Việt Nam hội tụ đủ thế và lực bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh

Sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam hội tụ đủ thế và lực để bước vào kỷ nguyên vươn mình. Quyết sách đột phá từ Đại hội XIV mở lộ trình phát triển, khơi thông nguồn lực, hướng tới thịnh vượng.

Phát biểu tại hội nghị Chính phủ với các địa phương, Tô Lâm khẳng định Việt Nam đã hội tụ đủ “thế” và “lực”, cùng ý chí, quyết tâm chính trị cao để bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Ảnh chụp màn hình (237)
Ảnh minh họa

Theo Tổng Bí thư, đây không chỉ là nhận định mang tính khích lệ mà là kết luận được đúc kết từ thực tiễn phát triển của đất nước sau 40 năm Đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến năm 2026).

Sau bốn thập niên Đổi mới, Việt Nam đã chuyển mình từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới.

Việc gia nhập World Trade Organization năm 2007 được xem là dấu mốc quan trọng, đưa Việt Nam vào sân chơi toàn cầu với các chuẩn mực quốc tế về thể chế, cạnh tranh và minh bạch. Cùng với đó, hàng loạt hiệp định thương mại tự do được ký kết và thực thi đã mở rộng thị trường xuất khẩu, giúp doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hiện nay, Việt Nam có quan hệ kinh tế - thương mại với hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần nâng cao vị thế quốc tế và thúc đẩy tăng trưởng.

Từ quy mô nền kinh tế chỉ vài tỷ USD vào thời điểm bắt đầu Đổi mới, đến nay GDP Việt Nam đã vượt 514 tỷ USD, thuộc nhóm đầu khu vực Đông Nam Á. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ dưới 100 USD/năm lên khoảng 5.026 USD/năm.

Giai đoạn 2016-2019, tăng trưởng GDP bình quân đạt khoảng 6,8%/năm. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây suy giảm toàn cầu, Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng dương và phục hồi mạnh mẽ với mức tăng 8,02% năm 2022.

Những kết quả này cho thấy sức chống chịu và nội lực của nền kinh tế trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Giai đoạn 2020-2025, nguồn lực lớn đã được huy động cho đầu tư công và hạ tầng. Đến cuối năm 2025, cả nước hoàn thành 3.245km đường bộ cao tốc và 1.711km đường ven biển, vượt các mục tiêu đề ra. Các đường dây 500kV trọng điểm được hoàn thành trong thời gian kỷ lục.

Nhiều dự án chiến lược quốc gia đang được tích cực chuẩn bị hoặc triển khai như điện hạt nhân Ninh Thuận, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, và Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 cơ bản hoàn thành.

Với quy mô dân số hơn 100 triệu người, Việt Nam cũng được đánh giá là thị trường tiêu thụ hấp dẫn và là nguồn cung lao động dồi dào.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, sau nhiều năm Đổi mới, tư duy phát triển của các bộ, ngành, địa phương đã có sự chuyển biến rõ nét, từ trông chờ, ỷ lại sang chủ động, sáng tạo và cạnh tranh.

Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị được xác định là tiền đề nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia. Bộ máy được tổ chức tinh gọn, phân định rõ chức năng, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ sẽ giúp khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội.

Sự chuyển đổi từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo, phục vụ” được xem là bước chuyển nền tảng, tạo điều kiện để biến “thế” và “lực” thành kết quả phát triển thực chất.

Các định hướng chiến lược trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đặt mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Động lực phát triển được xác định dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV đề ra 12 định hướng lớn, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, với tinh thần hành động rõ ràng: lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn và đo lường bằng kết quả.

Với nền tảng đã được tạo dựng sau 40 năm Đổi mới, cùng ý chí và quyết tâm chính trị cao, Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới, vì mục tiêu ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Bình luận