Lễ thượng cờ Quốc khánh 02/09 tại quảng trường Ba Đình
Sáng sớm ngày Quốc khánh 02/09, hàng nghìn người dân đã tập trung tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội để chứng kiến lễ thượng cờ trang nghiêm trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Từ khoảng 4 giờ sáng, dòng người đã nối dài trên các tuyến phố dẫn về quảng trường trong tiết trời thu mát mẻ, nhiều gia đình đưa theo trẻ nhỏ và các bạn trẻ mặc trang phục mang màu cờ Tổ quốc.
Đúng 5 giờ 45 phút, nghi thức thay ca gác danh dự của các chiến sĩ tiêu binh diễn ra, những người lính này đã trải qua quá trình rèn luyện thể lực để đứng nghiêm trong nhiều giờ.
Vào 5 giờ 50 phút, dưới nền quân nhạc, các chiến sĩ thuộc Đoàn 275 tiến ra Quảng trường Ba Đình thực hiện nghi lễ Thượng cờ với lá cờ Tổ quốc thiêng liêng.
Khi nghi lễ bắt đầu, không khí trở nên trang nghiêm, người dân đứng ngay ngắn hướng về lễ đài và lá cờ Tổ quốc, khoảnh khắc Quốc kỳ được kéo lên tung bay trong tiếng nhạc "Tiến quân ca" vào đúng 6 giờ sáng.
Nhiều người dân coi việc trực tiếp chứng kiến nghi lễ thiêng liêng này là một trải nghiệm đặc biệt trong dịp Quốc khánh, với nhiều gia đình đến sớm để chụp ảnh lưu niệm.
Sau nghi lễ, Quảng trường Ba Đình không chỉ là nơi diễn ra nghi thức trang trọng mà còn trở thành điểm hội tụ cảm xúc của người dân trong ngày đất nước kỷ niệm Quốc khánh, với những lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên khắp các tuyến phố.
Cần Thơ: Tuần lễ ẩm thực và Cồn Sơn quá tải dịp lễ 02/09
Trong dịp Lễ Quốc khánh 02/09, Cần Thơ ghi nhận lượng khách du lịch tăng cao tại nhiều điểm tham quan như chợ nổi, bến Ninh Kiều, khu du lịch Mỹ Khánh và Ông Đề.
Đặc biệt, khu du lịch Cồn Sơn và địa điểm diễn ra Tuần lễ ẩm thực TP Cần Thơ năm 2026 đã trở nên quá tải do lượng du khách tập trung quá đông.
Tại Cồn Sơn, bến đò Cô Bắc đã quá tải, lượng khách đi theo đoàn tăng gấp đôi ngày thường, gây khó khăn trong việc gửi xe và chờ đợi đò qua cồn.
Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Cồn Sơn đã tăng cường nhân lực với 40 hướng dẫn viên và chuẩn bị thêm dịch vụ để đón lượng khách tăng gấp đôi so với năm trước, chủ yếu là khách đi theo đoàn.
Tuần lễ ẩm thực TP Cần Thơ 2026 thu hút đông đảo du khách với khoảng 100 gian hàng đặc sản, cùng các không gian chợ quê, sản phẩm OCOP, và các chương trình biểu diễn nghệ thuật, thời trang.
Bên cạnh các điểm vui chơi và ẩm thực, các địa điểm văn hóa lịch sử như Công viên Tao Đàn với triển lãm ảnh về Bác Hồ và Bảo tàng TP Cần Thơ với chuyên đề "Văn hóa các dân tộc Việt Nam" cũng đón nhiều du khách tham quan.
Sự kiện Tuần lễ ẩm thực được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút lượng khách lớn, đặc biệt vào đêm cuối lễ với chương trình nghệ thuật và thời trang đặc sắc.
Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk thu hút đông đảo du khách và đạt doanh thu khủng
Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, diễn ra từ ngày 15/08 đến 02/09 với chủ đề "Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa", đã thu hút tổng cộng 750.000 lượt khách tham quan, bao gồm 16.000 lượt khách quốc tế và 734.000 lượt khách nội địa.
Tổng thu từ dịch vụ du lịch trong thời gian lễ hội ước đạt hơn 1.295 tỉ đồng, trong đó nhóm khách có lưu trú đóng góp khoảng 825 tỉ đồng, bao gồm các khoản thu từ lưu trú, ăn uống, vui chơi, giải trí, mua sắm và vận chuyển.
Lễ hội đã xác lập ba kỷ lục ấn tượng: đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới (525 xe chở hơn 100 tấn), mô hình chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam cao 18m, và sự kiện chế biến, công diễn các món ăn từ sầu riêng nhiều nhất Việt Nam.
Hoạt động bán sầu riêng online với sự tham gia của 8 xã và các KOL, KOC đã đưa gần 262 tấn sầu riêng lên các phiên livestream, đạt doanh thu hơn 20 tỉ đồng, cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng thương mại số.
