Bản tin cuối cùng về cơn bão Suriage

(VOH) - Theo cập nhật của Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Suriage đã chuyển hướng Đông, đi xa dần khỏi Philippines.

Theo bản tin cập nhật của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào hồi 07 giờ ngày 23/4, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 128.6 độ Kinh Đông, cách phía Bắc đảo Luzon (Philippines) khoảng 830km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (135-150km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 7 giờ ngày 24/4, vị trí tâm bão ở khoảng 23,0 độ Vĩ Bắc; 130,8 độ Kinh Đông, cách phía Bắc đảo Luzon (Philippines) khoảng 1000km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.

Bản tin cuối cùng về cơn bão Suriage 1
Bão Suriage đã chuyển hướng Đông, di chuyển ra xa dần so với đảo Luzon (Philippines) - Ảnh: NCHMF.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được 20-25km. Như vậy, bão SURIGAE không còn khả năng đi vào Biển Đông.

Khuyến cáo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương về chỉ số tia cực tím gây hại trong các ngày tới: Trong 3 ngày tới, chỉ số UV cực đại của các tỉnh thành Trung Bộ trở vào Nam Bộ duy trì ở mức nguy cơ gây hại rất cao. Trong khi đó, các tỉnh thành Bắc Bộ có chỉ số UV cực đại ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao.