Yêu cầu người dân tự nguyện tháo dỡ công trình lấn chiếm đất ở Phú Quốc

Trước nhiều trường hợp bao chiếm, lấn chiếm đất rừng tại Gành Dầu, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa tiếp dân, yêu cầu tự tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu.

Ngày 9/5, ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) - đã có buổi tiếp, đối thoại với các hộ dân tại khu vực Gành Dầu có hành vi bao chiếm, lấn chiếm đất rừng đặc dụng trên đảo.

Ảnh chụp màn hình (794)
Ông Trần Minh Khoa (đội nón) - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc - xuống gặp và vận động người dân ở Gành Dầu - Ảnh: TTO

Tại buổi làm việc, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc trực tiếp vận động các hộ dân tự giác chấp hành các quyết định cưỡng chế, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi lấn chiếm đất rừng đặc dụng và xây dựng trái phép.

Một số hộ dân cho biết sẵn sàng tự nguyện di dời nhưng đề nghị chính quyền xem xét hỗ trợ kinh phí di dời vật kiến trúc ra khỏi khu vực vi phạm, bố trí tái định cư và cân nhắc lùi thời gian cưỡng chế để ổn định chỗ ở.

Ông Trần Minh Khoa nhấn mạnh địa phương kiên quyết bảo vệ rừng đặc dụng, lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý đất đai. Dù không mong muốn áp dụng cưỡng chế, nhưng nếu người dân không chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính, lực lượng chức năng buộc phải thực hiện cưỡng chế theo quy định.

“Địa phương sẽ xem xét lùi thời gian cưỡng chế khoảng 7 - 10 ngày, tuy nhiên phải xin ý kiến và thống nhất với Công an tỉnh An Giang vì kế hoạch đã được xây dựng từ trước”, ông Khoa thông tin.

Lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc cũng cho biết sẽ chỉ đạo rà soát, quan tâm các hộ khó khăn để đưa vào danh sách xem xét bố trí nhà ở xã hội khi các dự án hoàn thiện. Đồng thời khẳng định người dân sau khi chấp hành vẫn có quyền khiếu nại theo quy định pháp luật nếu chưa đồng thuận với quyết định xử lý. Chính quyền mong người dân chia sẻ, phối hợp để sớm ổn định cuộc sống.

Bình luận