Ảnh hưởng của hoàn lưu bão Noru: TPHCM đêm nay và ngày mai có mưa rất to

(VOH) - Do ảnh hưởng rìa xa phía Nam của hoàn lưu bão Noru, đêm nay và ngày mai TPHCM trời nhiều mây, có nơi mưa to đến rất to.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ, do ảnh hưởng rìa xa phía Nam của hoàn lưu bão Noru, đêm nay và ngày mai (28/9), TPHCM trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có sét, lốc và gió giật mạnh, đề phòng khả năng ngập lụt vùng trũng, thấp.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão Noru, TPHCM mưa rất to
Ảnh hưởng của hoàn lưu bão Noru, đêm nay và ngày mai TPHCM mưa diện rộng, có nơi mưa rất to

Không chỉ TPHCM, khu vực Nam Bộ trời cũng nhiều mây, mưa xảy ra trên diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. Trên các vùng biển ngoài khơi Nam Bộ cũng có mưa rào và rải rác có dông.

Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ cảnh báo, đợt mưa diện rộng trên khu vực Nam Bộ có khả năng còn duy trì trong 1-2 ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: Cấp 1.

Vùng biển từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Cà Mau được dự báo có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Độ cao sóng từ 1.75-4.0m. Vùng biển TPHCM có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Trong 24 giờ qua, khu vực Nam Bộ có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 26/9 đến 19 giờ ngày 27/9 ở một số nơi như: Cẩm Mỹ (Đồng Nai) 27.4mm, Long Thành (Đồng Nai) 23mm, Lộc Ninh (Bình Phước) 22.4mm, Cần Đước (Long An) 22.2mm...

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào lúc 21 giờ ngày 27/9, tâm bão Noru cách Đà Nẵng khoảng 140km, cách Quảng Nam khoảng 127km, cách Quảng Ngãi khoảng 117km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13-14 (134-166 km/giờ), giật cấp 16.

Do ảnh hưởng của bão số 4, tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; đảo Cồn Cỏ gió cấp 6, giật cấp 8; Huế có gió giật cấp 6; Đà Nẵng có gió giật cấp 7; Quy Nhơn có gió giật cấp 6; Tuy Hoà có gió giật cấp 6.

Tính từ 7 giờ đến 20 giờ ngày 27/9, lượng mưa một số nơi trên 180mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 197mm, Thọ Quang (Đà Nẵng) 200.4mm, Cù Lao Chàm (Quảng Nam) 201.2mm, Núi Thành (Quảng Nam) 185mm, Trà Phú (Quảng Ngãi) 188.6mm.

Trong 3 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/giờ.