Chỉ số tia cực tím cả nước ở mức cao trưa ngày 10/2

(VOH) – Dự báo trưa ngày 10/2, chỉ số UV tại các tỉnh, thành Nam bộ đạt mức "nguy cơ gây hại rất cao".

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, chỉ số tia cực tím các tỉnh thành trên cả nước đạt mức cao đến rất cao, đặc biệt các tỉnh phía Nam tiến tới tiệm cận mức nguy hiểm.

Chỉ số tia cực tím tại các tỉnh thành trong khung giờ từ 11 giờ - 13 giờ như sau:

Tại các tỉnh thành phía Bắc: Hà Nội (5,3 - 5,7), Hạ Long (4,8 - 5), Hải Phòng (5,5 - 6). Trong những ngày tới khi không khí lạnh tăng cường, hiện tượng nồm ẩm tạm kết thúc, trời hửng nắng hơn thì chỉ số tia cực tím các tỉnh thành phía Bắc sẽ nhích dần lên.

Chỉ số tia cực tím cả nước ở mức cao vào trưa 10/2 1
Ảnh minh họa

Các tỉnh thành miền Trung như Huế (7,6 - 8,4), Đà Nẵng (7,7 - 8,6), Hội An (7,6 - 8,5).

Khu vực phía Nam chỉ số tia cực tím các tỉnh thành đều tăng lên đạt mức gây hại rất cao như Nha Trang (8,4 - 9,4), TP.HCM (8,4 - 9,1), Cần Thơ (8,7 - 9,4), Cà Mau (8,8 - 9.5).

Trong 1-2 ngày tới chỉ số tia cực tím tại các tỉnh thành miền Trung và miền Nam vẫn giữ nguyên cường độ.

Thang bảng đo chỉ số tia cực tím quy định, mức từ 3 - 5 là trung bình, từ 6 - 7 là cao, từ 8 - 10 là rất cao.

Ở mức rất cao, tia cực tím có thể gây bỏng da người nếu cơ thể tiếp xúc trực tiếp nắng nóng liên tục trong 25 phút, người dân ra đường cần che chắn cẩn thận.

Trung tâm Dự báo cho biết, trong ngày hôm nay, các tỉnh thành từ miền Trung trở vào Nam Bộ đều trên 30 độ C, chỉ số UV cực đại ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao, đặc biệt trong khung giờ từ 11 – 13 giờ.