Dự báo thời tiết 10 ngày tới (14/11 – 23/11/2022): 3 miền có mưa, cục bộ có mưa to

(VOH) - Dự báo thời tiết 10 ngày tới (14/11 – 23/11/2022) ở  3 miền có mưa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Đêm 13/11 và ngày 14/11-21/11, khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới (14/11 – 23/11/2022): 3 miền có mưa, cục bộ có mưa to 1
Ảnh minh họa: K.H

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Nam Bộ: từ ngày 18-23/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Bắc Bộ từ đêm 15-19/11 có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo tổng quan cho các khu vực trên cả nước trong 10 ngày tới

Do chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa suy yếu kết hợp rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ Vĩ Bắc bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc nên Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, riêng vùng ven biển ngày có mưa rải rác.

Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi. Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên do chịu ảnh hưởng kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; riêng khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa có mưa to đến rất to. Nam Bộ do chịu ảnh hưởng rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc nên đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi.

Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ Vĩ Bắc tiếp tục bị nén bởi bộ phận áp cao lạnh lục địa tăng cường ở phía Bắc và đầy dần lên. Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Nhiễu động gió Đông trên cao ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hoạt động yếu dần.

Dự báo hình thế thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới

Miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp bị nén phân tích trên, sau chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu lệch Đông; trên cao là áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, từ đêm 14/11 suy yếu dần và thiết lập vùng hội tụ gió yếu trên mực 5000m ở khu vực vùng núi Bắc Bộ; áp và độ ẩm tăng. Miền Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên, trên cao chịu ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông hoạt động yếu dần; riêng Nam Bộ kết hợp rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc; áp và độ ẩm ít thay đổi.

Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới

Bắc Bộ: 24h tới có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa, mưa nhỏ rải rác. 48h tới có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có mưa to.

Khu vực Bắc Trung Bộ: có mưa, mưa rào rải rác.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên: 24h tới có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. 48h tới có mưa rào và dông rải rác.

Nam Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 15 đến ngày 23/11

Áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu lệch Đông, sau suy yếu dần. Khoảng ngày 18-19/11 áp cao lục địa có khả năng được tăng cường trở lại. 

Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc, từ khoảng ngày 18-19/11 có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục suy yếu chậm, vùng hội tụ gió trên cao ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì trong thời kỳ từ ngày 15-16/11. Từ khoảng ngày 17-18/11, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn về phía Tây, từ ngày 19-21/11 hình thành nhiễu động trong đới gió Đông trên cao ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ.

Cảnh báo

Bắc Bộ: Từ đêm 15-19/11 có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to.

Trung, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: từ ngày 19-21/11, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Nam Bộ: từ ngày 18-23/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.