Dự báo thời tiết 10 ngày tới (23/8 – 31/8): Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào

(VOH) - Dự báo thời tiết 10 ngày tới (23/8 – 31/8), Bắc Bộ và Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông; ngày nắng nóng. Riêng Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào

Dự báo tổng quan cho các khu vực trên cả nước trong 10 ngày tới

Trong 10 ngày tới (23/8 – 31/8), Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, Nam Sơn La và Hoà Bình có nắng nóng. Khu vực đồng bằng và trung du có nắng nóng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới (23/8 – 31/8): Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào 1
Ảnh minh họa: TTO

Trung bộ  từ ngày (23/8 – 31/8), chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ Từ ngày 23/8 – 31/8, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước trong 10 ngày tới

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Từ đêm 22-24/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm 23/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng, Nam Sơn La và Hoà Bình có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Từ đêm 24-28/8, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa dông tập trung từ chiều tối đến sáng). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Từ ngày 29-31/8, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Từ đêm 22-24/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi đêm 23/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng, khu vực đồng bằng và trung du có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Từ đêm 24-28/8, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa dông tập trung từ chiều tối đến sáng). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Từ ngày 29-31/8, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Bắc Trung Bộ

  • Từ đêm 22-25/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Từ đêm 25-31/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Trung Bộ

  • Từ đêm 22-25/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Từ chiều tối 25-31/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên

  • Từ đêm 22-24/8 và thời kỳ từ ngày 29-31/8, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Từ ngày 25-28/8, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ

  • Từ đêm 21-24/8 và thời kỳ từ ngày 29-31/8, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Từ ngày 25-28/8, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.