Cuối tuần, miền Bắc đón không khí lạnh kèm mưa dông, lốc xoáy

El Nino có nguy cơ quay lại trong năm 2026, gây nắng nóng cực đoan về cuối năm. Trước mắt, nhiều khu vực tiếp tục xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng El Nino quay lại từ giữa năm 2026 ở mức rất cao, với xác suất 80-90%. Hiện tượng này có thể mạnh lên vào cuối năm, xác suất khoảng 20-25%, kéo dài sang năm 2027 và làm tăng nguy cơ thời tiết cực đoan trên diện rộng. Trước mắt, nhiều khu vực trên cả nước vẫn tiếp tục đối mặt mưa dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho hay trong năm 2026, nắng nóng có xu hướng xuất hiện nhiều hơn và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Ngược lại, lượng mưa và số lượng bão được dự báo giảm. Dù vậy, các hiện tượng nguy hiểm như dông, lốc, mưa đá có thể gia tăng, nhất là vào thời kỳ chuyển mùa.

nha khi tuong thuy van
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia - Ảnh: VOV

Các chuyên gia nhận định những trận mưa lớn cục bộ với cường độ cao trong thời gian ngắn có thể gây ra nhiều hệ lụy. Tại khu vực miền núi, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất gia tăng, trong khi các đô thị có thể xảy ra ngập úng nghiêm trọng.

Theo ông Hưởng, khoảng ngày 8-9/5, tức thứ 6-7 tuần này, một đợt không khí lạnh mới sẽ tác động đến miền Bắc. Ảnh hưởng của hình thái này khiến khu vực xuất hiện mưa dông trên diện rộng. Trong các cơn dông, nguy cơ xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh cũng được cảnh báo.

mua giong
Miền Bắc đón không khí lạnh kèm mưa dông, lốc xoáy vào cuối tuần - Ảnh: VOV

Ở phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 5-7/5/2026, mưa rào và dông diện rộng cũng được dự báo xuất hiện. Mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối và tối.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra bất ngờ trong thời gian có mưa dông. Các chuyên gia cũng khuyến nghị người dân thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh thiên tai, nhất là tại khu vực miền núi, vùng trũng thấp và đô thị đông dân cư.

Bình luận