyệt minh chứng, Bộ GD-ĐT yêu cầu rà soát gấp;...

Camera AI trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ chưa kết nối CSGT, vẫn có thể trích xuất để phạt nguội

Từ ngày 15/07/2026, 5 đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị chính thức thu phí, gồm Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh và Vạn Ninh - Cam Lộ.
Cùng với việc thu phí, hệ thống camera AI được lắp đặt trên tuyến cũng thu hút sự quan tâm của nhiều tài xế khi có khả năng phát hiện các vi phạm giao thông.
Dù chưa kết nối để phạt nguội, hệ thống camera AI trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đã có khả năng nhận diện nhiều hành vi vi phạm và lưu hình ảnh phục vụ xử lý.
Đơn vị vẫn sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, xử lý trực tiếp hoặc phạt nguội các trường hợp vi phạm trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ.

Hơn 125.000 hồ sơ tuyển sinh chưa duyệt minh chứng, Bộ GD-ĐT yêu cầu rà soát gấp

Hơn 125.000 hồ sơ tuyển sinh chưa được duyệt minh chứng cùng nhiều sai sót dữ liệu buộc Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương hoàn tất việc rà soát trước ngày 24/07/2026.
Cụ thể: Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy trên cả nước hiện còn 125.056 trường hợp chưa được duyệt minh chứng, 28.604 trường hợp có điểm ngoại ngữ nhưng chưa có mã môn ngoại ngữ, 7.475 trường hợp có điểm ngoại ngữ 2 nhưng thiếu mã môn, 3.114 trường hợp có mã môn nhưng chưa có điểm ngoại ngữ.
Bộ yêu cầu các điểm tiếp nhận hồ sơ rà soát bốn nội dung chính gồm: thông tin môn ngoại ngữ, môn ngoại ngữ 2 trong học bạ; bảo đảm tất cả phiếu đăng ký đã được duyệt; kiểm tra, xác nhận minh chứng ưu tiên và chứng chỉ ngoại ngữ; rà soát lại dữ liệu khu vực ưu tiên của thí sinh.

Không yêu cầu xuất trình giấy xác nhận thông tin cư trú nếu đã khai thác được dữ liệu trên VNeID

Điểm mới trong Thông tư 116/2026 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, có hiệu lực từ ngày 01/07/2026.
Trường hợp thông tin về cư trú của công dân đã khai thác được trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID), cơ quan, tổ chức, cá nhân không yêu cầu công dân phải nộp, xuất trình xác nhận thông tin về cư trú.
Bên cạnh đó, thông tư mới vẫn quy định người dân có quyền đề nghị cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú khi có nhu cầu.
Theo điều 16, công dân có thể yêu cầu cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của mình cấp xác nhận. Yêu cầu có thể thực hiện qua Cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan đăng ký cư trú. 

74 xã, phường ở Hà Nội làm xong ủy quyền hưởng lương hưu

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, qua thống kê, thủ đô có hơn 92.000 trường hợp có văn bản ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hết hạn trước ngày 01/07/2026.
Cụ thể, văn bản ủy quyền cho người khác nhận thay lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội chỉ có hiệu lực tối đa 12 tháng kể từ ngày xác lập. Do vậy các giấy ủy quyền được làm trước ngày 01/07/2025 chỉ còn giá trị đến hết ngày 30/06/2026.
Để hỗ trợ người dân, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức đợt cao điểm liên ngành bảo đảm chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không bị gián đoạn.
Cao điểm diễn ra trong 15 ngày từ 10/07/2026 đến hết ngày 25/07/2026.
Đến ngày 21/07/2026, có 74 xã, phường đã hoàn thành việc thực hiện ủy quyền cho người hưởng (gần 98%), đồng nghĩa với hơn 90.000 người đã được hỗ trợ làm ủy quyền theo quy định.

