Dự báo thời tiết 10 ngày tới (13-22/6/2022): Thanh Hóa - Phú Yên nắng nóng

(VOH) - Dự báo thời tiết 10 ngày tới (13/6– 22/6/2022) khu vực từ Thanh Hóa đến đến Phú Yên nắng nóng tiếp tục kéo dài; riêng khu vực Bắc Trung Bộ từ khoảng ngày 14-15/6 nắng nóng có khả năng diụ dần

Dự báo tổng quan cho các khu vực trên cả nước trong 10 ngày tới

Ngày hôm nay (12/6), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa tính từ 07h đến 14h ngày 12/6) như: Than Uyên (Lai Châu) 31.8mm, Tân Uyên (Lai Châu) 24mm, Tủa Chùa (Điện Biên) 31mm,

Dự báo: Từ nay (12/6) đến ngày 13/6, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Từ chiều tối và đêm (13/6) đến ngày 15/6, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Dự báo lượng mưa tích lũy 24h:

Từ chiều tối và đêm 13/6 đến ngày 14/6 ở Bắc Bộ: phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới (13/6– 22/6/2022): Thanh Hóa đến đến Phú Yên nắng nóng tiếp tục kéo dài 1
Ảnh minh họa: TTO

Từ đêm 14/6 đến ngày 15/6 khu vực Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.       

Khu vực Hà Nội: Chiều tối và đêm nay (12/6) và từ chiều tối và đêm (14/6) đến ngày 15/6 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Từ chiều tối và đêm 13/6 đến ngày 14/6 có mưa vừa, mưa to và dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đáCấp 1.

Trong ngày hôm nay, chỉ số UV cao nhất trong ngày ở cả 10 thành phố trên duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao. Trong ba ngày tiếp theo, các thành phố Hạ Long và Hải Phòng có chỉ số UV cao nhất trong hai ngày đầu ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao, sau đó chỉ số này có xu hướng giảm dần về ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình, tại Hà Nội ngày đầu ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao, hai ngày sau đó giảm về ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình. Các thành phố còn lại chỉ số UV cao nhất trong ngày duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao trong cả ba ngày.

 Rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực vùng núi Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m, riêng ngày 12-13/6 hội tụ gió trên cao hoạt động yếu. Từ khoảng đêm 13/6, rãnh áp thấp có khả năng bị nén và dịch chuyển dần xuống phía Nam và có trục đi qua khu vực Bắc Bộ. Khoảng ngày 17/6 vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển trở lại.

Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước trong 10 ngày tới

Dự báo hình thế thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới

Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m hoạt động yếu dần; áp tăng sau giảm, độ ẩm ít thay đổi sau giảm. Trung Bộ chịu ảnh hưởng của đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn; áp ít thay đổi sau giảm, độ ẩm ít thay đổi. Tây Nguyên và Nam Bộ nằm ở rìa phía Nam hệ thống thời tiết phân tích trên với trường gió Tây Nam cường độ yếu đến trung bình; áp và độ ẩm ít thay đổi.

Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới

 - Bắc Bộ: Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Hòa Bình ngày 12/6 có nắng nóng cục bộ, ngày 13/6 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Từ chiều tối ngày 13/6 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

- Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 13 đến ngày 22/6

 Rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực vùng núi Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m, riêng ngày 12-13/6 hội tụ gió trên cao hoạt động yếu. Từ khoảng đêm 13/6, rãnh áp thấp có khả năng bị nén và dịch chuyển dần xuống phía Nam và có trục đi qua khu vực Bắc Bộ. Khoảng ngày 17/6 vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển trở lại.

Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình.

Cảnh báo:

Khu vực Bắc Bộ: Từ đêm 13-15/6 có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to.

Khu vực Trung Bộ: Khu vực từ Thanh Hóa đến đến Phú Yên nắng nóng tiếp tục kéo dài; riêng khu vực Bắc Trung Bộ từ khoảng ngày 14-15/6 nắng nóng có khả năng diụ dần.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều tối và tối ngày 16/6 và thời kỳ từ 18-21/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.