Cảnh báo nhiều khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn

Nhiều khu vực các xã, phường ở Phú Thọ và Nghệ An đang đối mặt nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất. Vùng biển Quảng Ninh cũng được cảnh báo mưa dông mạnh, cần chủ động phòng tránh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nhiều xã, phường ở Phú Thọ và Nghệ An đang đứng trước nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Cùng với đó, vùng biển ven bờ Quảng Ninh, gồm cả vịnh Hạ Long, được cảnh báo có mưa dông mạnh, tiềm ẩn lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ảnh chụp màn hình (751)
Nhiều khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn - Ảnh: Sức khỏe đời sống

Theo cơ quan khí tượng, trong 3 giờ từ 1 giờ đến 4 giờ ngày 4/5, Phú Thọ và Nghệ An đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa đáng chú ý như Vạn Mai 64,4mm ở Phú Thọ; Châu Cường 64,6mm và Nông trường15 63,4mm ở Nghệ An.

Trong 3-6 giờ tiếp theo, hai địa phương này còn tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy tại Phú Thọ phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm; tại Nghệ An từ 30-60mm, có nơi vượt 80mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc được cảnh báo tại nhiều khu vực. Ở Phú Thọ, các xã, phường có nguy cơ gồm An Bình, Dũng Tiến, Kim Bôi, Lạc Lương, Mai Hạ, Mường Động, Mường Vang, Tân Lạc, Tân Pheo, Thượng Cốc, Vân Sơn, Yên Thủy, Yên Trị.

Tại Nghệ An, các địa bàn nằm trong diện cảnh báo gồm Bạch Hà, Chiêu Lưu, Đông Hiếu, Hợp Minh, Hùng Chân, Hữu Khuông, Lượng Minh, Mậu Thạch, Minh Hợp, Mường Chọng, Mường Ham, Mường Lống, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Nhôn Mai, P. Tây Hiếu, P. Thái Hòa, Quan Thành, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tam Hợp, Tân Phú, Thành Bình Thọ, Tri Lễ, Văn Hiến, Văn Kiều, Vân Tụ.

Cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất bởi mưa lũ hoặc dòng chảy đang ở cấp 1. Hiện tượng này có thể tác động xấu đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông cục bộ, ảnh hưởng việc đi lại và làm hư hại các công trình dân sinh, kinh tế, từ đó gây thiệt hại cho sản xuất và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng kiến nghị địa phương rà soát các điểm nghẽn dòng cùng những vị trí xung yếu để chủ động biện pháp phòng tránh, ứng phó. Đây là nội dung được nhấn mạnh trong bối cảnh mưa lớn còn tiếp diễn ở các khu vực nêu trên.

Đối với Quảng Ninh, qua ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị sét và ra đa thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ghi nhận mây đối lưu đang tồn tại và phát triển trên vùng biển ven bờ của tỉnh, bao gồm vịnh Hạ Long. Trong những giờ tới, các ổ mây này tiếp tục mở rộng, gây mưa rào và dông cho khu vực biển nói trên.

Trong mưa dông, khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh là rất cao. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại khu vực này đều có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đó.

Trong ngày 4/5, nhiều vùng biển tiếp tục có gió mạnh, sóng lớn và dông nguy hiểm, làm gia tăng rủi ro cho hoạt động hàng hải. Tại Bắc Vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc mạnh cấp 4-5, buổi sáng có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động. Ở phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 4/5, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, các khu vực này cũng có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cho biết ngày 5/5, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông vẫn duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4m, biển động, sau đêm gió giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển được xác định ở mức cấp 2.

Theo nhận định, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển nêu trên đều đối mặt nguy cơ cao từ gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và dông mạnh trên biển. Ngư dân và các phương tiện được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh.

Bình luận