Bộ đội Sư đoàn 315 Quân khu 5 hợp sức giúp dân dời làng ra khỏi vùng nguy hiểm

Ngày 21/07/2026, Sư đoàn 315 (Quân khu 5) cho biết 200 cán bộ chiến sĩ đang có mặt ở xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng thực hiện đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận.
Những ngày qua bộ đội hỗ trợ bà con làng Long Bốc tháo dỡ, vận chuyển nhà cửa đến khu tái định cư mới. Đây là ngôi làng vùng cao của bà con đồng bào Ca Dong, nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở.
Chính quyền đã bố trí vị trí an toàn để di dời nhà cửa, tài sản của dân trước mùa mưa bão.
Ngoài hỗ trợ dân dời nhà cửa, Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315) cũng trao tặng máy lọc nước, máy tính, vật dụng thiết yếu phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt của cán bộ, giáo viên, học sinh tại xã Nam Trà My.
Theo Sư đoàn 315, trong những ngày tới cán bộ chiến sĩ sẽ tiếp tục xây dựng các công trình, phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền pháp luật cho bà con…

VOH  - 4
Bộ đội Trung đoàn 143 dựng nhà cho bà con vùng cao Đà Nẵng - Ảnh: TTO

Đà Nẵng: Đặt thời hạn chót bàn giao 6 trường liên cấp vùng biên giới

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS tại các xã biên giới đất liền, bảo đảm hoàn thành để phục vụ năm học mới 2026 - 2027.
Cụ thể gồm Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS A Vương (tổng mức đầu tư hơn 344 tỉ đồng); Tây Giang (hơn 285 tỉ đồng); Hùng Sơn (hơn 316 tỉ đồng); Đắc Pring (289 tỉ đồng); La Êê (hơn 270 tỉ đồng) và La Dêê (hơn 291,5 tỉ đồng).
UBND thành phố yêu cầu tùy điều kiện thực tế từng điểm trường, các nhà thầu phấn đấu hoàn thành cơ bản các hạng mục quan trọng trước ngày 15/08/2026 và hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 25/08/2026.
Việc đưa các trường vào sử dụng phải bảo đảm đầy đủ điều kiện phục vụ học tập, giảng dạy và sinh hoạt; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như điện, nước, giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước, kè chống sạt lở.

Vụ cháy xe khách khiến 7 người chết ở Đồng Nai: Tài xế khai do buồn ngủ trước khi tông hộ lan

Ngày 21/07/2026, Công an thành phố Đồng Nai đang khẩn trương điều tra vụ cháy xe khách đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 1 làm 7 người chết.
Theo báo cáo của cơ quan chức năng, vụ tai nạn xảy ra tại Km1839 quốc lộ 1, đoạn thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai.
Tài xế lái xe được xác định là ông Trần Thanh Hải (41 tuổi, ngụ Khánh Hòa) điều khiển xe khách loại 24 giường nằm.
Xe từ hướng Nha Trang đi TP.HCM, khi đến địa điểm trên thì lao vào hộ lan bên phải đường. Va chạm phát sinh tia lửa điện ngay thùng dầu gây cháy.
Hậu quả 7 người chết, 5 người bị thương.
Nguyên nhân sơ bộ ban đầu do lái xe buồn ngủ lao vào hộ lan sát lề đường bên phải theo hướng Bắc - Nam.
Liên quan vụ tai nạn, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai cho biết đang điều trị cho hai nạn nhân.

VOH  - 5
Chiếc xe cháy trơ khung - Ảnh: TTO

Chuỗi Nha khoa Đại Nam quảng cáo răng sứ cao cấp nhưng dùng vật liệu giá rẻ

Ngày 21/07/2026, Bộ Công an thông tin vừa qua Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại các phòng khám thuộc Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam.
Thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, năm 2009, Hồ Ngọc Tuyên Trung thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam, do Trung làm giám đốc.
Sau đó, Trung thuê 37 bác sĩ có giấy phép chứng chỉ hành nghề để mở 46 phòng khám tại địa bàn TP.HCM, thành phố Đà Nẵng, Lâm Đồng, Gia Lai, Khánh Hòa, đăng ký hộ kinh doanh cá thể, đứng tên nhiều pháp nhân, chủ hộ khác nhau để giảm số thuế phải kê khai và nộp.
Tại các phòng khám, Trung bố trí 415 nhân viên, trong đó phần lớn không có bằng cấp chứng chỉ hành nghề nhưng trực tiếp tham gia tư vấn, khám, điều trị và thực hiện kỹ thuật nha khoa, đồng thời quảng cáo sai sự thật về chất lượng dịch vụ để thu hút khách hàng.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Bình luận