Phiên đấu giá sản phẩm vườn sầu riêng tại Krông Pắc ghi nhận lô gần 350 tấn với giá trị khoảng 23,8 tỉ đồng, nâng tổng lượng sầu riêng tiêu thụ trong lễ hội lên khoảng 600 tấn, đạt doanh thu khoảng 44 tỉ đồng.
Đặc biệt, tại diễn đàn kết nối tiêu thụ sầu riêng, 9 biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển chuỗi giá trị ngành hàng sầu riêng đã được ký kết với tổng giá trị gần 9.000 tỉ đồng, tạo ra những kết nối kinh tế lâu dài.
Chuyên gia cảnh báo nguy cơ đau khớp do chế độ ăn dịp nghỉ lễ nhiều tiệc tùng
Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo nguy cơ đau khớp, đặc biệt là bệnh gout, gia tăng trong các dịp nghỉ lễ do thói quen ăn uống thiếu khoa học.
Việc tiêu thụ nhiều hải sản kết hợp với rượu bia trong các bữa tiệc kéo dài có thể làm tăng nồng độ axit uric trong máu, gây bất lợi cho người có tiền sử gout hoặc nồng độ axit uric cao.
PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, giải thích cồn trong bia rượu làm suy giảm khả năng bài tiết axit uric của thận, trong khi purin từ hải sản và thực phẩm giàu đạm lại làm tăng nguồn cung axit uric.
Sự kết hợp này dẫn đến hai yếu tố cùng lúc: tăng axit uric vào cơ thể và giảm khả năng đào thải, có thể kích hoạt các cơn gout cấp do tinh thể urat tích tụ tại khớp.
Ngoài nguy cơ về gout, việc ăn uống quá nhiều, đặc biệt là chất đạm và chất béo, cùng đồ uống có cồn trong dịp lễ còn có thể gây quá tải hệ tiêu hóa, dẫn đến đầy bụng, khó tiêu và các vấn đề chuyển hóa khác.
Chuyên gia khuyến cáo nên ăn uống điều độ, cân đối, tránh ăn quá nhiều trong một bữa hoặc kéo dài liên tục, hạn chế rượu bia và duy trì vận động, uống đủ nước để bảo vệ sức khỏe tổng thể, đặc biệt đối với những người có nguy cơ.
Dự báo thời tiết TP.HCM và Nam Bộ sau Lễ 02/09: Mưa to diện rộng kéo dài
Sau Lễ Quốc khánh 02/09, khu vực TP.HCM và Nam Bộ sẽ bước vào những ngày mưa to diện rộng do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh.
Trong ngày 02/09, thời tiết TP.HCM và Nam Bộ có mưa rào, vài nơi mưa to, tuy nhiên cường độ nắng không mạnh và gián đoạn do mây.
Từ ngày 03 và 04/09, lượng mưa dự kiến sẽ tăng cả về diện và lượng, đặc biệt ở miền Đông có thể mưa trên diện rộng, còn miền Tây cũng có nơi mưa to vào buổi trưa và chiều.
Trong các cơn mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm như lốc xoáy, sét đánh và gió giật mạnh.
Thông tin thời tiết này được đưa ra bởi Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, trong khi đó bão số 5 (Saudel) dự kiến sẽ tồn tại nhiều ngày trên Biển Đông nhưng không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.
Cục CSGT: Chỉ xử phạt vi phạm khoảng cách ở nơi có đủ biển báo và vạch xác định
Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) khẳng định sẽ chỉ kiểm soát và xử lý vi phạm về khoảng cách an toàn giữa các xe trên những vị trí có tổ chức giao thông rõ ràng, bao gồm biển báo và vạch kẻ đường xác định theo quy chuẩn.
Việc xử lý vi phạm sẽ không diễn ra tràn lan trên toàn tuyến cao tốc mà tập trung tại các điểm có hệ thống giám sát để ghi nhận bằng chứng điện tử.
Hiện tại, việc kiểm soát và xử lý này đang được triển khai tại các Km219 và Km326 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.
Trên các đoạn đường cao tốc còn lại, người lái xe được yêu cầu tự giác giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước dựa trên tốc độ lưu thông để đảm bảo an toàn chung.
Cục CSGT cũng cho biết ý thức chấp hành quy định của tài xế trong kỳ nghỉ lễ đã có chuyển biến tích cực, thể hiện qua việc đi đúng làn, hạn chế chuyển làn và chủ động giữ khoảng cách.
Việc giữ khoảng cách an toàn và di chuyển thông suốt, an toàn được nhấn mạnh là quan trọng hơn tốc độ, giúp tránh tai nạn, ùn tắc, tiết kiệm thời gian và chi phí sửa chữa.
Lực lượng chức năng sẽ tập trung tuyên truyền và nhắc nhở lái xe cá nhân, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm hoặc vi phạm nhiều lần, đặc biệt là các xe kinh doanh.

