Bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9

(VOH) - Sáng nay (28/12), bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 10 giờ ngày 28/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đến 22 giờ ngày 28/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280km về phía Nam. Sức gió ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau suy yếu thành vùng áp thấp, ở khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông trong trưa và chiều nay còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 12 giờ tới (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới: Từ vĩ tuyến 12,5 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông đến kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong chiều nay (28/12) ở vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay 28/12: Miền Bắc rét đậm, miền Nam nóng bức - Hôm nay (28/12), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C; thủ đô Hà Nội có nơi xuống 13 độ C.

Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 28/12: Trời nắng, chất lượng không khí kém - Hôm nay (28/12), tại TPHCM, trời nắng, ít khả năng có mưa. Tuy nhiên, chất lượng không khí ở mức cảnh báo đỏ, người dân nên hạn chế ra đường, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em.