Bão số 5 cách Đà Nẵng khoảng 350km

(VOH) – Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đến 13 giờ ngày 14/10, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 5.

Vị trí tâm bão vào lúc 13 giờ ngày 14/10 đang ở vào khoảng 14.4 độ Vĩ Bắc; 111.0 độ Kinh Đông. Bão số 5 đang cách Đà Nẵng khoảng 350km, Quảng Nam khoảng 305km, Quảng Ngãi khoảng 260km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất của bão số 5 thuộc cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 15km/h.

bão số 5
Hướng đi của bão số 5. Nguồn: NCHMF

Ảnh hưởng của bão số 5 gây mưa rào và giông mạnh ở khu vực giữa và bắc biển Đông, gió cấp 6-7 giật lên ba cấp, biển động mạnh.

Vùng biển Quảng Trị đến Phú Yên, gồm đảo Lý Sơn gió Đông Bắc đến Bắc cấp 6-7, giật lên hai cấp, biển động mạnh. Đến chiều 14/10, gió cấp 7-8, giật lên cấp 10. Ven biển Thừa Thiên Huế đến Phú Yên gió cấp 6-7, giật lên hai cấp, biển động mạnh.

Khu vực giữa Biển Đông, sóng biển cao từ 3-5m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), sóng biển cao từ 4-6m; vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, sóng biển cao từ 2-4m.

Ven biển khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đề phòng nước dâng cao 0,2-0,4m, kết hợp với triều cường và sóng lớn gây ngập úng vùng trũng, thấp, sạt lở bờ biển. 

Tổng lượng mưa tích lũy tính từ đêm ngày 13/10 đến hết ngày 16/10 ở khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Tây Nguyên phổ biến từ 200-500mm, có nơi trên 600mm. Khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi lượng mưa lớn nhất khoảng 400-600 mm, có nơi trên 800 mm.