Chỉ số tia cực tím ngày 21/2 ở mức rất cao

(VOH) - TP.HCM, Cần Thơ, Cà Mau đạt mức 7,7 - 9,9. Trong đó TP.HCM ở mức 9,7, Cần Thơ mức 9,9.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chỉ số tia cực tím hôm nay tại các tỉnh thành đều ở mức rất cao, riêng Hà Nội và Đà Nẵng đạt mức cao.

Cụ thể Hà Nội, Đà Nẵng khung giờ trưa ở mức 5,1 - 5,4. Các tỉnh thành Hạ Long, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Hội An, Nha Trang, TP.HCM, Cần Thơ, Cà Mau đạt mức 7,7 - 9,9. Trong đó TP.HCM ở mức 9,7, Cần Thơ mức 9,9.

Chỉ số tia cực tím ngày 21/2 ở mức rất cao 1
Ảnh minh họa

Thời tiết tại Nam Bộ hôm nay cũng giảm mưa hẳn. Nhiệt độ có xu hướng tăng, cao nhất ở miền Đông là 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C, miền Tây từ 30-32 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, một số thành phố miền Nam đạt tia UV mức 9 là mức nguy cơ gây hại rất cao và phổ biến trong khoảng từ 11 đến 14 giờ. Trong 2 ngày tới, TPHCM, Cần Thơ, Cà Mau đều có chỉ số tia UV gây hại cao đến rất cao - đạt mức 10.

Với chỉ số UV cao, con người có khả năng bị say nắng, kiệt sức vì nóng, hoặc có thể sốc nhiệt nếu tiếp xúc hoặc hoạt động thể chất kéo dài ở ngoài trời.