Dự báo thời tiết 10 ngày tới (đêm 25/4 đến ngày 5/5/2021): Miền Bắc có 2 đợt không khí lạnh

(VOH) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết toàn quốc trong 10 ngày tới (từ đêm 25/4 đến 5/5) các khu vực trong cả nước đều có mưa và dông (tập trung vào chiều tối và đêm).

Dự báo thời tiết toàn quốc 10 ngày tới

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết 10 ngày tới (từ đêm 25 đến ngày 5/5) nhìn chung ở các khu vực trong cả nước đều có mưa và dông (tập trung vào chiều tối và đêm). Với khu vực Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại các khu vực. Ở Tây Nguyên và Nam bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác.

Hiện nay (25/4), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ vĩ Bắc bị nén và đẩy dịch xuống phía Nam bởi bộ phận không khí lạnh tăng cường yếu ở phía Bắc. Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm nay (25/4) đến ngày mai (26/4), ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-100mm/24h, có nơi trên 120mm/24h; các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá: Cấp 1. Ngày 26/4, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời chuyển mát, vùng núi có nơi chuyển lạnh.

Dự báo đến ngày 29-30/4, một đợt không khí lạnh khác xuất hiện, kết hợp với hội tụ gió trên cao tiếp tục gây mưa vừa, mưa to cho một số khu vực ở Bắc bộ.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới (đêm 25/4 đến ngày 5/5/2021): miền Bắc có 2 đợt không khí lạnh 1
Ảnh minh họa - Nguồn: TTO

Khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai (26/4) có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 26/4 trời chuyển mát.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước trong 10 ngày tới

Tây Bắc Bộ

  • Từ đêm 25 đến ngày 26/4, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, có nơi trời lạnh.
  • Từ ngày 27/4 đến ngày 5/5, có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ chiều tối ngày 28 đến ngày 29/4 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng ngày 29/4 phía Đông Nam trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét.

Đông Bắc Bộ

  • Từ đêm 25 đến ngày 26/4, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển mát, vùng núi có nơi chuyển lạnh.
  • Từ ngày 27 đến ngày 29/4 có mưa rào và dông vài nơi; riêng từ chiều tối ngày 28 đến ngày 29/4, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét.
  • Từ ngày 30/4 đến ngày 5/5, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Từ đêm 25 đến ngày 26/4, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Từ ngày 27/4 đến ngày 5/5, có mưa rào và dông vài nơi; riêng từ chiều tối ngày 28 đến ngày 29/4 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng phía Bắc ngày 29/4 trời chuyển lạnh.

Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Từ đêm 25/4 đến ngày 5/5, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc từ chiều tối ngày 29 và ngày 30/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

  • Từ đêm 25/4 đến ngày 5/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối nay 25/4 có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

  • Từ đêm 25 đến ngày 26/4, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Từ ngày 27/4 đến ngày 5/5, có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kì ngày 29/4 đến ngày 1/5 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.